Alexis Sanchez dẫn đầu đội hình tệ nhất thế kỷ 21 của Manchester United

L8 , 16:15 23/07/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Manchester United đã sở hữu rất nhiều cầu thủ tài năng trong vòng 20 năm qua, nhưng cũng có rất nhiều cầu thủ thi đấu kém hiệu quả và dưới đây là đội hình 11 cầu thủ tồi tệ nhất thế kỷ của MU.

Alexis Sanchez dẫn đầu đội hình tệ nhất thế kỷ 21 của Manchester United  - Ảnh 1.

Đội hình MU tệ nhất thế kỷ 21

Anders Lindegaard

Alexis Sanchez dẫn đầu đội hình tệ nhất thế kỷ 21 của Manchester United  - Ảnh 2.

Cập bến Old Trafford vào tháng 1/2011, Anders Lindegaard được nhắm đến như một trong những người kế vị cho Van der Sar, sau khi ngôi sao người Hà Lan giải nghệ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của David De Gea trong phiên chợ hè đã khiến phần lớn sự nghiệp của Lindegaard là ngồi trên hàng ghế dự bị của MU.

Alexander Buttner

Alexis Sanchez dẫn đầu đội hình tệ nhất thế kỷ 21 của Manchester United  - Ảnh 3.

Trong thời gian còn tại vị, Sir Alex Ferguson mô tả Buttner là một trong những hậu vệ trái trẻ xuất sắc nhất châu Âu, sau khi anh đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Old Trafford.

Là một phần của chức vô địch Ngoại hạng Anh năm 2013, tuy nhiên, sau khi Ferguson nghỉ hưu, Buttner đã không còn được trọng dụng và phải chuyển sang Dinamo Moscow vào năm 2014.

Marcos Rojo

Alexis Sanchez dẫn đầu đội hình tệ nhất thế kỷ 21 của Manchester United  - Ảnh 4.

Rojo đến MU từ Sporting với mức giá 16 triệu bảng hồi năm 2014. Rojo có 113 lần ra sân cho Quỷ đỏ, con số này phần lớn tới từ quãng thời gian đầu anh mới chuyển tới đây, bởi quãng thời gian sau đó cầu thủ người Argentina dần đánh mất phong độ và không còn thường xuyên được thi đấu.

Hành trình của Rojo tại sân Old Trafford kết thúc khi HLV Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền và tuyên bố anh không còn nằm trong kế hoạch của ông, sau đó MU đã chấp nhận chi tiền để Marcos Rojo ra đi vào hè 2019.

Guillermo Varela

Alexis Sanchez dẫn đầu đội hình tệ nhất thế kỷ 21 của Manchester United  - Ảnh 5.

Guillermo Varela là bản hợp đồng đầu tiên của HLV David Moyes sau khi ông được bổ nhiệm làm tân HLV trưởng của MU. Valera là cầu thủ Uruguay đầu tiên thi đấu cho Man Utd kể từ thời Diego Forlan năm 2004. Tuy nhiên, việc không chứng tỏ được tài năng khiến Valera không được trọng dụng và ra đi dưới thời của HLV Mourinho.

Bebe

Alexis Sanchez dẫn đầu đội hình tệ nhất thế kỷ 21 của Manchester United  - Ảnh 6.

Vào năm 2010, Sir Alex Ferguson chiêu mộ Tiago Manuel Dias Correia, hay còn được gọi là Bebe với giá 7 triệu bảng, dù chiến lược gia vĩ đại người Scotland chưa một lần tận mắt xem anh chơi bóng và đây được coi là một trong những "thảm họa chuyển nhượng" của đội chủ sân Old Trafford.

Dưới tài thương thuyết của siêu cò Jorge Mendes, người đại diện của Cristiano Ronaldo và nhiều ngôi sao khác, Bebe chỉ vào sân từ ghế dự bị ở MU có 2 trận, thi đấu 75 phút và nhận mức lương 900.000 bảng/năm.

Morgan Schneiderlin

Alexis Sanchez dẫn đầu đội hình tệ nhất thế kỷ 21 của Manchester United  - Ảnh 7.

Morgan Schneiderlin cập bến MU vào năm 2015 từ Southampton, Quỷ đỏ đã phải bỏ ra 25 triệu bảng để có cầu thủ người Pháp. Tuy nhiên, trong quãng thời gian gắn bó với Man đỏ, cầu thủ sinh năm 1989 chơi không quá ấn tượng, anh chỉ có 32 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh trong 18 tháng gắn bó với MU.

Kleberson

Alexis Sanchez dẫn đầu đội hình tệ nhất thế kỷ 21 của Manchester United  - Ảnh 8.

Sau chức vô địch World Cup 2002, Klebersen đã được rất nhiều CLB hàng đầu châu Âu chú ý và cuối cùng với mức phí 6,5 triệu bảng, MU đã có được chữ ký của tiền vệ tiềm năng người Brazil.

Tuy nhiên, khác với những kỳ vọng ban đầu của Sir Alex Ferguson, Kleberson chỉ ra sân vỏn vẹn 20 lần và có được 2 bàn thắng trước khi bị đem bán tới Besiktas vào năm 2005.

Wilfried Zaha

Alexis Sanchez dẫn đầu đội hình tệ nhất thế kỷ 21 của Manchester United  - Ảnh 9.

Zaha là bản hợp đồng cuối cùng của Ferguson khi còn làm HLV trưởng của MU, mặc dù khoác áo CLB 2 mùa, nhưng anh chỉ ra sân 2 lần và liên tục bị đem cho mượn ở Palace rồi Cardiff City, trước khi chính thức trở về với Crystal Palace vào năm 2015. Điều đó có nghĩa là anh chưa bao giờ làm việc dưới thời người quản lý vĩ đại nhất của United.

Memphis Depay

Alexis Sanchez dẫn đầu đội hình tệ nhất thế kỷ 21 của Manchester United  - Ảnh 10.

Trong quãng thời gian khoác áo số 7 huyền thoại của Man United, Depay chỉ ghi được 2 bàn thắng trong tổng số 33 lần ra sân và nhanh chóng bị đẩy lên băng ghế dự bị. Hợp đồng với cầu thủ người Hà Lan chỉ kéo dài hơn một mùa giải dưới triều đại Louis Van Gaal và anh bị bán đi ngay trong kì chuyển nhượng mùa đông khi Jose Mourinho lên nắm quyền.

Angel Di Maria

Alexis Sanchez dẫn đầu đội hình tệ nhất thế kỷ 21 của Manchester United  - Ảnh 11.

Tháng 8 năm 2014, Di Maria đi vào lịch sử của MU với tư cách bản hợp đồng đắt giá nhất CLB khi chuyển tới từ Real Madrid với mức phí 59,7 triệu bảng. Người hâm mộ Quỷ đỏ tung hô Di Maria và kỳ vọng tiền vệ tài hoa người Argentina sẽ "cứu rỗi" đội chủ sân Old Trafford.

Trước sức ép khủng khiếp từ người hâm mộ cùng thành tích bạc nhược trên sân, tiền vệ sinh năm 1988 đã phải chuyển sang khoác áo PSG chỉ một năm sau khi gia nhập MU. Trong 32 trận khoác áo Quỷ đỏ, Di Maria chỉ ghi vỏn vẹn 4 bàn thắng.

Alexis Sanchez

Alexis Sanchez dẫn đầu đội hình tệ nhất thế kỷ 21 của Manchester United  - Ảnh 12.

Tháng 1 năm 2018, MU chiêu mộ thành công Alexis Sanchez bằng việc đổi ngang với chữ ký của Henrikh Mkhitaryan. Ở thời điểm đó, người hâm mộ Quỷ đỏ tin rằng CLB đã thực hiện một phi vụ chuyển nhượng quá hời, khi sở hữu chữ ký của một trong những ngôi sao xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mà chẳng tốn một xu nào.

Không mất phí chiêu mộ Sanchez, bù lại MU phải trả cho ngôi sao người Chile mức lương cao chót vót lên tới 505.000 bảng mỗi tuần. Tuy nhiên, Sanchez nhanh chóng trở thành cơn ác mộng với Quỷ đỏ. Trong 18 tháng đầu tiên thi đấu cho MU, ngôi sao người Chile ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng cho MU tính trên mọi đấu trường.

Sau 3 năm gánh khoản lương khổng lồ, MU cuối cùng cũng được giải thoát, khi đồng ý nhượng miễn phí Sanchez cho Inter Milan.