Balotelli đá vào đầu đồng đội khi đang ăn mừng bàn thắng của đội nhà

Trần Giang , 08:35 22/12/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Yunus Akgun bị Mario Balotelli đá vào đầu khi đang ăn mừng bàn thắng trong trận Adana Demirspor - Galatsaray (vòng 18 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ).

Pha ăn mừng vô cùng kỳ quặc của Balotelli

Ở phút thứ 53 trong trận đấu thuộc khuôn khổ Super Lig, Matias Vargas thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến cho Akgun. Tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ thoát xuống nhận bóng, bình tĩnh xử lý rồi tung cú sút sệt chéo góc tung lưới Galatasaray. Các cầu thủ Adana Demirspor nhanh chóng đến bên Akgun để chia vui với anh, trong đó có cả Balotelli

Mọi thứ diễn ra một cách hoàn toàn bình thường cho đến khi "Super Mario" đột nhiên giơ chân trái lên rất cao rồi đá nhẹ vào phần sau đầu của cầu thủ vừa ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng áo xanh đen. 

Ở thời điểm đó, Akgun đang quay lưng về phía Balotelli, nên tiền đạo mang áo số 23 không nhìn thấy chân của người đàn anh 31 tuổi và không hề biết Balotelli đang tặng cho mình một cú đá. 

Dẫu vậy, Akgun lại tỏ ra hết sức bình thản. Cầu thủ 21 tuổi không có bất kỳ phản ứng nào cho thấy sự bất ngờ với hành động khó hiểu của người đồng đội mang áo số 9. Akgun chỉ tiếp tục đi bộ một cách bình thường và có vẻ như chẳng mấy quan tâm tới việc Balotelli vừa làm với mình. 

Có lẽ, tiền đạo sinh năm 2000 không ngạc nhiên bởi Akgun biết rõ cựu sao Inter Milan vốn rất nổi tiếng với biệt danh "Ngựa chứng". Nhóm cầu thủ Adana Demirspor ở gần đó cũng tỏ ra bình thản như Akgun, không có bất cứ ai đả động gì tới Balotelli. 

Tới phút 57, Akgun lại ghi thêm 1 bàn nữa. Nhưng may thay, anh không phải hứng chịu thêm cú đá nào từ cựu sao Man City. Đối với cá nhân Balotelli, trung phong người Italy chơi tương đối mờ nhạt trong 73 phút có mặt trên sân với 0/2 cú sút trúng đích, 14 lần để mất bóng và 1/1 lần đi bóng qua người thành công.