5 ngôi sao ở châu Âu đang ăn lương quá cao so với đóng góp

HOÀNG ANH , 22:11 07/01/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

MU góp 2 gương mặt trong nhóm "ngồi mát ăn bát vàng".

Hành động bơm tiền liên tục vào bóng đá khiến quỹ lương của nhiều CLB phình to. Một số cầu thủ hưởng lương quá cao so với đóng góp, trong khi nhiều người khác ăn lương quá thấp dù giá trị họ mang lại rất lớn.

Dưới đây là 5 cầu thủ ở các đội bóng hàng đầu châu Âu đang hưởng lương quá cao so với đóng góp.

Juan Mata (160 nghìn bảng/tuần)

5 ngôi sao ở châu Âu đang ăn lương quá cao so với đóng góp - Ảnh 1.

Không thể phủ nhận Juan Mata là một trong những cầu thủ tấn công hay nhất Ngoại hạng Anh ở thời kỳ đỉnh cao của mình. Nhưng thời đó đã qua lâu rồi. Juan Mata chỉ còn là lựa chọn thứ yếu tại MU. Hai mùa Premier League gần đây, Mata không đá chính được quá 10 trận. Mùa này, Mata mới ra sân 3 trận trên mọi đấu trường. Ở độ tuổi 33 của Mata kèm mức lương cao, MU rất khó thanh lý cầu thủ này sang đội bóng khác.

MU lấy Mata khỏi Chelsea vào năm 2014 với mức phí kỷ lục câu lạc bộ lúc bấy giờ là 40 triệu bảng. Là một cầu thủ thuận chân trái với sức sáng tạo và khả năng kỹ thuật tuyệt vời, Mata đã tận hưởng những khoảnh khắc đẹp cùng Manchester United. Trong số 276 lần ra sân cho Qủy đỏ trên mọi đấu trường, cầu thủ 33 tuổi ghi được 51 bàn thắng và 47 đường kiến tạo.

Samuel Umtiti - 208 nghìn bảng Anh (241 nghìn euro/tuần)

5 ngôi sao ở châu Âu đang ăn lương quá cao so với đóng góp - Ảnh 2.

Không thể phủ nhận Samuel Umtiti từng là một tài năng lớn. Giá trị của trung vệ người Pháp lên cao nhất sau World Cup 2018. Đó cũng là lý do vì sao Barca phải trả lương cho cầu thủ này cao tới vậy, mặc dù họ có thói quen trả lương khá bèo.

Đem so sánh với các trung vệ hàng đầu khác, Umtiti kiếm nhiều gấp 3 lần Thiago Silva của Chelsea. Mức lương của Umtiti cũng cao gấp 9 lần so với Simon Kjaer ở AC Milan.

Trong 3 mùa giải gần đây, Umtiti không đá nổi 20 trận trên mọi đấu trường. Trung vệ sinh năm 1993 chủ yếu làm bạn với bệnh viện vì chấn thương đầu gối dai dẳng. Khi trở lại, anh còn bị fan Barca la ó dữ dội. Họ cảm thấy việc Umtiti từ chối rời Barca là lý do chính đằng sau sự ra đi của Lionel Messi. Màn trình diễn kém cỏi khi được trao cơ hội khiến Umtiti hiện giờ còn xếp sau cả Ronald Araujo, Mingueza và Eric Garcia.

Kepa (155 nghìn bảng/tuần)

5 ngôi sao ở châu Âu đang ăn lương quá cao so với đóng góp - Ảnh 3.

Là thủ môn đắt giá nhất thế giới, bạn phải bắt chính mọi trận đấu. Thật không may cho Chelsea, điều đó không hiện diện với Kepa Arrizabalaga.

Đội bóng có trụ sở tại London đã trả cho Atheltic Bilbao một khoản tiền khổng lồ 72 triệu bảng để ký hợp đồng với tuyển thủ Tây Ban Nha vào năm 2018, nhằm thay thế Thibaut Courtois.

Tuy nhiên, do màn trình diễn tệ hại của Arrizabalaga, Chelsea buộc phải ký hợp đồng với Edouard Mendy. Kepa hiện là sự lựa chọn thứ hai trong khung gỗ, cầu thủ 27 tuổi chỉ có 5 lần ra sân trên mọi đấu trường, giữ sạch lưới 2 trận.

Arrizabalaga là người có thu nhập cao thứ sáu trong đội và Chelsea sẽ rất muốn cắt giảm khoản lỗ của họ.

Isco  - 244 nghìn euro (211 nghìn bảng/tuần)

Isco không ghi nổi một bàn thắng nào và chỉ thực hiện vài pha kiến tạo trong 29 lần ra sân ở mùa giải trước. Trong 7 trận mùa này dưới thời HLV Carlo Ancelotti, tiền vệ sinh năm 1992 ghi một bàn thắng và không có đường kiến tạo. Đó không phải phong độ mà người ta mong đợi ở một tiền vệ kiếm hơn 240 nghìn euro mỗi tuần.

Điều thú vị là Isco kiếm nhiều hơn cả Angel Di Maria và Dani Olmo cộng lại. Vẫn còn phải xem liệu Real Madrid có gia hạn hợp đồng với Isco, hợp đồng sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này.

Anthony Martial (250 nghìn bảng/tuần)

5 ngôi sao ở châu Âu đang ăn lương quá cao so với đóng góp - Ảnh 4.

Martial kiếm tiền lương nhiều hơn cả Mohamed Salah của Liverpool - cầu thủ có phong độ cao nhất bóng đá châu Âu hiện tại. Ngôi sao người Ai Cập đã ghi 22 bàn thắng và 9 pha kiến tạo mùa này. Trong khi tuyển thủ Pháp có 1 bàn thắng và không có pha kiến tạo nào.

Chỉ 32 cầu thủ trong làng bóng đá thế giới hưởng lương cao hơn Martial, người bỏ túi hàng tuần 250 nghìn bảng. Những cái tên như Erling Haaland, Bruno Fernandes và Bernardo Silva đều nhận lương thấp hơn Martial.