5 HLV thôi việc hoặc bị sa thải sau thất bại ở World Cup 2022

HUY TRƯỞNG , 13:08 09/12/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

(Tổ Quốc) - Bị sa thải hay quyết định từ chức là kết cục buồn mà một vài huấn luyện viên phải chấp nhận sau khi rời Qatar với thất bại. Cùng điểm qua 5 nhà cầm quân mất việc sau World Cup 2022.

Luis Enrique

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha xác nhận HLV Luis Enrique đã chính thức nói lời chia tay với "La Roja" sau thất bại đáng chê trách của ông và các học trò ở vòng 1/8 World Cup 2022. Đây được xem là hệ quả tất yếu sau những trận đấu kém thuyết phục trước Đức, Nhật Bản và đặc biệt là Morocco.

5 HLV thôi việc hoặc bị sa thải sau thất bại ở World Cup 2022 - Ảnh 1.

Tata Martino

Dù Mexico chơi không hề tồi ở World Cup 2022, tuy nhiên việc bị loại từ vòng bảng (xếp thứ 3, kém hiệu số bàn thắng so với Ba Lan) khiến liên đoàn bóng đá nước này đã đưa ra quyết định sa thải cựu HLV Barcelona một cách cực kỳ nhanh chóng và phũ phàng, ngay sau chiến thắng vô nghĩa trước Ả Rập Xê Út.

Roberto Martinez

Triều đại của HLV Roberto Martinez cùng với tuyển Bỉ cũng kết thúc đầy cay đắng ngay sau khi Kevin De Bruyne và các đồng đội ngậm ngùi ra về từ vòng bảng. Đó là kết quả buộc phải đến bởi cựu thuyền trưởng Everton đã quá lãng phí thế hệ vàng của "Quỷ đỏ".

5 HLV thôi việc hoặc bị sa thải sau thất bại ở World Cup 2022 - Ảnh 2.

Paulo Bento

Đánh bại Bồ Đào Nha ở lượt cuối vòng bảng, giúp Hàn Quốc lập kỳ tích lần đầu tiên lọt vào vòng 1/8 sau 20 năm, dẫu vậy, HLV Paulo Bento vẫn nói lời chia tay với Hàn Quốc sau khi đội bóng xứ Kim Chi thua đậm với tỷ số 1-4 trước Brazil. Ông tiết lộ quyết định này đã được đưa ra từ tháng 9, trước khi đội sang Qatar.

Otto Addo

Ông Otto Addo quyết định từ chức sau thành tích đáng thất vọng của Ghana ở vòng bảng World Cup 2022. Đại diện Châu Phi đứng cuối bảng H dù sở hữu những cầu thủ khá nổi tiếng như Thomas Partey hay Kudus. HLV này sẽ trở lại làm việc cho CLB Borussia Dortmund dưới danh nghĩa một tuyển trạch viên.