5 sự vắng mặt đáng tiếc trong danh sách ứng cử viên tranh Quả bóng vàng 2021

Trần Giang , 22:20 09/10/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Có rất nhiều sự vắng mặt gây tranh cãi trong danh sách 30 ứng viên tranh Quả bóng vàng 2021 được công bố bởi tạp chí France Football.

Federico Chiesa

5 sự vắng mặt đáng tiếc trong danh sách ứng cử viên tranh Quả bóng vàng 2021 - Ảnh 1.

Ở cấp độ câu lạc bộ, Chiesa được ví như điểm sáng hiếm hoi trong mùa giải 2020/21 của một Juventus đầy bệ rạc và rệu rã. 

Khác hoàn toàn với sự thiếu sức sống cũng như ủ rũ của rất nhiều đồng đội trong màu áo "Bà đầm già" thành Turin, chân chạy cánh mang áo số 22 vẫn thể hiện phong độ ổn định với 15 bàn thắng, 11 đường kiến tạo sau 46 lần ra sân, giúp Juve vô địch cúp quốc gia và siêu cúp Ý.

Ở cấp đội tuyển quốc gia, Chiesa chỉ có 2 pha lập công trên hành trình vô địch Euro 2020 của Ý. Tuy nhiên, cả 2 bàn thắng của ngôi sao mang áo số 14 đều trực tiếp định đoạt kết quả của trận đấu và giúp Azzuri băng băng tiến đến đỉnh vinh quang. Chiesa mở tỷ số trong trận Ý 2-1 Áo ở vòng 1/8 và trận Ý 1-1 Tây Ban Nha ở vòng bán kết. 

Ilkay Gundogan

5 sự vắng mặt đáng tiếc trong danh sách ứng cử viên tranh Quả bóng vàng 2021 - Ảnh 2.

Không có bất kỳ cầu thủ Manchester City nào ghi nhiều bàn thắng hơn Gundogan (13) ở Ngoại Hạng Anh 2020/21 - giải đấu chứng kiến sự lên ngôi của đội chủ sân Etihad. 

Trong bối cảnh Sergio Aguero liên tục phải vật lộn với nhiều ca chấn thương triền miên khiến City chỉ muốn bán, còn phong độ của Gabriel Jesus hiếm khi ổn định, ngôi sao người Đức cho thấy sự hiệu quả tuyệt đối khi được HLV Pep Guardiola yêu cầu chơi nhô cao và tích cực xâm nhập vòng cấm đối phương.

Dù có vị trí sở trường tiền vệ trung tâm, nhưng Gundogan vẫn có thể chơi cực kỳ ấn tượng khi nhận nhiệm vụ săn bàn của ông thầy người Tây Ban Nha. 

Ngoài ra, số 8 của The Citizens còn có 2 đường kiến tạo ở Ngoại Hạng Anh; 1 đường chuyền thành bàn và 3 lần "nổ súng" ở Champions League - giải đấu City vào tới trận chung kết và chỉ chịu thua Chelsea với tỷ số tối thiểu.

Jan Oblak 

5 sự vắng mặt đáng tiếc trong danh sách ứng cử viên tranh Quả bóng vàng 2021 - Ảnh 3.

Ở La Liga 2020/21, không có bất kỳ thủ môn nào có nhiều trận giữ sạch lưới (18) hơn Oblak. Thủ môn 28 tuổi góp công lớn vào chức vô địch quốc nội của Atletico Madrid. Oblak có 2,7 pha cản phá mỗi trận, đứng thứ 5 tại La Liga và chỉ phải nhận vỏn vẹn 25 bàn thua, ít nhất toàn giải.

Chưa dừng lại ở đó, cựu thủ thành Benfica còn trở thành chủ nhân của giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất La Liga 2020/21. 

Hàng thủ luôn là điểm tựa vững chắc trong chiến thuật phòng ngự phản công trứ danh của HLV Diego Simeone và nếu hỏi cầu thủ nào đóng vai chỗ dựa đáng tin cậy nhất trong hàng thủ của Atletico, câu trả lời chắc chắn phải gọi tên Oblak.

Rõ ràng, Oblak cũng xứng đáng có tên trong danh sách 30 ứng viên tranh Quả bóng vàng 2021 như người đồng đội Luis Suarez. 

Edouard Mendy

Tương tự như Oblak, Edou Mendy cũng là thủ môn có màn thể hiện nổi bật ở mùa năm ngoái. Người gác đền 29 tuổi thi đấu xuất sắc trong hành trình chinh phục chức vô địch Champions League của Chelsea với 9 trận giữ sạch lưới (nhiều nhất toàn giải), 2,6 pha cứu thua mỗi trận và chỉ để lọt lưới 0,3 bàn/trận (ít nhất toàn giải). 

Ngoài ra, Mendy còn giúp The Blues giành danh hiệu siêu cúp châu Âu và giành giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất "lục địa già" 2020/21. Tuy vậy, Oblak và Mendy cũng không cần phải tiếc nuối quá nhiều, bởi họ đều có tên trong danh sách 10 ứng viên tranh danh hiệu Yashin dành cho thủ môn xuất sắc nhất năm 2021. 

5 sự vắng mặt đáng tiếc trong danh sách ứng cử viên tranh Quả bóng vàng 2021 - Ảnh 5.

10 ứng viên tranh danh hiệu Yashin

Achraf Hakimi

5 sự vắng mặt đáng tiếc trong danh sách ứng cử viên tranh Quả bóng vàng 2021 - Ảnh 6.

Thật khó để tìm ra một hậu vệ biên phải nào tại Serie A 2020/21 xuất sắc hơn Hakimi - ngôi sao đóng góp 7 bàn thắng và 10 pha kiến tạo trong 37 trận đấu trên hành trình vô địch của Inter Milan. 

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, cầu thủ 22 tuổi còn trở thành hậu vệ đắt giá nhất khi PSG chấp nhận trả cho Nerazzuri số tiền lên tới 60 triệu euro. Nếu chỉ xét riêng về mặt chuyên môn, không có bất kỳ tân binh nào của "Gã nhà giàu" nước Pháp chơi hay hơn Hakimi tính từ đầu mùa tới thời điểm hiện tại.

Sau 12 lần ra sân trong màu áo PSG, hậu vệ này có 2 pha "dọn cỗ" và 3 lần xé lưới đối phương. 

Tạm kết

Nhiều ý kiến khẳng định vì Oblak (Slovenia), Mendy (Senegal) và Hakimi (Maroc) không tham dự Euro hoặc Copa America nên họ không xứng đáng có tên trong danh sách 30 ứng viên tranh Quả bóng vàng 2021. Nhưng thực tế, bản danh sách do France Football công bố cũng có không ít cầu thủ như vậy. Ví dụ như Mohamed Salah (Ai Cập) hay Erling Haaland (Na Uy). 

Bên cạnh đó, những Chiesa, Gundogan, Oblak, Mendy và Hakimi dù có được liệt kê vào danh sách ứng viên cũng gần như không có cửa để giành bóng vàng. Bởi Lionel Messi và Jorginho mới được đánh giá là 2 ứng viên sáng giá nhất. Tuy nhiên, đó chính là sự công nhận cho một năm thi đấu thành công của họ. 

5 sự vắng mặt đáng tiếc trong danh sách ứng cử viên tranh Quả bóng vàng 2021 - Ảnh 7.

30 ứng viên tranh Quả bóng vàng 2021