AFF Cup bị lùi sang tháng 12/2021, sau khi kết thúc SEA Games 31

M52 , 17:27 07/12/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Vì nhiều lý do, Ban thi đấu AFF Cup đã gửi đề xuất lùi thời gian tổ chức giải đến cuối năm sau.

Mới đây, Ban Thi đấu AFF đã đưa ra đề xuất lùi lịch thi đấu AFF Cup từ tháng 4/2021 xuống tháng 12/2021. Nếu Hội đồng AFF Cup họp và thông qua phương án này, cụ thể, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 5/12, tức 3 ngày sau SEA Games 31 tại Việt Nam.

Nguyên nhân của đề xuất lùi thời gian tổ chức AFF Cup đến từ việc AFF Cup diễn ra khá gần với các trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, điều này ảnh hưởng đến kế hoạch của các đội tuyển Quốc gia dự giải. Ngoài ra, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, nên việc tổ chức AFF Cup ở nhiều nước theo thông lệ thường thấy sẽ khó để thực hiện. Nếu vẫn tổ chức vào tháng 4, có thể AFF Cup sẽ phải tập trung thi đấu ở một quốc gia để đảm bảo các phương án phòng dịch. 

Đề xuất dời AFF Cup từ tháng 4 sang tháng 12/2021 - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang rèn quân chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm 2021. Ảnh: Sơn Tùng.

Hiện tại đội tuyển Việt Nam đang có đợt tập trung cuối năm để chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng trong năm 2021. Thầy trò HLV Park Hang-seo có 22 ngày rèn quân với quân số 36 cầu thủ. Vào ngày 30/3/2021, tuyển Việt Nam sẽ ra sân trong trận đấu vòng loại World Cup 2022 gặp tuyển Malaysia trên SVĐ Bukit Jalil.