5 sự thật thú vị ít biết về các cầu thủ châu Á ở World Cup 2018

NGUYỄN ANH TÚ , 14:36 13/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Không nổi tiếng như những ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng các cầu thủ châu Á đem đến World Cup 2018 rất nhiều câu chuyện khiến ai cũng phải ngạc nhiên nếu biết được.

5 sự thật thú vị ít biết về các cầu thủ châu Á ở World Cup 2018 - Ảnh 1.

Alireza Beiranvand (Iran): Chỉ mới 25 tuổi nhưng Alireza chính là người có thâm niên nhất trong số 3 thủ môn ĐT Iran đem tới Nga. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên ở đất nước này có tên trong danh sách đề cử hạng mục cá nhân giải thưởng The Best của FIFA. Thành công từ rất sớm không có nghĩa con đường Alireza đi trải đầy hoa hồng. Cầu thủ này từng phải ngủ ngoài đường trong khi đi tìm kiếm cơ hội ở một câu lạc bộ bóng đá. Sau này, khi đã được một đội bóng Iran thu nhận, Alireza phải đi rửa xe ô tô để kiếm thêm thu nhập. Được biết, trước khi chuyển hẳn sang làm cầu thủ, người gác đền số một của Iran từng đi chăn cừu và giao pizza.

5 sự thật thú vị ít biết về các cầu thủ châu Á ở World Cup 2018 - Ảnh 2.

Yuto Nagatomo (Nhật Bản): Anh là một trong ba cầu thủ Nhật Bản có hơn 100 lần khoác áo ĐTQG tại World Cup năm nay. Nagatomo từng gây sốc với màn cầu hôn cô bạn gái Airi Taira trên chính sân San Siro vào năm 2016. Cũng cùng năm đó, Nagatomo tạo ra cơn sốt khi nói với giới truyền thông rằng Taira là "my amore" (người yêu của tôi) sau khi mối quan hệ tình cảm của họ được báo giới biết đến. Từ "amore" (trong tiếng Italy có nghĩa là tình yêu, người yêu) trở nên hot và lọt vào top 10 cụm từ thông dụng của năm cùng với Pokemon Go hay PPAP (viết tắt tên bài hát từng gây sốt Pen Pineapple Apple Pen).

5 sự thật thú vị ít biết về các cầu thủ châu Á ở World Cup 2018 - Ảnh 3.

Hong Chul, Kim Min-woo và Ju Se-jong (Hàn Quốc): Sắp tới, chúng ta sẽ được chứng kiến một khoảnh khắc thú vị khi quốc ca Hàn Quốc vang lên trước những trận đấu của nước này ở bảng F. Ba cầu thủ Hong Chul, Kim Min-woo và Ju Se-jong sẽ phải chào theo kiểu quân đội trong khi những người khác hát quốc ca vì họ đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ở Hàn Quốc, nam giới sẽ phải hoàn thành nghĩ vụ quân sự trước năm 28 tuổi trừ khi họ có những cống hiến đặc biệt cho quốc gia. Se-jong (27 tuổi) sẽ dành hai năm 2018 và 2019 thi đấu cho Asan Mugunghwa, đội bóng cảnh sát đang chơi ở giải hạng hai Hàn Quốc, dưới dạng cho mượn. Trong khi đó, Hong Chul (27 tuổi) và Min-woo (28 tuổi) lại được đem cho mượn tại Sangju Sangmu - một đội bóng tập hợp từ những cầu thủ trẻ Hàn Quốc đang thực hiện hai năm nghĩa vụ quân sự.

5 sự thật thú vị ít biết về các cầu thủ châu Á ở World Cup 2018 - Ảnh 4.

Abdullah Al-Khaibari (Saudi Arabia): Có nhiều người dành hết cả sự nghiệp để mong một lần được chơi ở World Cup còn với Al-Khaibari thì chỉ cần hơn một năm. Tiền vệ sinh năm 21 tuổi mới có trận thi đấu chuyên nghiệp lần đầu tiên vào tháng hai năm 2017. Hiện anh chơi tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia trong màu áo câu lạc bộ Al-Shabab.

5 sự thật thú vị ít biết về các cầu thủ châu Á ở World Cup 2018 - Ảnh 5.

Milos Degenek (Australia): Gia đình Milos Degnek từng phải chuyển đến Belgrade lánh nạn trong cuộc chiến tranh Kosovo. "Còn nhỏ nhưng tôi đã chứng kiến những điều mà chẳng ai muốn thấy", cầu thủ Australia - người đã chuyển đến Sidney năm 2000 với "hai chiếc balo quần áo và 400$" kể lại. Năm nay 24 tuổi, Degenek từng đá cho đội U17 Australia và cả U19 Serbia trước khi quyết định chọn Socceroos để cống hiến hết sự nghiệp. "Tôi nghe theo tiếng gọi trái tim và đã chọn Australia", anh nói, "Tôi muốn đền đáp những gì đất nước đã trao cho mình".