Báo Trung Quốc ca ngợi hết lời, chỉ ra điểm khiến tuyển Việt Nam là hình mẫu cho mọi đội bóng tại vòng loại World Cup

Tờ 163 choáng ngợp trước sự thăng tiến của tuyển Việt Nam trong vài năm trở lại đây.

Đội tuyển Việt Nam đang thi đấu rất tốt tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Trải qua 6 trận đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo giành tới 14 điểm và vững vàng ở ngôi đầu trong một bảng có sự hiện diện của ông lớn UAE. Nếu tiếp tục đánh bại Malaysia vào đêm nay, "Những ngôi sao vàng" sẽ có cơ hội lớn để giành quyền đi tiếp.

Tờ 163 của Trung Quốc đánh giá rất cao của đội tuyển Việt Nam trong 2 năm qua. Mới đây, họ đã có bài viết gây chú ý với tiêu đề: "Việt Nam trở thành hình mẫu cho các đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup". Theo đó, tác giả dành nhiều lời có cánh cho Công Phượng và các đồng đội.

Báo Trung Quốc ca ngợi hết lời, chỉ ra điểm khiến tuyển Việt Nam là hình mẫu cho mọi đội bóng tại vòng loại World Cup - Ảnh 1.

Tờ 163 ấn tượng khi chứng kiến tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng G

"Tuyển Việt Nam thăng tiến rất nhanh trong vài năm trở lại đây và hiện đã xếp thứ 92 thế giới, thứ hạng cao nhất của họ trong rất nhiều năm. Trung Quốc chúng ta thì cũng chỉ xếp quanh quanh ở thứ hạng 80. Họ vẫn đang tiếp tục tiến bộ.

Ở vòng loại này, họ rơi vào bản đấu khó hơn chúng ta nhưng vẫn có được vị trí đầu bảng. Trải qua 6 trận, họ sở hữu 4 chiến thắng và 2 hòa để duy trì thành tích bất bại. Xếp sau họ là UAE - đội bóng từng giành hạng 3 tại Asian Cup 2019. Giữ vững ngôi số 1 sau khi vòng loại thứ 2 kết thúc có lẽ cũng không phải nhiệm vụ quá khó với họ".

Highlights ĐT Việt Nam 4-0 ĐT Indonesia | Vòng loại World Cup 2022

Tác giả còn ấn tượng hơn khi đội tuyển Việt Nam thăng tiến mà không cần có sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch. Thời gian gần đây, nhiều đội tuyển chọn cách nhập tịch cho các chân sút nước ngoài để nhanh chóng cải thiện thành tích. Như đội tuyển Trung Quốc, có tới 3 cầu thủ nhập tịch ra sân ở trận gần nhất với Philippines.

Chứng kiến thành công của "Những ngôi sao vàng" từ nguồn lực "cây nhà lá vườn", tờ 163 cho rằng cách làm bóng đá của Việt Nam là hình mẫu để các quốc gia khác noi theo.

"Việt Nam không chú trọng vào việc nhập tịch. Thay vào đó, họ tập trung vào đào tạo trẻ. Những tiền đạo của họ như Công Phượng, Văn Toàn hay Tiến Linh không quá nổi tiếng nhưng lại làm rất tốt. Giờ đây, tuyển Việt Nam đã vươn tầm trở thành một đội bóng mạnh ở châu Á, đến cả Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng phải dè chừng. Họ đứng trước cơ hội lớn lọt vào vòng loại cuối cùng. Nếu Việt Nam có giành vé dự World Cup, tất cả cũng đừng bất ngờ. Hiện tại, họ là hình mẫu đáng để học tập".

Vào lúc 23h45 ngày 11/6, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia trên SVĐ Al Maktoum.

Báo Trung Quốc ca ngợi hết lời, chỉ ra điểm khiến tuyển Việt Nam là hình mẫu cho mọi đội bóng tại vòng loại World Cup - Ảnh 3.

Báo Trung Quốc ca ngợi hết lời, chỉ ra điểm khiến tuyển Việt Nam là hình mẫu cho mọi đội bóng tại vòng loại World Cup - Ảnh 4.