5 cầu thủ tạt cánh tốt nhất châu Âu hiện nay

HOÀNG ANH , 15:10 29/08/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

De Bruyne là cầu thủ tạt bóng tốt nhất châu Âu hiện tại.

Quả tạt chính xác vào vòng cấm vẫn là một trong những vũ khí tấn công hiệu quả nhất của bóng đá hiện đại.

Quả tạt chính xác là một trong những tình huống khó khăn nhất đối với các trung vệ, vì nó ẩn chứa rất nhiều yếu tố bất ngờ. Đối với các đội bóng ở cùng đẳng cấp, pha nhảy lên tranh chấp có thể dẫn tới nhiều kịch bản. Đó cũng là lý do tại sao một quả tạt tốt thường mang đến cơ hội ăn bàn.

Bóng đá hiện đại chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ, theo chiều hướng ưa thích những đường chuyền ngắn và sắc nét, đặc biệt là triết lý dựa trên kiểm soát bóng. Dẫu vậy, thế giới bóng đá vẫn luôn có chỗ cho những người tạt bóng xuất sắc, họ vẫn là tài sản quý báu, bởi họ có khả năng mở khóa hàng phòng ngự khi đội bóng gặp bế tắc.

Cùng điểm qua 4 chân tạt bóng xuất sắc nhất tại châu Âu hiện nay.

4. Achraf Hakimi

Bản hợp đồng trị giá 60 triệu euro của PSG, Achraf Hakimi là một trong những chân tạt bóng xuất sắc nhất bóng đá châu Âu ở thời điểm hiện tại. Hậu vệ cánh sinh năm 1998 có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra cơ hội ghi bàn cho đội bóng thành Paris ở mùa giải này.

5 cầu thủ tạt cánh tốt nhất châu Âu hiện nay - Ảnh 1.

Những pha đi bóng xuống cánh kết hợp với những đường chuyền chính xác của cầu thủ người Morocco đã trở thành bài tấn công lợi hại trong chức vô địch Serie A của Inter Milan mùa trước. Hakimi là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất ở lĩnh vực tấn công, khả năng đi bóng kết hợp với nhãn quan tốt khiến hậu vệ này trở thành một mối đe dọa thực sự.

Tuyển thủ Morocco đã thực hiện hơn 100 quả tạt trong chiến dịch Serie A 2020/21 và 13 quả tạt ở Champions League. Hakimi đạt tỷ lệ tạt bóng chính xác 20%, chuyền bóng thành công lên tới hơn 80% tại 2 đấu trường này. Trong 42 lần ra sân ở Champions League và Serie A, Hakimi ghi được 7 bàn thắng và thực hiện 11 pha kiến tạo, con số ấn tượng với hậu vệ. 

3. Angel di Maria

Tiền vệ người Argentina là một trong những cầu thủ khéo léo nhất ở thời điểm hiện tại và có thể tạt bóng theo ý muốn. Angel Di Maria đóng góp một phần không nhỏ vào những thành công của PSG, anh tạo ra vô số cơ hội cho Kylian Mbappe và Neymar.

Mùa giải trước, cầu thủ người Argentina đã thực hiện hơn 100 quả tạt ở Ligue 1, cùng với 19 quả tạt ở Champions League, tỷ lệ chính xác là 22%. Trong 43 trận trên mọi đấu trường, Di Maria ghi 6 bàn, kiến tạo 18 lần.

5 cầu thủ tạt cánh tốt nhất châu Âu hiện nay - Ảnh 2.

Di Maria đạt tỷ lệ chuyền dài trung bình hơn 50%, với tổng số 176 đường chuyền dài đã hoàn thành ở Champions League và Ligue 1 mùa trước. Cầu thủ 33 tuổi cực kỳ uy tín với trái bóng dưới chân và có những đường tạt bóng cực kỳ chính xác vào vòng cấm.

2. Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold là một trong những hậu vệ cánh tấn công xuất sắc nhất của bóng đá châu Âu ở thời điểm hiện tại.

Một trong những phẩm chất nổi bật của Arnold là khả năng tìm thấy đồng đội trong khu vực 16,5 mét vì hậu vệ người Anh đã tự khẳng định mình là một trong những cây chuyền giỏi nhất bóng đá châu Âu. Cầu thủ người Anh đạt tỷ lệ hoàn thành quả tạt lên tới 23% trong số 297 quả tạt vào vòng cấm ở mùa giải Premier League 2020/21. Alexander-Arnold cũng tạo ra 14 cơ hội lớn, cùng 151 pha chuyền bóng dài chính xác trong chiến dịch Premier League.

5 cầu thủ tạt cánh tốt nhất châu Âu hiện nay - Ảnh 3.

Arnold bị ảnh hưởng nặng nề vì cơn bão chấn thương của Liverpool mùa trước. Không có những người đồng đội uy tín nhất, Arnold phải chịu quá nhiều áp lực và mắc nhiều lỗi hơn.

1. Kevin de Bruyne

Bất kỳ danh sách nào tôn vinh các chuyên gia chuyền bóng và kiến tạo đều thiếu sót nếu vắng Kevin De Bruyne. Tiền vệ của Manchester City là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong thế hệ của mình khi anh vượt trội ở mọi kiểu chuyền - dù ở cự ly ngắn hay dài. Đối với những quả tạt, De Bruyne có khả năng nắn đường bóng đi theo quỹ đạo cực ảo, vừa đẹp vừa mỹ miều.

5 cầu thủ tạt cánh tốt nhất châu Âu hiện nay - Ảnh 4.

Cầu thủ 30 tuổi này đã thực hiện 146 quả tạt ở Premier League 2020/21, đạt tỷ lệ chính xác là 27%. Tiền vệ người Bỉ cũng thực hiện 64 đường chuyền dài chính xác với tỷ lệ là 62,9%. Những quả tạt hoàn hảo đến từng centimet của De Bruyne là bằng chứng cho thấy khả năng điêu luyện với trái bóng dưới chân anh.

Rất ít cầu thủ sở hữu kỹ thuật và sự nhạy bén như nhạc trưởng Bỉ, người đã tự khẳng định mình là tiền vệ hoàn thiện nhất thế giới. Được gọi là vua kiến tạo, Kevin De Bruyne là trung tâm sáng tạo của Manchester City.