Anthony Edwards tự tin bản thân là “dân chơi” hàng đầu

Mây , 19:00 17/12/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sao trẻ Anthony Edwards cho rằng bản thân có thể chơi tốt mọi môn thể thao trên cuộc đời.

Anthony Edwards chắc chắn là một trong những cá tính khác biệt và hài hước bậc nhất tại NBA thời điểm hiện tại. Chàng trai trẻ khoác áo Minnesota Timberwolves không chỉ đầy tài năng trên sân bóng mà trong phòng họp báo anh cũng trở thành tâm điểm với những phát ngôn gây cười cao độ lồng ghép sự tự tin đến từ tuổi đôi mươi. Mới đây thậm chí sao trẻ khoác áo số 1 còn khẳng định mình là “dân chơi” số một thế giới.

Anthony Edwards tự tin bản thân là “dân chơi” hàng đầu - Ảnh 1.

Cây hài số một NBA Anthony Edwards

Số là trong cuộc họp báo sau chiến thắng oanh liệt trước Denver Nuggets, cả phòng đã được tràng cười bởi màn phối hợp cực đỉnh đến từ hai người đồng đội Karl Anthony Towns và Anthony Edwards. Mọi chuyện bắt đầu khi một phóng viên hỏi “KAT” rằng: “Ant vẫn nghĩ mình là một tay ném chứ?” để nhận lại câu trả lời: “Ant “tự sướng” rằng mình là dân chơi thể thao giỏi nhất từ bóng chày, bóng bầu dục, trượt băng cho tới chạy bộ.”

Những tưởng cuộc phỏng vấn đã kết thúc ở đó thì bỗng nhiên từ phía sau Anthony Edwards lên tiếng chêm vào như tự khẳng định bản thân: “Tất cả những gì ghép vào được với từ dân chơi thì tôi đều là số một trên thế giới này”. Câu trả lời khiến đàn anh Karl Anthony Towns cũng phải lắc đầu cười như đã quá quen với sự cợt nhả đến từ cậu em.

Màn đối đáp hài hước giữa Karl Anthony Towns và Anthony Edwards

Một câu chuyện nhỏ nhưng nói lên khá nhiều thứ về con người Anthony Edwards. Một chàng trai cực đa tài và vô cùng tự tin. Về vấn đề thứ nhất, rõ ràng việc chơi bổ sung nhiều bộ môn thể thao chắc chắn đã giúp ích rất nhiều cho “Antman” trong quá trình thi đấu tại NBA. Đặc biệt phải nhắc tới xuất phát điểm bóng bầu dục của cậu.

Nếu độc giả chưa rõ, Anthony Edwards được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá của bộ môn bóng bầu dục thời còn xách ba lô tới trường. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Ricky O'Donnell vào 2019. Tân binh số một NBA 2020 đã nói về việc anh hoàn toàn có thể chọn tham gia NFL (Giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ) thay vì NBA.

Đoạn tư liệu về Anthony Edwards thi đấu bóng dục năm 10 tuổi

Anthony Edwards chia sẻ: "Tôi có thể trở thành cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp. Tôi chơi bóng bầu dục khá tốt. Tôi từng là trung vệ (running back) số một toàn quốc khi còn là cậu nhóc 10 tuổi. Lý do tôi ngừng chơi đơn giản khi tôi xem các anh mình chơi bóng rổ. Cảm giác môn thể thao đó vui hơn nhiều".

Chỉ với một buổi xem các anh chơi bóng rổ, sao trẻ sáng giá của NBA đã bắt đầu thành hình. Bản thân Edwards đánh giá được sự khác biệt giữa việc chơi ở NBA và NFL. Hậu vệ trẻ nhận thấy tương lai với bóng rổ là sáng sủa hơn nhiều so với NFL dù vẫn khẳng định rằng mình rất thích bóng bầu dục.

Anthony Edwards tỏa sáng rực rỡ tại mùa giải thứ hai

Về vấn đề tự tin, rõ ràng khía cạnh này đang dần đưa chàng trai gốc Atlanta tới đỉnh cao tại NBA. Ở mùa giải thứ hai của mình, hậu vệ khoác áo số 1 đã trở thành trụ cột của đại diện miền Tây. Nhìn vào những dòng thông số ấn tượng khi trung bình tới 22,1 điểm, 5,8 rebounds, 3,6 kiến tạo cùng 1,6 cướp bóng, nhiều người khẳng định sao trẻ đã tiệm cận mức độ All Star. Hãy cùng chờ xem cây hài số một NBA thời điểm hiện tại sẽ đi xa đến đâu.