Báo Indonesia gọi Văn Hậu là "kẻ thù lớn nhất", đánh giá cao Xuân Trường và Quế Ngọc Hải

Giới truyền thông Indonesia dù chẳng ưa gì Văn Hậu nhưng vẫn đánh giá đây là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam.

23h45 ngày hôm nay (7/6), Việt Nam sẽ chạm trán Indonesia trong trận đấu thuộc vòng loại World cup 2022. Hai đội đều có những động lực riêng nhưng chung mục tiêu 3 điểm. Với Việt Nam, đó là duy trì ngôi đầu bảng G. Với Indonesia, họ cũng cần chiến thắng để tích lũy đủ điểm số dự vòng loại Asian Cup 2023, nhưng trên hết, có lẽ là lấy lại những gì đã mất trong thời gian qua. 

Lần cuối cùng bóng đá Việt Nam và Indonesia chạm trán là tại chung kết SEA Games 2019. Khi đó, HLV Park Hang-seo và học trò đã đánh bại đối thủ một cách thuyết phục. Bỏ qua những vấn đề chuyên môn, hình ảnh NHM Indonesia "để bụng" nhất là pha va chạm của Văn Hậu với Evan Dimas, khiến đội trưởng của U23 Indonesia phải rời sân bằng xe lăn. 

Trong loạt bài đánh giá các cá nhân của tuyển Việt Nam, trang Bola nhấn mạnh: "Đoàn Văn Hậu có những tố chất đặc biệt ở vị trí hậu vệ cánh. Tài năng của Đoàn Văn Hậu đã được SC Heerenveen nhìn nhận và mượn trong mùa giải 2019/2020. Ở độ tuổi khá trẻ, Đoàn Văn Hậu có 24 lần khoác áo ĐT Việt Nam. 

Báo Indonesia gọi Văn Hậu là "kẻ thủ lớn nhất", đánh giá cao Xuân Trường và Quế Ngọc Hải - Ảnh 1.

Tình huống Văn Hậu khiến Dimas chấn thương tại SEA Games 2019 (Ảnh: Hiếu Lương)

Đoàn Văn Hậu từng là kẻ thù số một của U22 Indonesia sau khi khiến Evan Dimas chấn thương ở trận chung kết SEA Games 2019. Chính vì vậy, chúng ta đã không thể giành huy chương vàng. Thông tin mới nhất, Văn Hậu đã bình phục và trở lại tập luyện cùng ĐT Việt Nam và sẵn sàng cho trận đấu hôm nay". 

Ngoài Văn Hậu, trang Bola còn dành riêng bài viết về Xuân Trường và Quế Ngọc Hải. Xuân Trường được coi là sự lựa chọn tốt nhất ở tuyến giữa trong bối cảnh Hùng Dũng chấn thương còn Trọng Hoàng bị treo giò. Đối đầu với Xuân Trường sẽ là Evan Dimas. Đội trưởng của tuyển Indonesia là trụ cột quan trọng trong sơ đồ của HLV Shin Tae-yong. 

Bên phía Việt Nam, thủ lĩnh tinh thần chắc chắn là trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải. Bola đánh giá cao những danh hiệu Quế Ngọc Hải đã gặt hái được trong 2 năm vừa qua cấp đội tuyển lẫn CLB. 

Báo Indonesia gọi Văn Hậu là "kẻ thủ lớn nhất", đánh giá cao Xuân Trường và Quế Ngọc Hải - Ảnh 2.

Điểm tựa gia đình để viết tiếp lịch sử