Barca chính thức thay đổi quy định bán vé sau sự cố được chủ tịch Laporta gọi là "nỗi xấu hổ"

Trần Giang , 09:16 16/04/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Barca thắt chặt quy định bán vé và soát vé vào sân sau khi để lọt quá nhiều cổ động viên Đức vào Camp Nou ở trận thua Frankfurt.

Theo thống kê, có 79.468 khán giả vào sân vận động Camp Nou (có sức chứa 99.354 chỗ ngồi) trong trận Barca 1-3 Eintracht Frankfurt tại lượt về vòng tứ kết Europa League. Nhưng trong số đó, chỉ có vỏn vẹn 49.000 cổ động viên của đội chủ nhà. Số còn lại là người hâm mộ của đội khách. Lợi thế sân nhà của Barca gần như biến mất. 

Trong khi đó, theo quy định ban đầu, chỉ có tối đa 5.000 vé được El Blaugrana phân phối cho fan Frankfurt. Đây được coi như một trong những nguyên nhân dẫn đến việc thầy trò HLV Xavi Hernandez không thể giành vé vào vòng bán kết. Đã có những tin đồn cho rằng cổ động viên Barca đã mua vé rồi bán lại cho người hâm mộ Frankfurt.

Đứng trước thực trạng này, "Gã khổng lồ" xứ Catalan mới đây đã chính thức làm chặt quy định bán và kiểm soát vé. Trước đây, đối với người mua vé lẻ từng trận khi đến sân, chỉ cần cho bộ phận soát vé kiểm tra phần mã vạch trên vé. Nếu không có gì bất thường là có thể thoải mái vào sân theo dõi trận đấu.

Nhưng theo thông báo mới nhất được đăng tải trên trang chủ Barca, từ giờ trở đi, vé lẻ ở mọi trận đấu thuộc cúp châu Âu của đội bóng áo đỏ lam sẽ được in kèm một số thông tin (trong đó bao gồm tên) của người đặt mua. Khi tới sân, người mua buộc phải cho nhân viên soát vé xem phần thông tin. 

Nếu thông tin không trùng khớp thì sẽ không được vào sân. Không loại trừ khả năng, khán giả sẽ phải xuất trình giấy tờ tùy thân, ví dụ như hộ chiếu hay căn cước công dân. Quyết định trên được Barca đưa ra nhằm hạn chế tối thiểu hiện tượng những tấm vé lẻ bị bán lại như trong trận thua đáng thất vọng trước Frankfurt. 

Phát biểu về sự thay đổi này, chủ tịch của El Blaugrana, ông Joan Laporta cho biết: "Barca chưa bao giờ muốn làm như vậy. Nhưng chúng tôi không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Barca sẽ không cho phép khán giả sang nhượng vé. Đó là biện pháp mà chúng tôi buộc phải áp dụng. Hãy thông cảm với Barca, để những gì vừa xảy ra trong trận đấu với Frankfurt sẽ không bao giờ lặp lại thêm một lần nào nữa".

Barca thay đổi quy định bán vé sau sự cố ở trận thua Frankfurt - Ảnh 2.

Cho đến thời điểm hiện tại, fan Barca vẫn cảm thấy hình ảnh "biển người" cổ động viên Frankfurt ở Camp Nou là nỗi ô nhục của câu lạc bộ. Còn chủ tịch Laporta gọi đây là "sự việc đáng xấu hổ". Chứng kiến sự thất vọng của người hâm mộ, Barca mới đây đã phải xoa dịu họ bằng cách giảm 40% giá vé vào sân cho cư dân Catalan ở trận gặp Cadiz tại vòng 32 La Liga. 

Ngoài ra, phó chủ tịch bộ phận tổ chức của đội chủ sân Camp Nou, bà Elena Fort cũng phải công khai tạ lỗi với fan Barca. "Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đối với những cổ động viên đã vào sân. Những gì vừa xảy ra ngày hôm qua thật đáng xấu hổ và không thể chấp nhận được. Tôi vô cùng hối hận vì sự việc đó", bà Fort phát biểu trên đài phát thanh RAC1 (Catalan).

"Barca không bán vé trực tiếp cho cổ động viên Đức. Một trong những cách thức giúp họ có được vé là liên hệ với những công ty chuyên bán lại vé và có thẻ tín dụng Tây Ban Nha. Tất nhiên, đây không phải cách duy nhất. Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều và buộc phải làm quyết liệt hơn. Một trong số những giải pháp là bán vé theo thông tin cá nhân của người mua". 

Barca thay đổi quy định bán vé sau sự cố ở trận thua Frankfurt - Ảnh 3.

Chuyện tấm vé của Barca: Ai đúng, ai sai?

Nhiều cổ động viên Barca trách móc ban quản lý sân Camp Nou và chỉ trích rằng khâu quản lý quá yếu kém. Tuy nhiên, trách nhiệm có hoàn toàn thuộc về Barca trong vụ việc này? Trước hết, cần đặt ra câu hỏi về khâu phân phối vé của câu lạc bộ. 

Theo trang chủ Barca, các Socios (hội viên) sẽ được ưu tiên mua vé sớm. Cụ thể, 24 tiếng đồng hồ trước giờ bóng lăn, 50% lượng vé sẽ được phân phối cho hội Socios. Sau đó, lượng vé còn lại sẽ được bán công khai. 

Bất kỳ khán giả nào, miễn người đó có đủ tiền trong thẻ tín dụng và nhanh tay bấm vào nút thanh toán trên trang web câu lạc bộ trước khi vé được bán hết, đều có thể mua vé một cách không mấy khó khăn. Barca đưa ra quy định mỗi thẻ chỉ được mua tối đa 6 vé. Nhưng sự giới hạn này gần như chẳng có ý nghĩa gì, bởi người mua hoàn toàn có thể dễ dàng hỏi mượn thẻ tín dụng của các thành viên trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp,...

Fan Frankfurt ăn mừng ở Camp Nou

Đó là câu chuyện của việc mua vé qua hình thức trực tuyến, chưa tính đến lực lượng phe vé đông đảo luôn túc trực ở quanh sân và quầy vé chính thức của Barca. Khi bán vé một cách đại trà như vậy, việc những tấm vé lọt vào tay cổ động viên đội khách là rất khó tránh khỏi. Vì bất cứ ai cũng có thể mua, chỉ cần nhanh tay và có tiền. 

Trong sự việc này, không thể đổ hết trách nhiệm cho Barca. Một phần trách nhiệm không nhỏ thuộc về chính cổ động viên El Blaugrana, khi họ đã bán lại vé cho người hâm mộ Frankfurt. Vậy, vì sao fan Barca lại bán đi tấm vé đó, thay vì vào sân cổ vũ cho đội bóng con cưng của mình? 

Đầu tiên, đấu trường Europa League không đủ sức hấp dẫn đối với cổ động viên Barca - những người chỉ quen xem Champions League và La Liga. Tiếp theo, Frankfurt chỉ là một đội bóng tầm trung. Thêm vào đó, trận đấu này không diễn ra vào ngày cuối tuần, khi đa số người dân địa phương được nghỉ làm. Sáng ngày hôm sau, nhiều người vẫn phải dậy sớm để đi làm.

Bên cạnh đó, cũng phải đề cập tới việc fan Frankfurt quá chịu chơi và yêu câu lạc bộ. Có những người dù chưa biết chắc chắn bản thân có thể mua vé vào sân hay không, nhưng vẫn thể hiện được sự cuồng nhiệt bằng cách sẵn sàng bắt chuyến bay từ Đức sang Tây Ban Nha. 


https://sport5.vn/barca-chinh-thuc-thay-doi-quy-dinh-ban-ve-sau-su-co-duoc-chu-tich-laporta-goi-la-noi-xau-ho-20220416082851762.htm