Báo Anh: Hành động đáng xấu hổ của Ronaldo chứng minh anh ta là kẻ đạo đức giả

HOÀNG ANH , 15:15 21/01/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Trên Sun Sport, cây viết Ken Lawrence gọi Ronaldo là "kẻ đạo đức giả".

Được dịch từ bài "Cristiano Ronaldo's disgraceful Man Utd strop shows he's a hypocrite and Ralf Rangnick's too weak for permanent job" trên Sun Sport.

>> Ronaldo hứng "mưa gạch đá" sau phốt thái độ với HLV: 36 tuổi mà như trẻ con!

"Ronaldo đã phạm phải hành vi đạo đức giả và chắc chắn anh ta sẽ rời khỏi Old Trafford vào mùa hè năm nay. Bộ sậu lãnh đạo MU cũng phải chấp nhận Ralf Rangnick không thể là người thuyền trưởng lâu dài cho đội chủ sân Old Trafford", cây viết Ken Lawrence bình luận trong bài viết trên The Sun.

Không có một vị HLV đẳng cấp nào chấp nhận phản ứng kiểu Ronaldo. Chắc chắn cũng chẳng HLV đẳng cấp nào bỏ vị trí đứng của mình để trở về ghế dự bị dỗ dành cầu thủ, đồng thời giải thích quyết định thay anh ta rời sân. Rangnick đang góp phần giúp Ronaldo to hơn cả đội bóng.

Trong phòng thay đồ, nơi không có ống kính truyền hình, họ có thể thoả sức đấu khẩu. Nhưng bên ngoài đường biên, nơi có hàng chục ống kính truyền hình chờ sẵn để soi Ronaldo, màn dỗ ngọt của Rangnick và hành động kiểu Ronaldo thật chẳng ra thể thống gì.

Báo Anh: Hành động đáng xấu hổ của Ronaldo chứng minh anh ta là kẻ đạo đức giả - Ảnh 1.

Rangnick phải dỗ dành và giải thích với Ronaldo

Tất cả những HLV đẳng cấp nhất Ngoại hạng Anh hiện tại - Pep, Tuchel, Klopp, Conte sẽ tạm bỏ qua hành động của Ronaldo, dành thời gian tập trung giải quyết các vấn đề và chỉ đạo cầu thủ ở trên sân. Nhưng khi hết trận, vào phòng thay đồ, họ sẽ cho Ronaldo một trận ra trò. 

Thay vì làm như vậy, HLV Rangnick lại quan tâm đặc biệt đến một người tỏ thái độ vùng vằng, tức giận, hờn dỗi. Hành động của Rangnick góp phần làm hư Ronaldo, khiến siêu sao 36 tuổi cảm thấy vị thế của anh ta hoàn toàn "trên phân" đồng đội.

Tuần trước, Ronaldo phàn nàn rằng những cầu thủ trẻ trong đội 1 MU không tuân theo sự chỉ dẫn của mình.

Nực cười thay, một người yêu cầu được tôn trọng lại tỏ ra thiếu tôn trọng với HLV.

Báo Anh: Hành động đáng xấu hổ của Ronaldo chứng minh anh ta là kẻ đạo đức giả - Ảnh 2.

Không phải lần đầu tiên của Ronaldo

Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên Ronaldo thể hiện thái quá. Lịch sử chứng minh nhiều lần CR7 phản ứng quyết liệt với việc đồng đội chuyền sai, không chuyền, hoặc làm lỡ cơ hội ghi bàn của anh ta. Ronaldo còn đối xử rất tệ với chiếc băng đội trưởng ĐTQG Bồ Đào Nha. Ít nhất 3 lần cầu thủ này ném băng xuống sân.

Càng ngày Ronaldo càng cho thấy anh ta chỉ quan tâm đến bản thân minh. Ronaldo cũng đã chứng minh điều đó khi ám chỉ mình sẽ rời khỏi MU vào mùa hè 2022 vì không thấy đủ tham vọng.

CR7 tuyên bố: "Tôi không muốn đứng thứ sáu, thứ bảy, thậm chí là thứ năm. Tôi đến đây để giành chiến thắng và cạnh tranh. Tôi không thể chấp nhận rằng thái độ của MU đang đi ra ngoài top 3 ở Premier League".

HLV mới của MU phải là một người đủ cá tính để nói rõ ngay từ đầu với Ronaldo, rằng, tại "Nhà hát của những giấc mơ" chỉ có 1 bản nhạc và 1 ca sĩ. Ronaldo phải kiềm chế cái tôi to đùng của mình và luôn hành động vì bộ mặt của cả đội. Nếu không đồng ý với các điều kiện này, Ronaldo nên rời khỏi MU.

Chúng ta thử nghĩ xem liệu Ronaldo có đồng ý với những điều kiện này không? 

Rõ ràng là không.

https://sport5.vn/bao-anh-hanh-dong-dang-xau-ho-cua-ronaldo-chung-minh-anh-ta-la-ke-dao-duc-gia-20220121163046569.htm