Bất chấp án cấm từ UEFA, Nga vẫn định "chơi lớn" tại Euro 2028 hoặc 2032

Trần Giang , 23:26 23/03/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Nga có ý định nộp đơn đấu thầu để tổ chức Euro 2028 hoặc 2032 bất chấp việc bóng đá nước này vừa phải nhận án phạt nặng từ UEFA.

Hồi cuối tháng 2 vừa qua, UEFA, FIFA đã chính thức cấm tất cả các ĐTQG và CLB của xứ sở bạch dương tham dự mọi giải đấu quốc tế. Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) sau đó bày tỏ thái độ phản đối với quyết định của UEFA, FIFA và kháng cáo lên tòa án trọng tài thể thao (CAS). 

Cơ quan này đã bác bỏ đơn kháng cáo của RFU. Tuy nhiên, mới đây, một thành viên thuộc ban chấp hành RFU, ông Sergey Anokhin lại cho biết Nga muốn cạnh tranh đăng cai Euro 2028 hoặc 2032. 

"Nga sẽ có đơn đấu thầu để đăng cai Euro 2028 hoặc 2032. Khi nào chúng tôi sẽ nộp hồ sơ dự thầu ư? Điều đó vẫn còn tùy thuộc vào cơ quan hành pháp", ông Anokhin phát biểu trên sóng kênh truyền hình Match TV (Nga). 

Nga tuyên bố cạnh tranh đăng cai Euro 2028 hoặc 2032 - Ảnh 1.

Trang tin tức Sport Express (Nga) cho hay, nếu muốn trở thành nước chủ nhà của Euro 2028 hoặc 2032, xứ sở bạch dương phải cạnh tranh với Vương quốc Liên hiệp Anh & Bắc Ireland (Anh, Bắc Ireland, Scotland, xứ Wales). Hiện tại, liên hiệp này đang là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc cạnh tranh đăng cai Euro 2028 do Thổ Nhĩ Kỳ và Italy đã rút lui để chuyển sang mục tiêu Euro 2032. 

Trong khi đó, 4 quốc gia: Bulgaria, Hy Lạp, Romania và Serbia sẽ chung nhau nộp một hồ sơ đấu thầu. Hạn chót nhận đơn dự thầu đăng cai Euro 2028 diễn ra vào ngày 23/3 theo giờ địa phương. Tới ngày 5/4, UEFA sẽ chính thức công bố các quốc gia đã nộp hồ sơ đấu thầu. Cuối cùng, nước chủ nhà của Euro 2028 được xác định vào tháng 9/2023. 

CHÍNH THỨC: FIFA, UEFA cấm đội tuyển Nga và tất cả CLB tham dự mọi giải đấu quốc tế

https://sport5.vn/bat-chap-an-cam-tu-uefa-nga-van-dinh-choi-lon-tai-euro-2028-hoac-2032-20220323220710259.htm