Báo Nga: Phương án tốt nhất là gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á

HOÀNG ANH , 15:52 04/03/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trang Gol.ru nêu giả thuyết LĐBĐ Nga rời UEFA, gia nhập AFC.

Thể thao Nga đang bị cấm vận triệt để. Trong môn bóng đá, tất cả cấp đội tuyển và CLB Nga không thể tham gia mọi giải đấu quốc tế. LĐBĐ Nga vừa quyết định khởi kiện FIFA và UEFA lên Toà án thể thao quốc tế (CAS), đòi khôi phục quyền thi đấu. Dù vậy, không có căn cứ gì đảm bảo Nga sẽ thắng kiện và ĐTQG của họ đối mặt nguy cơ sang 2023 mới được ra sân.

"Có lẽ chúng ta sẽ bị cô lập trong nhiều năm. Có lẽ chúng ta sẽ không trở lại với bóng đá châu Âu", tác giả Alexander Plekhanov nhận định trong bài: "Cơ hội duy nhất của bóng đá Nga là chuyển tới châu Á. Phân tích quy tắc, khó khăn, kinh nghiệm của các nước khác" trên trang Gol.ru. 

Giải pháp lý thuyết duy nhất để thoát khỏi tình trạng bị cô lập là chuyển đến Liên đoàn bóng đá châu Á (viết tắt là AFC). Nga sẽ được thi đấu các trận chính thức, tham gia giải đấu quốc tế và vẫn nằm trong hệ sinh thái bóng đá. Nga có nhiều cơ sở để gia nhập AFC, vì phần lớn lãnh thổ Nga nằm tại châu Á. Trình độ các đội tuyển hàng đầu châu Á cũng rất đáng gờm nên Nga không lo bị thui chột.

Báo Nga: Phương án tốt nhất là gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á - Ảnh 1.

Trong lịch sử đã có một quá trình chuyển đổi tương tự: đội Australia trở thành thành viên của AFC vào năm 2005, sau nhiều năm ở Châu Đại Dương và thậm chí đã vô địch Asian Cup.

Từng có trường hợp tương tự như Nga, vì áp lực chính trị mà phải chuyển sang liên đoàn khác. Israel là thành viên của AFC đến năm 1974 nhưng vì các đội tuyển vùng Trung Đông từ chối thi đấu, họ phải xin rời AFC để chuyển sang UEFA.

Quy trình rời LĐBĐ châu Đại Dương (OFC), gia nhập AFC của Australia là: 1. Australia xin rút khỏi OFC; 2. Australia đăng ký tham gia AFC và được chấp thuận; 3. Uỷ ban điều hành FIFA chấp thuận cho Australia gia nhập AFC.

Từ quy trình này, tác giả Alexander Plekhanov chỉ ra rào cản lớn nhất nếu Nga muốn rời UEFA, gia nhập AFC. LĐBĐ châu Âu sẽ không ngăn cản Nga rời tổ chức, nhưng quyền quyết định Nga đi đâu về đâu sẽ nằm ở FIFA. Chính tổ chức này vừa cấm Nga tham dự các giải đấu quốc tế.

Trung Quốc cấm sóng Ngoại hạng Anh tuần này để ủng hộ Nga

https://sport5.vn/bao-nga-phuong-an-tot-nhat-la-gia-nhap-lien-doan-bong-da-chau-a-20220304161906398.htm