Bão lớn đổ bộ khiến lịch tập của đoàn Việt Nam bị ảnh hưởng, BTC SEA Games 30 cấm VĐV ra đường để đảm bảo an toàn

PHỤNG HIẾU , 19:10 03/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Mức độ nguy hiểm của cơn bão Kammuri khiến chính quyền Philippines yêu cầu người dân và toàn thể VĐV tham dự SEA Games 30 phải ở trong nhà. Chính vì thế những bộ môn thi đấu ngoài trời đều phải dời lịch để đảm bảo an toàn.

Cơn bão Kammuri đã đổ bộ vào khu vực miền trung Philippines lúc rạng sáng ngày 3/12. Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh 150-165 km/h, tương đương cấp 14, giật cấp 17.

Thủ đô Manila và một số thành phố tổ chức SEA Games 30 nằm ở phía bắc tâm bão và trong khu vực ảnh hưởng. Chính vì thế, BTC SEA Games buộc phải hủy lịch tập của đoàn thể thao Việt Nam và các quốc gia khác trong ngày hôm nay để đảm bảo an toàn cho VĐV, đồng thời khuyến cáo người dân không được ra đường vào thời điểm mưa lớn.

 - Ảnh 1.

Đoàn TT Việt Nam đến Philippines ngày hôm qua vẫn chưa thể tập luyện vì bão.

Như vậy đoàn TT Việt Nam vừa tới thành phố Manila vào lúc chiều qua sẽ không thể lập tức bắt đầu luyện tập để chuẩn bị cho giải đấu. Ngay cả Esports, bộ môn thi đấu và luyện tập trong nhà cũng bị ảnh hưởng do bão. 

Theo HLV trưởng Dương Vi Khoa, các VĐV tham gia tranh tài ở các bộ môn Dota 2, Starcraft II buộc phải di chuyển đến dịch vụ cung cấp Internet công cộng để luyện tập vì đặc thù của trò chơi yêu cầu máy tính cấu hình cao, theo chỉ đạo của BTC. Các VĐV ở bộ môn thi đấu trên điện thoại không bị ảnh hưởng.

Vào lúc 10h sáng hôm nay, BTC SEA Games đã công bố danh sách các bộ môn buộc phải hoãn lại cho đến khi bão tan. Không chỉ có các bộ môn thi đấu ngoài trời  như Bóng chuyền, Đua canoe, Lướt sóng, Ba môn phối hợp, Bóng ngựa, lịch thi đấu Pencak Silat cũng bị chuyển sang ngày 4/12 và 5/12.

Các bộ môn vẫn thi đấu bình thường là Hockey trong nhà, Netball, Rugby, Bắn cung, Võ gậy, Bóng chuyền, Thể dục dụng cụ,...

 - Ảnh 2.

Danh sách các bộ môn bị hoãn cho đến ngày 4/12 và 5/12.

 - Ảnh 3.

Các môn vẫn sẽ thi đấu ngày hôm nay, 3/12.