AIBA thở phào khi boxing vẫn xuất hiện tại Olympic 2024

AB , 21:14 11/12/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

AIBA đang tiến hành cải tổ bộ máy để giải quyết những vấn đề còn tồn tại.

Hiệp hội boxing quốc tế (AIBA) đã bị Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tước quyền tổ chức các sự kiện quyền Anh tại Olympic sau khi cơ quan này bộc lộ nhiều yếu kém trong công tác tổ chức. Với án phạt AIBA phải gánh chịu cộng thêm việc những cuộc điều tra gần đây cho thấy xuất hiện tình trạng dàn xếp tỷ số tại Rio 2016, một số chuyên gia lo ngại boxing có thể bị loại khỏi Olympic 2024.

Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra. Trong thông báo phát đi ngày 10/12, IOC tuyên bố boxing vẫn có mặt tại Olympic 2024. Tuy nhiên, IOC tuyên bố có thể loại quyền Anh khỏi Olympic 2028 nếu những vấn đề đang tồn tại không được giải quyết.

AIBA sẽ hết án cấm của IOC vào năm 2023. Trong buổi phỏng vấn mới đây, Umar Kremlev - Chủ tịch của AIBA - cho hay "cảm kích" trước quyết định đến từ IOC.

AIBA thở phào khi boxing vẫn xuất hiện tại Olympic 2024 - Ảnh 1.

AIBA tiến hành cải tổ nội bộ trong vài năm trở lại đây

"Chúng tôi cảm kích khi chứng kiến boxing cũng như các VĐV được trao cơ hội. Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn tới IOC vì đã nhìn ra sự thay đổi của chúng tôi. Việc đặt ra một tiến trình cụ thể đang phát huy tác dụng tối đa. Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm liên quan tới sự toàn vẹn của boxing, vấn đề tài chính và công tác tổ chức. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện những yêu cầu cải tổ tới từ IOC. Chúng tôi mong muốn được trao cơ hội tổ chức vòng loại Olympic 2024 cũng như môn boxing tại Olympic".

Vài năm qua, AIBA đã có những nỗ lực để cải thiện tình hình. Vấn đề tiền thưởng dành cho các VĐV được cải thiện. Công tác tuyển chọn trọng tài và giám định cũng kỹ càng hơn, theo quy chuẩn mới. 

Bên cạnh đó, AIBA cũng cải thiện hệ thống chấm điểm - điều này được áp dụng trong những giải đấu gần đây, cả Olympic 2020 vừa qua.

Hôm thứ 6 vừa qua, ông Thomas Bach - Chủ tịch IOC - yêu cầu AIBA có những động thái mạnh mẽ, bằng không IOC sẽ mạnh tay gạt boxing ra khỏi Olympic 2028 ở Los Angeles, Mỹ. "AIBA cần phải chứng minh họ giải quyết thành công những vấn đề liên quan tới công tác hoạt động, sự minh bạch tài chính cũng như hoạt động của các trọng tài và giám định".

Trận chung kết hạng siêu nặng tại Olympic 2016 giữa Tony Yoka và Joe Joyce bị nghi dàn xếp