Anh Đức trở lại và gia nhập hội những "ông chú" nhiều tuổi nhất V.League: Người già nhất cũng ở ngưỡng "tứ tuần"

Tại V.League có không ít những cầu thủ tưởng chừng đã đi vào lãng quên nhưng họ vẫn âm thầm cống hiến, sống với đam mê, thậm chí còn trở thành trụ cột ở một số đội bóng.

1. Nguyễn Ngọc Duy (Sài Gòn FC - sinh năm 1986)

Tiền vệ kỳ cựu Ngọc Duy vốn là một sản phẩm ưu tú của lò đào tạo Thể Công (bây giờ là Viettel FC). Khi đội bóng quân đội được chuyển giao cho Thanh Hóa, Ngọc Duy đã gia nhập CLB Hà Nội T&T (bây giờ là CLB Hà Nội). Tại đây, anh đã giành được hai chức vô địch V.League (2010 và 2013). 

Năm 2016, Ngọc Duy cùng một số đồng đội đang thi đấu ở Hà Nội T&T được điều sang bổ sung nhân sự cho CLB Hà Nội (đội bóng tân binh vừa lên hạng mùa giải ấy). Trải qua vài vòng đầu V.League 2016, CLB Hà Nội được chuyển giao vào TP Hồ Chí Minh và mang tên Sài Gòn FC. Đến nay, Ngọc Duy vẫn thi đấu đồng thời là một thành viên trong ban huấn luyện của đội bóng Sài Thành. 

Anh Đức trở lại và gia nhập hội những ông chú nhiều tuổi nhất V.League: Người già nhất cũng ở ngưỡng tứ tuần - Ảnh 1.

Ngọc Duy trong màu áo Sài Gòn FC. Ảnh: Phạm Tùng

2. Lê Tấn Tài ( Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - sinh năm 1984)

Nhà vô địch AFF Cup 2008 đã bước sang tuổi 36 nhưng hiện giờ vẫn là trụ cột ở đội bóng non trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với HLV Minh Đức, lão tướng Tấn Tài là cánh tay nối dài của ông ở trong sân. Kinh nghiệm, đẳng cấp của cựu cầu thủ Bình Dương giúp tân binh của V.League thi đấu vững vàng hơn. Dù đang xếp ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng nhưng HLHT là một tập thể rất khó bị đánh bai. Họ mới chỉ thua 3 trận, nhiều hơn 1 trận so với các đội nhóm đầu như Viettel hay TP HCM. 

Trong sự nghiệp đầy vẻ vang của mình, Tấn Tài đã hai lần vô địch V.League vào các năm 2014 và 2015 cùng Bình Dương.

Anh Đức trở lại và gia nhập hội những ông chú nhiều tuổi nhất V.League: Người già nhất cũng ở ngưỡng tứ tuần - Ảnh 2.

Tấn Tài thi đấu bên bỉ ở tuổi 36.

3. Đinh Xuân Việt (Nam Định , sinh năm 1983)

Đinh Xuân Việt là cầu thủ nhiều tuổi nhất tại V. League 2020. Trong một tập thể với nhiều cầu thủ trẻ như Nam Định, Xuân Việt có vai trò đặc biệt quan trọng về tinh thần. Ở tuổi 37, gần với ngưỡng "tứ tuần" nhưng thủ thành này từng nói rằng chưa hề có ý định giải nghệ. Anh vẫn còn nguyên khát khao ra sân và cống hiến trong màu áo Nam Định. Với người hâm mộ thành Nam, Xuân Việt cũng được coi là một biểu tượng. 

Anh Đức trở lại và gia nhập hội những ông chú nhiều tuổi nhất V.League: Người già nhất cũng ở ngưỡng tứ tuần - Ảnh 3.

Đinh Xuân Việt vẫn còn nguyên khát khao thi đấu và cống hiến. Ảnh: GN

4. Nguyễn Anh Đức (Hoàng Anh Gia Lai, sinh năm 1985)

Mới đây, tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức đã bất ngờ ký hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai để thi đấu tại V.League 2020 ở giai đoạn 2. Cầu thủ sinh năm 1985 tưởng chừng sẽ giải nghệ sau khi chia tay Bình Dương mà không tìm được bến đỗ mới khi mùa giải 2020 khởi tranh. Tuy nhiên, anh vẫn tập luyện đều đặn và khẳng định trên trang cá nhân rằng sẽ sớm trở lại thi đấu. 

Có được Anh Đức, HAGL sẽ sở hữu một tiền đạo chất lượng và dày dặn kinh nghiệm. Được chơi bóng bên cạnh các đồng đội ở ĐTQG như Văn Toàn, Văn Thanh hay Xuân Trường cũng là thuận lợi với Anh Đức. Hẳn các CĐV phố Núi đang rất mong chờ sự kết hợp thú vị giữa những cái tên này. 

Anh Đức trở lại và gia nhập hội những ông chú nhiều tuổi nhất V.League: Người già nhất cũng ở ngưỡng tứ tuần - Ảnh 4.

Anh Đức hội quân cùng các cầu thủ HAGL ngay trong sáng 14/7. Ảnh: HAGL.