Bản hợp đồng 14 ngày phần 1: Xu hướng quản lý thời gian thi đấu lần đầu xuất hiện tại VBA 2020

HUY PHẠM , 13:30 26/05/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Bản hợp đồng 14 ngày đang là điều nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ trước thềm VBA 2020.

Với sự chỉnh sửa bổ sung được gói gọn với cái tên "bản hợp đồng 14 ngày", người hâm mộ VBA có thêm cơ hội được chiêm ngưỡng những cầu thủ ngoại binh và gốc Việt mới tại VBA 2020.

Bản hợp đồng 14 ngày là sự chỉnh sửa mới được áp dụng kể từ VBA thông qua phê duyệt của Liên đoàn bóng rổ Việt Nam dựa theo tình hình của những mùa giải trước đó. Cụ thể, bản hợp đồng mới lạ này cho phép 7 đội bóng tại VBA 2020 ký thêm 2 hợp đồng 14 ngày với ngoại binh và 1 hợp đồng 14 ngày với cầu thủ Việt kiều.

Để tìm hiểu rõ hơn về sự bổ sung điều luật mới mẻ này, Sport5 sẽ phân tích kỹ hơn ở từng nhóm cầu thủ. Phần 1 sẽ tập trung về trường hợp của các ngoại binh.

Bản hợp đồng 14 ngày phần 1: Xu hướng quản lý thời gian thi đấu lần đầu xuất hiện tại VBA 2020 - Ảnh 1.

Tại VBA 2020, các đội có 2 bản hợp đồng 14 ngày dành cho nhóm cầu thủ ngoại binh, trong trường hợp các cầu thủ chính thức bị chấn thương nhẹ và cần thời gian hồi sức. Ảnh: Cantho Catfish.

Bản hợp đồng 14 ngày: Cách nói khác của phương pháp giảm tải áp lực thi đấu

Ở NBA, khái niệm "Load Management" hay còn được hiểu là quản lý thời gian thi đấu nhằm giảm tải áp lực dành cho các cầu thủ đã không còn quá xa lạ. Và ở VBA 2020 tới đây, "Load Management" sẽ được áp dụng đối với tuyến cầu thủ ngoại binh của 7 đội bóng.

Tại VBA 2020, mỗi đội được ký 2 hợp đồng 14 ngày với nhóm cầu thủ ngoại binh. Kết hợp thêm việc không giới hạn số lần thay thế cầu thủ ngoại binh trước 2/3 mùa giải thường (Regular Season), như vậy mỗi đội sẽ có quyền thay nhiều lần với những cầu thủ trong dàn VĐV tự do và 1 quyền thay tạm 14 ngày.

Trong giai đoạn 1/3 còn lại (tức 4 trận), các đội vẫn có quyền thay luôn ngoại binh và 1 quyền thay tạm 14 ngày. Tuy nhiên lúc này số lần thay vĩnh viễn sẽ chỉ giới hạn còn 1 lần và cả 2 quyền đều chỉ được kích hoạt trước khi bước vào Playoffs và cầu thủ thay thế sẽ thuộc danh sách chờ của giải đấu.

Bản hợp đồng 14 ngày phần 1: Xu hướng quản lý thời gian thi đấu lần đầu xuất hiện tại VBA 2020 - Ảnh 2.

Ở VBA 2019, hai ngoại binh có CV khá ấn tượng là Michael Vigilance và Jameel McKay đã không thể tiếp tục thi đấu vì không có quãng thời gian hồi phục chấn thương cần thiết. Ảnh: Tuấn Mark.

Trở lại mùa giải VBA 2019, Cantho Catfish là đội bóng đầu tiên áp dụng việc thay thế ngoại binh trước khi mùa giải diễn ra. Thời điểm sau Preseason, BLĐ đội bóng miền Tây nhận thấy DeAngelo Hamilton khi đó thi đấu không còn nhiệt huyết đã lập tức chấm dứt hợp đồng và mang về Michael Vigilance.

Tuy nhiên, cũng chỉ sau đó 3 tuần, với chấn thương mà tân binh này gặp phải, Cantho Catfish đành phải tái hợp cùng với DeAngelo Hamilton. Cùng với Cantho Catfish, Hanoi Buffaloes cũng tái hợp với ngoại binh Mike Bell sau chấn thương lưng khó có thể chữa trị dứt điểm của Jameel McKay.

Tương tự như vậy, ở trước 2/3 Regular Seasons tới đây, 7 đội bóng hoàn toàn có quyền thay thế ngoại binh nếu cảm thấy cầu thủ đó không phù hợp với đội bóng. Tuy nhiên sau khoảng thời gian trên, số lần thay thế chỉ còn 1.

Tiếp tục quay ngược về thời điểm VBA 2019, Thang Long Warriors cũng là đội kịp thời kích hoạt điều khoản thay thế cầu thủ ngoại binh trước thềm Playoffs theo điều luật thay đổi cầu thủ để mang về một Zach Allmon khỏe mạnh, lấp vào vị trí của Jaywuan Hill đang gặp phải chấn thương đầu gối khi đó.

Bản hợp đồng 14 ngày phần 1: Xu hướng quản lý thời gian thi đấu lần đầu xuất hiện tại VBA 2020 - Ảnh 3.

Trường hợp của Thang Long Warriors năm ngoái cũng tương tự, Zach Allmon đã được đưa vào thay thế cho Jaywuan Hill. Ảnh: Tuấn Mark.

Như vậy ở VBA 2020, dù trước hay sau 2/3 mùa giải, mỗi đội bóng đều có 2 bản hợp đồng 14 ngày, đây được coi là phương pháp quản lý thời gian thi đấu giúp cầu thủ chủ lực của mỗi đội giảm bớt áp lực quá tải nếu như không may bị chấn thương.

Ngoài ra, trong khoảng 2/3 đầu mùa giải, cũng được coi là cơ hội để trải nghiệm việc thay thế ngoại binh mới liệu có phù hợp với đội bóng hay không. Và BLĐ hoàn toàn có thể đưa ra quyết định thay thế vĩnh viễn nếu như cầu thủ chính thức của họ không có được màn trình diễn tốt như phương án tạm thời làm được.

Tại NBA, một mùa giải thường có 82 trận đấu và nếu đi xa hơn thì số trận có thể lên tới gần 100 trận với mỗi đội. Chính vì lẽ đó, xu hướng quản lý thời gian thi đấu được ra đời nhằm giúp các cầu thủ chủ lực có thể dành khoảng thời gian nhất định để dưỡng sức cho một số trận đấu quan trọng.

Bản hợp đồng 14 ngày phần 1: Xu hướng quản lý thời gian thi đấu lần đầu xuất hiện tại VBA 2020 - Ảnh 4.

Nếu có quãng thời gian nghỉ ngơi hợp lý trong khoảng 2 tuần trước khi bước vào Playoffs, chắc chắn Jaywuan Hill vẫn có thể đồng hành cùng đội bóng nửa đỏ Thủ đô tới hết mùa giải. Ảnh: Huy Phạm.

Tại VBA, mặc dù số trận có ít hơn, nhiều nhất là 53 trận ở mùa giải năm nay nếu đi tới Finals và thi đấu đủ số trận yêu cầu của cả vòng đấu Playoffs cũng như chung kết. Tuy nhiên, với việc mặc định cầu thủ ngoại binh phải thi đấu đủ 40 phút và thường xuyên gặp phải những chấn thương khó tránh trong thi đấu, thì phương án cho phép các đội bóng thay người như trên có thể coi là hợp lý.

Với điều luật này, khả năng cạnh tranh của các ngoại binh càng thêm phần gay cấn và đối với người hâm mộ, rõ ràng điều này sẽ giúp cho những trận đấu sẽ có tính chất chuyên môn cao hơn và hấp dẫn hơn.

Một số quy định khác liên quan tới bản hợp đồng 14 ngày:

1. VĐV ký hợp đồng 14 ngày chỉ được thi đấu tối đa 3 trận đấu trong thời hạn hợp đồng.

2. Mỗi VĐV chỉ được phép ký tối đa 1 hợp đồng thi đấu 14 ngày trong 1 mùa giải.

3. Trong thời gian bị thay thế, cầu thủ sẽ không được phép đăng ký thi đấu.