Bán 4 cầu thủ lãi 230 triệu euro, Ajax thành công trong việc mài dũa những viên ngọc thô trở thành những ngôi sao hàng đầu thế giới

PHẠM DƯƠNG LỰC , 21:05 04/09/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Ajax thành công rực rỡ trong công tác đào tạo trẻ, giúp họ thu về bộn tiền từ các đại gia châu Âu.

Kể từ khi Marc Overmars và Edwin van der Sar đã trở lại tiếp quản điều hành Ajax, CLB đã đi đúng hướng và dần quay trở lại vị thế là một ông lớn của bóng đá châu Âu. Với một vài thành tích nổi bật trong những năm gần đây như lọt vào chung kết Europa Legue năm 2017, cú ăn ba tại giải quốc nội Hà Lan và bán kết Champions League cùng trong năm 2019.

Đầu tư siêu lợi nhuận, Ajax thành công trong việc mãi dũa những viên ngọc thô trở thành những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới - Ảnh 1.

Một nửa trong thế hệ vàng của Ajax lúc bấy giờ là những cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo Ajax Amsterdam và các cầu thủ có tiềm năng được CLB đưa về với giá vô cùng rẻ, họ tạo ra một tập thể thi đấu gắn kết. Sau một mùa giải bùng nổ, Ajax bắt đầu bán đi những cầu thủ xuất sắc của mình với giá trị siêu lợi nhuận cho các đội bóng lớn ở châu Âu.

Frenkie de Jong (sang Barcelona, lãi 75 triệu euro)

Đầu tư siêu lợi nhuận, Ajax thành công trong việc mãi dũa những viên ngọc thô trở thành những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới - Ảnh 2.

Vào năm 2015, ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo Willem II, tuyển thủ người Hà Lan đã bất ngờ được Ajax ký hợp đồng và mức phí cho phi vụ này chỉ vỏn vẹn 1 Euro.

Sau 4 năm thi đấu cho đội bóng giàu truyền thống nhất Hà Lan, De Jong đã quyết định gia nhập gã khổng lồ xứ Catalan vào mùa hè 2019. Số tiền mà Barcelona phải trả cho Ajax để có được chữ ký của De Jong là 75 triệu Euro.

Matthijs de Ligt (sang Juventus, lãi 85,5 triệu euro)

Đầu tư siêu lợi nhuận, Ajax thành công trong việc mãi dũa những viên ngọc thô trở thành những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới - Ảnh 3.

De Ligt gia nhập học viện của Ajax năm 9 tuổi, anh nhanh chóng thể hiện được tố chất của một thủ lĩnh và trở thành đội trưởng trẻ nhất lịch sử câu lạc bộ vào tháng 3 năm 2018.

Dẫn dắt Ajax giành cú ăn 3 quốc nội và bán kết Champions League 2018-19, De Light trở thành cầu thủ được nhiều "đại gia" săn đón nhất lúc bấy giờ, cuối cùng trung vệ 21 tuổi đã gia nhập Juventus để sát cánh cùng Ronaldo với một bản hợp đồng trị giá 85,5 triệu Euro.

Hakim Ziyech (sang Chelsea, lãi 29 triệu euro)

Đầu tư siêu lợi nhuận, Ajax thành công trong việc mãi dũa những viên ngọc thô trở thành những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới - Ảnh 4.

Chơi cho FC Twente ở Eredivisie năm 2016, Ziyech được một số CLB quan tâm nhưng anh muốn ở lại Hà Lan và quyết định gia nhập Ajax với mức phí 11 triệu euro.

Tiền đạo người Morocco góp công lớn vào thành tích nổi bật của Ajax trong những năm gần đây, anh ghi 49 bàn thắng sau 165 lần ra sân cho đội bóng Hà Lan trước khi chuyển tới Chelsea vào hè 2020, số tiền mà nửa xanh thành London phải bỏ ra để có được sự phục vụ của Ziyech là 40 triệu euro.

Donny van de Beek (sang Manchester United, lãi 39 triệu euro)

Đầu tư siêu lợi nhuận, Ajax thành công trong việc mãi dũa những viên ngọc thô trở thành những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới - Ảnh 5.

Gia nhập lò đào tạo của Ajax năm 9 tuổi, Donny van de Beek nỗ lực tập luyện và trở thành trụ cột không thể thay thế của đội chủ sân Amsterdam ArenA. Sau thành công cùng thế hệ vàng Ajax, Donny van de Beek đã rất gần với Real Madrid.

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 khiến Real rút lui và Manchester United mới là điểm đến tiếp theo của Donny van de Beek. Quỷ đỏ đã phải trả số tiền 39 triệu euro cho Ajax để có được sự phục vụ của tiền vệ người Hà Lan.