Bác bỏ lời đồn giải thể ABL, ông chủ Saigon Heat hé lộ kế hoạch của giải đấu trong tương lai

NHẬT PHẠM , 00:08 12/07/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ông Connor Nguyễn, GĐĐH của đội Saigon Heat đã ra thông báo bác bỏ những tin đồn gây bất an cho NHM trong thời gian gần đây.

Tình hình của đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng, trong đó khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Đã có những thông tin về việc ABL (Giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á) sẽ buộc phải giải thể sau 10 năm hoạt động.

Tuy nhiên, theo trao đổi mới nhất của ông Connor Nguyễn với Asia Pacific Hoops, viễn cảnh một tương lai không có giải đấu ABL sẽ không xảy ra, dù rằng công cuộc khởi động lại mùa giải ABL 10 vẫn đang là một việc bất khả thi trong thời điểm hiện tại.

Bác bỏ lời đồn giải thể ABL, ông chủ Saigon Heat hé lộ kế hoạch của giải đấu trong tương lai - Ảnh 1.

Thông tin trấn an cho NHM Saigon Heat đến từ GĐĐH của đội, ông Connor Nguyễn.

"Vẫn chưa có một quyết định chính thức về việc hủy mùa giải ABL năm nay, nhưng tôi nghĩ nó sẽ thành sự thật. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ABL sẽ chấm dứt. Tất cả giới thượng tầng tại ABL đều đồng lòng trong việc tiếp tục giải đấu này, trừ một đội duy nhất", ông Connor Nguyễn trả lời với Asia Paciffic Hoops.

Vị GĐĐH của Saigon Heat không tiết lộ danh tính đội bóng muốn rút lui khỏi ABL, nhưng điều đó cũng không quá quan trọng. Một số đội bóng khác sẽ phải xem xét tính nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 ở quốc gia của họ, nhưng vẫn lạc quan về một tương lai tốt hơn thời điểm hiện tại.

Trước đó, tin đồn ABL bị giải thế đến từ việc trụ sở của giải đấu đặt tại Manila, Philippines đã đóng cửa suốt 3 tháng vừa qua. Thậm chí, fanpage của giải đấu cũng không cập nhật bất kỳ thông tin gì kể từ thời điểm đó. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết việc này là để đáp ứng quy định của chính phủ Philippines để tránh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Bác bỏ lời đồn giải thể ABL, ông chủ Saigon Heat hé lộ kế hoạch của giải đấu trong tương lai - Ảnh 2.

Quy mô, chất lượng của ABL tăng dần qua từng năm, kéo theo sự quan tâm của rất nhiều NHM ở các quốc gia trong khu vực.

Kể từ 6 đội tham dự vào mùa giải 2009, ABL dần mở rộng quy mô qua từng năm, lôi kéo thêm nhiều đội bóng từ các quốc gia thành viên ở Đông Nam Á và cả những đội bóng ở khu vực Đông Á. Dù cho chỉ có thể duy trì 3 gương mặt thường xuyên là KL Dragons, Singapore Slingers và Saigon Heat, nhưng cũng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của giải đấu đã vượt qua tính chất của những trận cọ xát thông thường ở đấu trường khu vực.

Đối với Saigon Heat, kể từ khi tham dự ABL vào năm 2012, họ đã thổi một ngọn lửa cho phong trào bóng rổ đang dần nguội lạnh ở mảnh đất hình chữ S, là lá cờ đầu cho việc phát triển bộ môn trái bóng cam ở Việt Nam. Mặc dù đồng sáng lập VBA sau này, không có gì quá khó hiểu khi "Ông 30" vẫn tập trung hết sức cho đấu trường khu vực, bởi đây là nơi để đánh bóng tên tuổi và thu hút nhân tài lẫn những nhà đầu tư đến với bóng rổ.

Bác bỏ lời đồn giải thể ABL, ông chủ Saigon Heat hé lộ kế hoạch của giải đấu trong tương lai - Ảnh 3.

ABL vẫn là sân chơi để Saigon Heat gầy dựng thương hiệu, hình ảnh của mình để thu hút những nhà đầu tư tiềm năng. Ảnh: Fanpage Saigon Heat.

Nếu ABL phải giải thể, Saigon Heat sẽ mất đi rất nhiều. Đó cũng là lý do cho việc ông Connor Nguyễn luôn muốn duy trì giải đấu này cùng với giới lãnh đạo của các đội bóng khác. Theo dự kiến, mùa giải ABL 11 có khả năng sẽ được tổ chức vào đầu năm 2021.