Antony ghi siêu phẩm, MU thắng đậm để vào bán kết cúp Liên đoàn

Thành An , 08:06 11/01/2023 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Bàn thắng đẳng cấp của Antony và cú đúp từ Marcus Rashford giúp MU dễ dàng đánh bại Charlton 3-0 để giành vé vào bán kết cúp Liên đoàn Anh.

Tiếp đón đối thủ chỉ đang chơi tại giải hạng 3 (League One), HLV Erik ten Hag mạnh dạn trẻ hóa hàng công. Tiền vệ mới 17 tuổi, Kobbie Mainoo, lần đầu ra mắt MU, sát cánh cùng Garnacho và Antony trong vai trò hộ công cho Elanga. Trong khung gỗ, thủ thành Tom Heaton cũng được bắt chính thay De Gea.

Bất chấp xáo trộn về nhân sự, MU vẫn tỏ ra vượt trội so với Charlton. Đội chủ sân Old Trafford cầm bóng tới 70%, tung ra 21 cú dứt điểm, nhiều gấp hơn 4 lần đối thủ, và thu về 3 bàn thắng sau 5 pha dứt điểm trúng đích.

Antony ghi siêu phẩm, MU thắng đậm để vào bán kết cúp Liên đoàn - Ảnh 1.

Đội hình xuất phát MU vs Charlton

Phút 21, Antony mở màn cho chiến thắng đậm của "Quỷ đỏ" bằng một siêu phẩm. Nhận đường chuyền từ đồng hương Fred, cầu thủ chạy cánh 22 tuổi khống chế, đẩy một nhịp để tạo khoảng trống và tung cú cứa lòng đẳng cấp vào góc xa, không cho thủ thành đội khách cơ hội cản phá.

MU tiếp tục gia tăng sức ép và suýt có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 36. Đáng tiếc, cú sút phạt của Fred lại đưa bóng dội cột.

Antony ghi siêu phẩm, MU thắng đậm để vào bán kết cúp Liên đoàn - Ảnh 2.

Những nỗ lực vùng lên của Charlton trong hiệp 2 mang đến đôi chút khó khăn cho đội chủ nhà. Nhận thấy lợi thế dẫn bàn mong manh, HLV Erik ten Hag quyết định đưa 3 trụ cột: Casemiro, Rashford và Eriksen cùng vào sân ở phút 60.

Chỉ 5 phút sau sự điều chỉnh trên, MU lại có cơ hội dứt điểm trận đấu. Garnacho tung cú đá khá hiểm hóc nhưng thủ thành Maynard-Brewer vẫn kịp xuất sắc bay người cứu thua. Phút 84, đến lượt Eriksen được trao cơ hội dứt điểm cận thành nhưng vẫn không thắng được thủ môn đội khách.

Các chân sút khác của MU thi nhau bỏ lỡ cơ hội nhưng Rashford lại khác. Tiền đạo đang sở hữu phong độ rất cao thời gian qua cuối cùng cũng lên tiếng để hoàn tất chiến thắng đậm cho "Quỷ đỏ".

Phút 90, đón đường kiến tạo từ tài năng trẻ Facundo Pellistri, Rashford bình tĩnh đánh bại thủ thành Maynard-Brewer trong thế đối mặt. 4 phút sau, Casemiro vẩy má ngoài điệu nghệ, mở ra cơ hội rõ ràng cho Rashford. Tuyển thủ Anh dứt điểm quyết đoán vào góc gần, ấn định tỷ số 3-0.

Ở trận đấu cùng giờ, Newcastle cũng không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua Leicester City nhờ 2 pha lập công của Dan Burn và Joelinton. Rạng sáng 12/1, hai cặp tứ kết còn lại: Nottingham vs Wolves và Southampton vs Man City sẽ xác định nốt 2 tấm vé vào bán kết.