7 quốc gia chưa tán thành đề xuất hoãn SEA Games 2021 của Việt Nam

Anto , 15:21 10/06/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Mới đây đã có 7 nước thành viên không tán thành đề xuất hoãn SEA Games 31 của Việt Nam.

Cuộc họp trực tuyến của văn phòng điều phối Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cùng Ủy ban Olympic các quốc gia thảo luận lấy ý kiến về công tác tổ chức SEA Games 31 do Ủy ban Olympic Việt Nam chủ trì chiều qua (9/6). Vấn đề xuất phát từ diễn biến dịch Covid-19 đang hết sức phức tạp tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, khiến việc tổ chức SEA Games 31 trở nên vô cùng khó khăn. Đại diện của các quốc gia khu vực đã tiếp nhận thông tin (Việt Nam xin hoãn SEA Games 31 sang năm 2022 hoặc Việt Nam đăng cai SEA Games sau năm 2023) và báo cáo lại các cơ quan quản lý cấp cao hơn tại quốc gia của mình. 

Đã có 7 quốc gia gồm: Brunei, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore và Thái Lan chưa đồng ý với đề xuất hoãn SEA Games 31. Các nước cho rằng mỗi quốc gia đều có ngân sách riêng cho năm 2021 và không có chuẩn bị quỹ dự phòng cho năm sau. Do năm 2022 sẽ có rất nhiều sự kiện thể thao khác ảnh hưởng đến các nước. 

Việt Nam đề xuất hoãn SEA Games 31 qua năm 2022, đã có 7 quốc gia không tán thành - Ảnh 1.

Việt Nam xin hoãn SEA Games 31 qua năm 2022 đã không được tán thành (Ảnh: Tiến Tuấn)

Dự kiến trong năm 2022 sẽ có một loạt giải đấu gồm: Đại hội thể thao toàn quốc, Asiad tại Hàng Châu (Trung Quốc), Olympic mùa đông, AIMG, World Games, Đại hội khối Thịnh Vượng chung, Đại hội đoàn kết Hồi giáo…Ngoài ra, nhiều giải đấu khác trong năm 2021 đã lên kế hoạch lùi sang năm sau. Đến năm 2023 sẽ tới SEA Games 32 do Campuchia đăng cai, việc lùi thời gian diễn ra SEA Games 31 sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới lợi ích của họ.

Nếu SEA Games 31 vẫn tiếp tục tổ chức tại Việt Nam, tổng số người tham gia có thể lên đến hơn 25.000 gồm thành viên, các quan chức, giám sát, trọng tài của các đoàn thể thao trong khu vực. Theo kế hoạch, sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 21/11 đến 2/12 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận. Tuy nhiên, các tỉnh - thành như Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội vẫn đang chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát sau Tết nguyên đán đên nay.