Báo Malaysia gọi cầu thủ hay nhất UAE là "Hiệp sĩ Ả Rập" chuyên gieo rắc tai họa cho đội nhà

HOÀNG ANH , 06:37 04/06/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Thêm lần nữa, Ali Mabhout lập cú đúp vào lưới Malaysia ở vòng loại World Cup 2022.

Báo New Straits Times (NST) có bài "UAE đè bẹp Malaysia 4-0". Ngay trong phần mở đầu, tờ báo này viết: "Ali Mabkhout tiếp tục là tai họa của Malaysia, khi hiệp sĩ Ả Rập một lần nữa hạ gục đội bóng của Tan Cheng Hoe trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 tại Dubai rạng sáng nay".

Dưới đây là bài report của NST:

Năm 2019, ở lượt đầu tiên của vòng loại, đội tuyển Malaysia đã nhận cảnh báo về tiền đạo của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). "Hãy coi chừng Ali, anh ta rất nguy hiểm", các quan chức của đội đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh.

Tuy nhiên, Ali đến sân Bukit Jalil, xuyên thủng hàng phòng ngự Malaysia, bằng đôi chân của anh ta. Ali ghi cả hai bàn giúp UAE giành chiến thắng 2-1.

Hai ngày trước, Tan Cheng Hoe một lần nữa nói với cầu thủ của mình: "Hãy coi chừng Ali Mabkhout, anh ta rất nguy hiểm".

Không phải đội tuyển Malaysia không nghe lời. Họ cố gắng ngăn Ali lại, nhưng "Kẻ đột kích sa mạc" chỉ đơn giản trượt qua hàng phòng ngự của Malaysia như cát trượt qua kẽ tay.

Báo Malaysia gọi cầu thủ hay nhất UAE là "Hiệp sĩ Ả Rập" chuyên gieo rắc tai họa cho đội nhà - Ảnh 1.

Ali Mabhout gieo rắc kinh hoàng cho Malaysia

Malaysia thua tan nát trong 10 phút cuối. Ali Mabhout lập cú đúp ở phút 19 và 90+1'. Đáng lẽ anh ta có thêm bàn thắng nếu tận dụng tốt các cơ hội. Hai bàn thắng khác được ghi do công của Fabio de Lima, cầu thủ nhập tịch Brazil bên phía UAE, người hóa ra xuất sắc hơn nhiều so với cầu thủ Brazil nhập tịch Guilherme de Paula của Malaysia. Anh chàng đã có một trận đấu tệ hại và một đêm đáng quên.

Malaysia thua 0-4, và lẽ ra phải nhận thêm bàn thua nữa, nếu không có thủ môn xuất sắc của Farizal Marlias.

Nhưng trận thua cách biệt 4 bàn vẫn tốt hơn nhiều so với lần gần nhất đội tuyển Malaysia đến UAE đá vòng loại World Cup. Vào năm 2016, đó là một cuộc tàn sát 10-0, thất bại đen tối nhất lịch sử bóng đá Malaysia.

UAE  xếp hạng 73 thế giới, tỏ ra ở đẳng cấp khác so với hạng 153 thế giới Malaysia. Vì vậy, bảng xếp hạng FIFA không hề nói dối ở trường hợp này. UAE đơn giản là đội chơi tốt hơn cả về kỹ năng và chiến thuật. Đơn giản như vậy.

Trận thua khiến Malaysia tụt từ nhì bảng xuống hạng tư, trong khi UAE leo lên vị trí thứ hai.

Báo Malaysia gọi cầu thủ hay nhất UAE là "Hiệp sĩ Ả Rập" chuyên gieo rắc tai họa cho đội nhà - Ảnh 2.

Xếp hạng bảng G

Highlights UAE 4-0 Malaysia | Vòng loại World Cup 2022