Barcelona lỗ ròng 2.600 tỷ đồng và nợ tăng gấp đôi

QUỐC THẮNG , 10:39 07/10/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

TTO - Theo công bố tài chính vừa được công bố ngày 6-10, Barcelona đã lỗ ròng 114 triệu USD (khoảng 2.600 tỷ đồng) ở mùa giải 2019-2020 và khoảng nợ của họ đã tăng hơn gấp đôi.

Barcelona lỗ ròng 2.600 tỷ đồng và nợ tăng gấp đôi - Ảnh 1.

Barca đã lỗ nặng ở mùa giải 2019-2020 khi Messi và ban lãnh đạo liên tục "gây hấn" với nhau - Ảnh: Reuters

Barca đã có mùa giải 2019-2020 cực kỳ tệ khi hoàn toàn trắng tay. Họ chỉ xếp thứ hai ở La Liga, dừng bước ở tứ kết Champions League, tứ kết Cúp nhà vua Tây Ban Nha.

Chưa hết, nội bộ của Barca cũng liên tục lủng củng do mâu thuẫn giữa các cầu thủ với ban lãnh đạo, mà nổi bật là câu chuyện siêu sao người Argentina Lionel Messi nằng nặc đòi ra đi.

Những thất bại đó cùng với đại dịch COVID-19 ập đến khiến Barca lỗ nặng về mặt tài chính. Cụ thể theo thống kê tài chính, Barca lỗ ròng khoảng 114 triệu USD. Doanh thu của họ ở mùa giải rồi chỉ khoảng 1000 tỉ USD, ít hơn 248 triệu USD so với chỉ tiêu ban đầu đã đề ra.

Chưa hết, các khoản nợ của Barca tính đến hết ngày 30-6-2019, khoản nợ 256 triệu USD của họ đã tăng hơn gấp đôi lên 575 triệu USD. Một phần là do COVID-19, cũng như các khoản đầu tư vào dự án Espai Barca để tái phát triển Camp Nou.

Bên cạnh đó cũng phải kể đến việc sân Nou Camp ở giai đoạn cuối không có khán giả đến sân vì dịch bệnh và điều này đã làm tổn thất rất lớn đến doanh thu. Trước tình hình khó khăn này, ban lãnh đạo Barca cho biết: "Chúng tôi cần có những giải pháp và sách lược để ứng phó với sự sụt giảm đáng kể về doanh thu mà đội bóng đang trải qua".