ASIAD, Olympic, World Cup và bản kế hoạch dành cho tuyển U23 của LĐBĐ Trung Quốc

TIẾN THÀNH , 18:50 06/08/2018 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Theo kế hoạch, LĐBĐ Trung Quốc sẽ để đội tuyển U23 thi đấu tại Super League kể từ mùa giải 2019.

Tối ngày 5/8, đội tuyển U23 Trung Quốc vừa có màn chạy đà thuận lợi cho chiến dịch ASIAD sắp tới với chiến thắng vừa đủ 2-1 trước tuyển U23 Malaysia trên SVĐ Thường Châu. Trong đó, Zhang Yuning và Chen Zhechao là những người đã lập công cho đoàn quân của HLV Maddaloni.

"Các cầu thủ của tôi vừa thi đấu tại giải quốc nội, vì thế, nhiều người vẫn còn mệt mỏi, chúng tôi cần nhanh chóng có được phong độ tốt nhất", chiến lược gia người Italy cho biết. Sắp tới, Olympic Trung Quốc sẽ còn thêm một trận giao hữu với đối thủ U23 Iran vào ngày thứ năm trước khi chốt danh sách chính thức 20 người bay sang Indonesia tham dự ASIAD.

Không giống như Olympic Iran (không mang theo những cầu thủ trên 23 tuổi) hay Olympic Nhật Bản (chỉ sử dụng những cầu thủ U21 và có 5 người đang đá cho các trường đại học), Trung Quốc rất quan tâm và đặt kỳ vọng vào Á vận hội 2018. 

Trước giải, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) buộc tất cả các đội tại giải trong nước phải nhả người để các cầu thủ phục vụ cho tuyển U23. HLV Marcelo Lippi của tuyển quốc gia mong muốn đội nhà sẽ mang vinh quang về cho dân tộc, ít nhất là đứng trên bục nhận huy chương.

ASIAD, Olympic, World Cup và bản kế hoạch dành cho tuyển U23 của LĐBĐ Trung Quốc - Ảnh 1.

U23 Trung Quốc vừa đánh bại U23 Malaysia 2-1 trong trận giao hữu trước thềm ASIAD.

Tại ASIAD 2018, Trung Quốc nằm tại bảng C cùng với những đối thủ là U23 UAE, U23 Syria và U23 Đông Timor. Với thể thức lấy hai đội dẫn đầu và bốn đội thứ 3 có thành tích tốt nhất trong 6 bảng đấu, các chuyên gia dự đoán Zhang Yuning và các đồng đội sẽ không gặp nhiều khó khăn để vượt qua vòng bảng.

Dù vậy, bất chấp kết quả sắp tới ra sao, ASIAD 2018 cũng là lần cuối lứa cầu thủ sinh năm 1995 được thi đấu dưới màu áo đội tuyển U23. Vì thế, CFA đã chuẩn bị sẵn một bản kế hoạch để tạo ra một lứa mầm non mới tiềm năng hơn. Còn nhớ, tại giải U23 châu Á đầu năm trên sân nhà, U23 Trung Quốc ngoài việc bị loại từ vòng bảng còn có những hành động thiếu fair-play ở lượt cuối vòng bảng với Qatar.

Những năm gần đây, bóng đá Trung Quốc đều mơ lớn. Sau thất bại trong việc có vé dự World Cup 2018, theo thông tin từ Sohu, CFA đặt mục tiêu đội nhà sẽ có mặt tại Olympic 2020, World Cup 2022 và một bản kế hoạch chi tiết được soạn sẵn để hiện thực hóa điều này. Trong đó, nổi bật là việc LĐBĐ Trung Quốc dự kiến sẽ để đội U23 thi đấu tại Super League mùa tới kết hợp việc tiếp tục hạn chế số lượng ngoại binh của mỗi CLB.

Ngoài ra, cũng theo trang báo đến từ Trung Quốc, trong tương lai gần, sẽ có thêm những giải vô địch ở lứa tuổi nhỏ được tổ chức nhằm kiểm tra tính hiệu quả của công tác đào tạo trẻ tại các đội bóng.

ASIAD, Olympic, World Cup và bản kế hoạch dành cho tuyển U23 của LĐBĐ Trung Quốc - Ảnh 2.

Cá cầu thủ trẻ của Guangzhou Evergrande.

Được biết, LĐBĐ Trung Quốc sẽ sớm công bố chính thức bản kế hoạch này và lập tức bắt tay thực hiện để hoàn tất những mục tiêu đầy tham vọng. Dù vậy, hiệu quả của nó vẫn là dấu hỏi lớn.

"Trong quá khứ, đã đầu tư rất nhiều nhưng chúng ta vẫn thua xa những đội tuyển hàng đầu thế giới. Còn lần này thì sao, chẳng có gì chắc chắn cả", tờ Sohu kết luận.