Báo Indo nêu 3 lý do khiến đội nhà thua trắng U23 Việt Nam

Trần Giang , 23:23 06/05/2022 | SEA Games 31

Chia sẻ

Theo tờ Bola, "Không có động lực" là một trong ba lý do khiến U23 Indonesia bị U23 Việt Nam đả bại với 3 bàn không gỡ ở lượt trận đầu của bảng A SEA Games 31.

Cây viết Aryo Atmaja của tờ Bola (Indonesia) chê bai màn trình diễn của thầy trò HLV Shin Tae-yong và chỉ ra 3 nguyên nhân dẫn đến trận thua đau của U23 Indonesia trước U23 Việt Nam. "U23 Indonesia đã chơi dưới phong độ. Sau đây, hãy cùng điểm qua một vài lý do khiến đại bàng Garuda phải nhận thất bại trước U23 Việt Nam", Atmaja viết. 

Cự ly đội hình của U23 Indonesia có vấn đề

"U23 Indonesia gặp vấn đề về cự ly đội hình và khoảng cách giữa các cầu thủ. Dù có bóng hay không có bóng, U23 Indonesia đều tỏ ra lúng túng. Trước lối chơi nhanh và quyết liệt của U23 Việt Nam, đoàn quân của HLV Shin Tae-yong không thể hiện được sự gắn kết. Đặc biệt trong hiệp 2. Bằng chứng là thủ môn Adi Satryo có 2 lần phải vào lưới nhặt bóng", tác giả Atmaja phân tích. 

"Khi bị U23 Việt Nam tấn công, U23 Indonesia không thể đoán bắt ý đồ của đối phương ở những pha tranh chấp bóng bổng. Ở chiều ngược lại, khi tấn công, đại bàng Garuda cũng bộc lộ rõ sự vội vàng nên thường xuyên để mất bóng một cách dễ dàng".

Báo Indo nêu 3 lý do khiến đội nhà thua trắng U23 Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Indonesia không có động lực

Để làm rõ về vấn đề trên, Bola đã liên hệ phỏng vấn Agung Setyabudi - cựu tuyển thủ Indonesia. Theo đó, cựu hậu vệ 49 tuổi cho rằng động lực thi đấu của U23 Indonesia trong trận gặp U23 Việt Nam là không cao.

"Thành thật mà nói, tôi thấy đội U23 Indonesia không giống như ĐTQG. Họ chẳng có sự nhiệt huyết, cự ly đội hình cũng tệ. U23 Indonesia thi đấu mà không có sự định hướng rõ ràng", Setyabudi phát biểu. 

Báo Indo nêu 3 lý do khiến đội nhà thua trắng U23 Việt Nam - Ảnh 2.

U23 Indonesia đã cạn kiệt năng lượng và sự tập trung

"Rõ ràng, U23 Indonesia không thể che giấu sự mất tập trung của mình trong hiệp 2. Ngoài ra, họ còn bị xuống sức trông thấy", Setyabudi nêu điểm yếu của U23 Indonesia. 

"U23 Indonesia đã có sự khởi đầu khá tốt trước U23 Việt Nam. Đặc biệt là trong khâu phòng ngự khi đại bàng Garuda có thể chống đỡ những đợt hãm thành dồn dập của đối phương. Thủ thành Satryo hoàn thành nhiệm vụ triển khai bóng từ tuyến dưới", ký giả Atmaja nhận định. 

Báo Indo nêu 3 lý do khiến đội nhà thua trắng U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Tuy nhiên, ngoài dành lời khen cho khả năng phòng thủ ở giai đoạn đầu trận của U23 Indonesia, Atmaja cũng chỉ ra những công việc mà các học trò của HLV Shin Tae-yong chưa làm tốt.

"Bộ tứ hậu vệ Rio Fahmi, Fachruddin Aryanto, Rizky Ridho, Firza Andika thường xuyên phải chơi lùi sâu để chống chọi với tốc độ của Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội. Trong khi đó, hàng tiền vệ do Marc Klok chỉ huy và tiền đạo Irfan Jauhari không thực sự uy hiếp được hàng thủ của U23 Việt Nam", Atmaja viết tiếp. 

Highlights U23 Việt Nam 3-0 U23 Indonesia: U23 Việt Nam khởi đầu như mơ

https://sport5.vn/bao-indo-neu-3-ly-do-khien-doi-nha-thua-trang-u23-viet-nam-20220506232048064.htm