Báo Anh chỉ trích Ronaldo: "Xứng đáng ngồi dự bị"

Trần Giang , 09:02 09/02/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Tờ Goal, tác giả Charlotte Duncker có bài viết chê bai Cristiano Ronaldo.

Trên tờ Goal, cây viết Duncker có bài đăng với tiêu đề: "Ronaldo ở tuổi 37: Siêu sao thuộc biên chế MU đã bị thời gian bắt kịp?". Nhà báo này khẳng định: "Phong độ yếu kém của Ronaldo dẫn đến cuộc tranh luận về việc liệu anh ta có nên bị loại khỏi đội hình chính của MU hay không". 

"Tiền đạo này vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 37 vào cuối tuần qua và công bằng mà nói, dù Ronaldo rất tài năng, nhưng những ngày tháng tươi đẹp nhất đã ở lại phía sau anh ấy. Điều này không có nghĩa Ronaldo xứng đáng bị xóa sổ khỏi đội hình xuất phát của MU và giải nghệ. Nhưng một vị trí trên băng ghế dự bị hoàn toàn phù hợp với anh ta". 

Báo Anh chỉ trích Ronaldo: "Xứng đáng ngồi dự bị" - Ảnh 1.

"Phi vụ chuyển nhượng Ronaldo rời Juventus để trở lại MU làm dấy lên cuộc tranh cãi liệu anh ta là nhân vật có thể giúp đỡ hay cản trở câu lạc bộ này. Trên thực tế, Ronaldo đã trở thành cả hai". 

"Anh ta một tay mang về tấm vé tham dự vòng 1/8 Champions League về cho MU. Nhưng sự tự do trong nhịp tấn công của "Quỷ đỏ" đều biến mất mỗi khi Ronaldo có mặt trên sân. Ronaldo luôn đòi hỏi nhiều ở các đồng đội. Nhưng anh ta cũng nên yêu cầu nhiều hơn ở chính bản thân mình". 

"Trước khi MU đụng độ với Atletico Madrid tại vòng 16 đội Champions League, Ronaldo đang không có phong độ ổn định ở giải Ngoại Hạng Anh". 

Tác giả Duncker đưa ra số liệu 8 bàn thắng sau 18 lần ra sân của Ronaldo và tính trung bình siêu sao sinh năm 1985 mất tới 196 phút để có 1 pha lập công. Đồng thời chỉ ra đây là con số tệ hại nhất của Ronaldo trong một thập kỷ vừa qua. Trong thời kỳ đỉnh cao phong độ ở Real Madrid, CR7 chỉ mất vỏn vẹn 61 phút để có 1 pha làm bàn. 

"Nếu so sánh với màn trình diễn ở mùa giải 2014/15, Ronaldo không còn là chính mình. Anh ấy đã lớn tuổi, còn Ngoại Hạng Anh là một môi trường đầy thách thức và không ai có thể phủ nhận sự sa sút về mặt phong độ của Ronaldo". 

"Ronaldo thường tạo ra những điều đặc biệt, nhưng sự ổn định của anh ta, đặc biệt là khi thi đấu ở giải VĐQG, không còn được như trước đây. Trong quá khứ, khi gặp khó khăn ở Juve, Ronaldo cũng trở lại nhanh hơn so với những gì anh ta đang làm trong màu áo MU. Họ là một tập thể và MU đang phải vật lộn để tiến về phía trước". 

"Khi Ronaldo xuất hiện trên sân, có quá nhiều lần hệ thống chiến thuật của MU được thiết lập chỉ để phù hợp với anh ta. Các đồng đội của Ronaldo liên tục phải cố gắng tìm kiếm anh ấy trong vòng cấm đối phương". 

"Ronaldo không còn phù hợp với MU. Đội bóng thành Manchester cũng không vận hành hiệu quả khi anh ta thi đấu. Với sự trở lại của Edinson Cavani và Anthony Elanga, HLV Ralf Rangnick đang có nhiều sự lựa chọn khác. Ronaldo vẫn quan trọng ở tuổi 37, nhưng anh ta phải chấp nhận việc vị thế của mình dã khác xưa rất nhiều". 

Ronaldo đang trải qua chuỗi 4 trận tịt ngòi liên tiếp sau trận thua tủi nhục của MU trước Middlesbrough hôm 5/2 vừa qua. Suốt 10 năm vừa qua, CR7 chưa bao giờ không ghi bàn trong 5 trận đấu liền nhau. 

Ronaldo hỏng pen khiến MU bị loại đau ở Cúp FA

https://sport5.vn/bao-anh-chi-trich-ronaldo-xung-dang-ngoi-du-bi-20220208232441122.htm