ASIAD 2018 khép lại sau buổi lễ bế mạc hoành tráng và đầy màu sắc

TIẾN THÀNH , 23:08 02/09/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Kỳ Á vận hội 2018 trên đất Indonesia đã kết thúc tốt đẹp sau buổi lễ bế mạc hoành tráng trên khu phức hợp thể thao Bung Karno.

ASIAD 2018 khép lại sau buổi lễ bế mạc hoành tráng và đầy màu sắc - Ảnh 1.

Vào lúc 19h ngày 2/9, lễ bế mạc ASIAD 2018 đã được tổ chức trên sân vận động Bung Karno tại thành phố Jakarta. Đúng như lời hứa trước đó, những gì nước chủ nhà Indonesia mang đến trong ngày cuối cùng của Á vận hội lần này không hề thua kém so với buổi lễ khai mạc.

ASIAD 2018 khép lại sau buổi lễ bế mạc hoành tráng và đầy màu sắc - Ảnh 2.

Không còn ngọn núi nhân tạo khổng lồ như hôm 18/8, lần này, nước chủ nhà gây ấn tượng bởi những màn biểu diễn nghệ thuật hiện đại kết hợp hoàn hảo giữa vũ đạo và ánh sáng. Buổi lễ quy tụ rất nhiều nghệ sĩ hàng đầu của châu lục.

ASIAD 2018 khép lại sau buổi lễ bế mạc hoành tráng và đầy màu sắc - Ảnh 3.

Theo tiết lộ của ban tổ chức, tổng chi phí đầu tư cho lễ khai mạc và bế mạc lên tới 32 triệu USD và được chuẩn bị trong vòng 2 năm. Vì thế, những gì được nước chủ nhà mang đến khiến các khán giả không khỏi choáng ngợp và thích thú.

ASIAD 2018 khép lại sau buổi lễ bế mạc hoành tráng và đầy màu sắc - Ảnh 4.

Một trong những màn biểu diễn được chú ý nhất thuộc về nhóm nhạc đình đấm của Hàn Quốc Super Junior. Bên cạnh đó, nhóm IKON, ca sĩ Isyana Sarasvati, Denada cũng khiến cầu trường nổ tung với các ca khúc sôi động.

ASIAD 2018 khép lại sau buổi lễ bế mạc hoành tráng và đầy màu sắc - Ảnh 5.

Một hình ảnh đẹp tại buổi lễ bế mạc.

ASIAD 2018 khép lại sau buổi lễ bế mạc hoành tráng và đầy màu sắc - Ảnh 6.

Cũng giống như ngày khai mạc, buổi lễ bế mạc dành khá nhiều thời gian cho phần diễu hành của các đoàn thể thao. Dù vậy, ngày hôm nay, khá nhiều VĐV đã về nước sau khi hoàn thành chương trình thi đấu của mình. Sáng 2/9, đội tuyển Olympic và những thành viên còn lại của đoàn thể thao Việt Nam cũng đã về nước trên chuyến chuyên cơ riêng.

ASIAD 2018 khép lại sau buổi lễ bế mạc hoành tráng và đầy màu sắc - Ảnh 7.

Tại ASIAD 2018, Trung Quốc tiếp tục cho thấy vị thế thống trị khi giành được tổng cộng 132 HCV, bỏ xa đoàn đứng thứ hai là Nhật Bản tới 57 HCV. Trung Quốc cũng chính là nước chủ nhà của kỳ Á vận hội lần thứ 19 vào năm 2022.

ASIAD 2018 khép lại sau buổi lễ bế mạc hoành tráng và đầy màu sắc - Ảnh 8.

Lá cờ của Ủy ban Olympic Châu Á được giao lại cho Chủ tịch Ủy ban Olympic 2022 ở Hằng Châu, Trung Quốc.

ASIAD 2018 khép lại sau buổi lễ bế mạc hoành tráng và đầy màu sắc - Ảnh 9.

Chủ tịch thành phố Jakarta, ông Anies Baswedan hôn lên ngọn đuốc ASIAD trước khi trao lại cho nước chủ nhà tiếp theo.

ASIAD 2018 khép lại sau buổi lễ bế mạc hoành tráng và đầy màu sắc - Ảnh 10.

Sau hơn 2 tuần thi đấu sôi động với sự tranh tài của hơn 11.000 VĐV, ASIAD 2018 đã kết thúc tốt đẹp. Như lời Chủ tịch Ủy ban Olympic Châu Á, ông Sheikh Ahmad nói, hẹn gặp lại các khán giả vào năm 2022 cho những màn tranh tài đỉnh cao tiếp theo.