Asian Games 2018: Olympic Thái Lan chưa có được đội hình mạnh nhất ở trận ra quân

Phạm Minh Cường (từ Bangkok) , 19:19 14/08/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

19 giờ tối nay (14/8), Olympic Thái Lan ra quân trong trận đấu đầu tiên tại vòng bảng Asian Games 2018 gặp đối thủ Qatar nhưng trong tay HLV Worrawoot Srimaka vẫn chưa thể có được đội hình mạnh nhất.

Bên cạnh việc thành lập một cách cập rập và không có nhiều thời gian chuẩn bị, HLV Worrawoot Srimaka còn đối mặt với khó khăn về lực lượng khi hậu vệ trái Suriya Singmui của CLB Chiangrai United vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và có thể vắng mặt trong trận đấu tối nay. Đây là một tổn thất tương đối lớn của Olympic Thái Lan khi Suriya Singmui là cầu thủ trụ cột không thể thay thế ở hàng phòng ngự Olympic Thái Lan.

Ngoài Suriya Singmui thì các cầu thủ còn lại như Worachit Kanitsribampen, Noppolphol Khamphol, Supachok Sarachat và Chenrop Samphaodi đều kịp thời hồi phục và sẵn sàng cho trận mở màn. Niềm hi vọng của bóng đá Thái Lan, tiền vệ ngôi sao sinh năm 1999 Ekanit Panya cũng vừa hội quân và tập luyện cùng với toàn đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ với CLB Chiangmai FC ở 2 vòng đấu gần nhất tại Thai League. Đây cũng là một cầu thủ quan trọng trong đội hình của HLV Worrawoot Srimaka.

Asian Games 2018: Olympic Thái Lan chưa có được đội hình mạnh nhất ở trận ra quân - Ảnh 1.

Các cầu thủ Olympic Thái Lan chuẩn bị cho trận mở màn

Truyền thông Thái Lan dự báo nhiều khả năng HLV Worrawoot Srimaka sẽ cho Olympic Thái Lan xuất quân với đội hình 4-3-3. Trong đó gánh trọng trách ghi bàn sẽ là bộ 3 tấn công quen thuộc: tiền đạo cắm Chenrop Samphaodi và hai cầu thủ chạy cánh Tanasith Siripala và Supachok Sarachat. Đây cũng là những ngôi sao sáng nhất của Olympic Thái Lan và đã có nhiều năm khoác áo các lứa tuyển trẻ Thái Lan. Thành tích gần nhất của lứa cầu thủ này chính là chức vô địch Sea Games 2016 tuy nhiên tại vòng loại U-23 Châu Á diễn ra đầu năm nay , "Những chú voi chiến" đã bị loại ngay từ vỏng bảng trong sự thất vọng của khán giả nhà.

Asian Games 2018: Olympic Thái Lan chưa có được đội hình mạnh nhất ở trận ra quân - Ảnh 2.

HLV Worrawoot Srimaka chưa thể có được đội hình mạnh nhất

Đối thủ của Olympic Thái Lan, Qatar, đội bóng từng thất bại trước U-23 Việt Nam tại bán kết U-23 Châu Á cũng không có được đội hình mạnh nhất khi tiền Almoez Ali gặp chấn thương và chưa biết ngày trở lại. Đội bóng do HLV Felix Bas dẫn dắt vẫn mang tới Asian Games lần này vẫn là những ngôi sao tốt nhất năm chuẩn bị cho WC 2022, nơi Qatar sẽ là chủ nhà.

Trong lịch sử, Thái Lan và Qatar đã có 2 lần gặp nhau ở các kì Asian Games mà trong đó Thái Lan đều là đội thất bại. Tại vòng bảng Asian Games năm 1998 Thái Lan đã thua Qatar với tỉ số 1-2 dù là nước chủ nhà. Còn tại kì Asian Games 2006 do Qatar tổ chức, Thái Lan tiếp tục thua với tỉ số 0-3 ở vòng tứ kết.

Ngoài Thái Lan và Qatar, bảng B còn có sự góp mặt của Uzbekistan, là đội đương kim vô địch U-23 Châu Á. Do đó sự cạnh tranh cho 2 suất vào thẳng vòng 1/16 hứa hẹn sẽ vô cùng gay cấn. Đội còn lại của bảng này là Bangladesh, một đối bóng không được đánh giá cao. Ở trận đấu vừa kết thúc cùng giờ với trận Olympic Việt Nam – Olympic Pakistan, Olympic Uzbekistan dễ dàng vượt qua Olympic Bangladesh với tỷ số 3-0.