Báo Indonesia chỉ đích danh 5 cái tên có thể bóp nát trái tim fan Việt Nam

HOÀNG ANH , 01:42 07/06/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Tờ báo thể thao lớn nhất Indonesia xuất bản bài viết đầy lạc quan về khả năng gây khó khăn cho Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Trận Việt Nam vs Indonesia hôm nay hứa hẹn không kém phần quyết liệt so với trận Indonesia vs Thái Lan hôm 3/6. Trong 3 năm trở lại đây, các cấp đội tuyển bóng đá đến từ xứ Vạn đảo thua liểng xiểng trước Việt Nam, cay đắng nhất là 2 trận thua ở vòng bảng và chung kết SEA Games 2019. Nhiều CĐV Indonesia còn đang muốn "trả đũa" hậu vệ Đoàn Văn Hậu vì pha va chạm khiến ngôi sao Evan Dimas của họ phải rời sân ngay đầu trận chung kết SEA Games.

Dựa trên màn trình diễn trong trận hoà quả cảm trước Thái Lan, Evan Dimas tin Indonesia có cơ hội gây bất ngờ với Việt Nam. Tờ Bola.com, báo thể thao lớn nhất Indonesia cho đăng bài đánh giá về những cầu thủ có khả năng gây rắc rối cho "Những chiến binh sao vàng". Dưới đây là toàn bộ bài viết đầy lạc quan của Bola.

1. Hậu vệ phải Asnawi Mangkualam

Báo Indonesia chỉ ra 5 cái tên có thể bóp nát trái tim CĐV Việt Nam - Ảnh 1.

Asnawi Mangkualam

Shin Tae-yong chắc chắn sẽ lại xếp Asnawi Mangkualam đá chính trong trận gặp Việt Nam. Vị trí hậu vệ cánh phải của anh chàng này không thể thay thế.

Tốc độ và kỹ thuật của cầu thủ sinh năm 1999 biến Asnawi trở thành một trong những vũ khí lợi hại của Indonesia. Asnawi luôn sẵn sàng hỗ trợ tấn công dọc đường biên.

Nhờ tốc độ tốt, Asnawi có thể di chuyển rất nhanh trở lại vị trí ban đầu khi đối thủ tổ chức phản công. Cánh trái của Việt Nam phải hết sức cảnh giác để ngăn chặn cầu thủ này, nếu không muốn bị anh ta làm nhiễu loạn.

Asnawi đã chơi tốt khi đối đầu với Thái Lan. Anh chàng hỗ trợ tấn công khá hiệu quả. Asnawi thậm chí còn có cơ hội để ghi bàn. Đó là tình huống diễn ra ở phút 14 khi Asnawi sút chệch khung thành sau khi nhận đường chuyền tuyệt vời của Egypt Maulana Vikri.

2. Tiền vệ Kadek Agung

Báo Indonesia chỉ ra 5 cái tên có thể bóp nát trái tim CĐV Việt Nam - Ảnh 2.

Kadek Agung mang áo số 22 (Ảnh: Hiếu Lương/Từ UAE)

Họng súng mới của ĐT Indonesia. Mặc dù giải cầu thủ xuất sắc nhất trận hoà Thái Lan 2-2 được trao cho thủ quân Evan Dimas, nhưng nếu không có bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Kadek Agung, cục diễn trận đấu có lẽ đã rất khác.

Phút 39 của trận đấu này, Kadek Agung tỏ ra vô cùng thông minh khi lẻn ra sau hàng phòng ngự của Thái Lan đón đường chọc khe của Syahrian Abimanyu. Đáp lại đường chuyền sáng nước của đồng đội, anh chàng đã bình tĩnh dứt điểm tung nóc lưới trong pha đối mặt với thủ môn Thái Lan. Bàn thắng này có ý nghĩa tinh thần vô cùng to lớn, giúp đội bóng xứ vạn Đảo giữ vững tinh thần sau bàn thắng sớm của của Narubadin.

Báo chí Indonesia tỏ ra bất ngờ khi HLV Shin Tae-yong cho cầu thủ của Bali United đá chính với Thái Lan. Ở đầu trận, Kadek bị nghi ngờ vì thường xuyên bối rối và để mất bóng.

Tuy nhiên, mọi thứ hoàn toàn thay đổi khi tiền vệ sinh năm 1998 tìm lại động lực nhờ việc ghi bàn gỡ hoà 1-1. Sự tự tin của Kadek Agung tăng nhanh sau đó. Chàng trai 23 tuổi như được tiếp thêm năng lượng, anh ta dám tranh chấp trung lộ, cướp bóng từ chân đối phương và vượt qua nhiều cầu thủ Thái Lan. Không có gì lạ nếu Kadek Agung lại được tung vào sân từ đầu.

Highlights Vòng loại World Cup 2022 Bảng G: Thái Lan 2-2 Indonesia

3. Đội trưởng Evan Dimas

Báo Indonesia chỉ ra 5 cái tên có thể bóp nát trái tim CĐV Việt Nam - Ảnh 4.

Ngay đầu trận chung kết SEA Games 2019, Evan Dimas phải rời sân vì va chạm với Văn Hậu

Tiền vệ sinh năm 1995 là thủ lĩnh của đội bóng áo Đỏ-trắng khi được HLV Shin Tae-yong trao băng đội trưởng trong trận đấu với Thái Lan.

Evan Dimas là trụ cột quan trọng và rất cần thiết vào lúc này. Khả năng dễ nhận thấy của Dimas là cầm bóng tốt. Đối thủ khá khó khăn trong việc cướp bóng từ anh chàng này. Cầu thủ 25 tuổi cũng thường xuyên ghi tên mình lên bảng tỷ số, chính Evan Dimas ghi bàn ấn định kết quả hoà 2-2 với Thái Lan ở phút 59.

4. Syahrian Abimanyu

Một tiền vệ tiềm năng khác của Indonesia đã chơi hay trước Thái Lan. Chàng trai mặt búng ra sữa sát cánh với Evan Dimas trong vai trò tiền vệ mỏ neo, thay phiên nhau giữ cân bằng cho tuyến giữa.

Báo Indonesia chỉ ra 5 cái tên có thể bóp nát trái tim CĐV Việt Nam - Ảnh 5.

Cũng giống như Evan Dimas, Abimanyu luôn cố gắng đoạt bóng và cung cấp cho tiền vệ kiến thiết Egypt Maulana hoặc trực tiếp cho tiền đạo Kushya Hari Yudo. Abimanyu luôn cố gắng tìm kiếm sơ hở trong hàng thủ đối phương để tung ra những đường chuyền "cắt tiết", điển hình là pha kiến tạo cho Kadek Agung ghi bàn gỡ hoà 1-1.

5. Tiền đạo Kushedya Hari Yudo

Báo Indonesia chỉ ra 5 cái tên có thể bóp nát trái tim CĐV Việt Nam - Ảnh 6.

Kushedya Hari Yudo (phải)

Quyết định đúng đắn của HLV Shin Tae-yong khi xếp Yudo làm mũi nhọn trong trận đấu với Thái Lan. Cầu thủ sinh năm 1993 chứng tỏ mình là một tiền đạo nguy hiểm, đặc biệt trong việc phá vỡ sự tập trung của hậu vệ đối phương.

Dù không có nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng vai trò của Yudo cần được đánh giá cao. Trước khi được thay ra vào phút cuối, Yudo chơi bóng như một chiếc máy bay tiêm kích, nhiệt tình tham gia đoạt bóng và phá hủy sự tập trung của hàng hậu vệ Thái Lan.

Yudo nỗ lực không ngừng trong việc cầm bóng, mở ra khoảng trống, cho đến khi anh bó tay ở trung lộ và lùi về để giúp đỡ hàng thủ. Yudo chỉ cần điều chỉnh và chuyền bóng nhiều hơn để tìm lại sự sắc bén.