5 căn cứ để tin Man City không thể bảo vệ thành công ngôi vương Ngoại hạng Anh

HOÀNG ANH , 08:36 13/08/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Mùa giải thứ năm của Pep Guardiola tại Man City sẽ rất khó khăn.

Manchester City bắt đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu Premier League của họ bằng trận đấu với Tottenham Hotspur vào ngày 15/8. Đây có thể sẽ là lần đầu tiên Pep Guardiola không sở hữu bất kỳ một tiền đạo cắm tên tuổi nào trong phòng thay đồ.

Mặc dù vấn đề có thể được giải quyết trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 31/8, nhưng vẫn chưa có động thái rõ ràng cho thấy Man City sẽ chiêu mộ thành công 1 tiền đạo cắm hàng đầu.

Hành trình bảo vệ danh hiệu Premier League của Manchester City sẽ rất khó khăn

Premier League 2021/22 có tính cạnh tranh cao hơn rất nhiều so với năm ngoái nhờ sự bổ sung một số ngôi sao hàng đầu. Những cái tên như Raphael Varane, Jadon Sancho và Romelu Lukaku đều sẽ góp phần làm rạng danh giải đấu.

Ngay cả Tottenham, dưới thời tân huấn luyện viên Nuno Santo cũng đang rất nỗ lực trong việc mang về những cầu thủ chất lượng để tăng cường sức mạnh cho đội hình. Các đối thủ chính của Man City đều có những củng cố lực lượng đáng quan tâm và họ trông có vẻ đang rất sẵn sàng để hạ bệ nửa xanh thành Manchester. Hành trình bảo vệ chức vô địch Premier League sẽ không dễ dàng đối với Guardiola và cầu thủ của ông.

Trước ngày khởi tranh Premier League, hãy cùng thảo luận về 5 trong số những rào cản lớn nhất cản trở Manchester City khi họ bắt đầu bảo vệ danh hiệu.

5. Thiếu tiền đạo sát thủ

Sau sự ra đi của Sergio Aguero, Manchester City đã không còn tiền đạo sát thủ. Pep thích xếp Gabriel Jesus đá cánh trái hơn là đá cắm. Hơn thế, cả Jesus lẫn Sterling đều không thể tin tưởng trao nhiệm vụ săn bàn trong những trận cầu lớn.

Manchester City mới phá kỷ lục chuyển nhượng Premier League thông qua bản hợp đồng trị giá hơn 100 triệu bảng mua Jack Grealish từ Aston Villa. Đây là một thương vụ khó hiểu bởi hàng tiền vệ của Man xanh đang rất chật chội. Người họ thiếu là 1 tiền đạo cắm đẳng cấp.

5 căn cứ để tin Man City không thể bảo vệ thành công ngôi vương Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Giờ đây, Guardiola rất cần tìm một tiền đạo xuất sắc có thể lấp đầy khoảng trống ở tuyến đầu. Harry Kane từng có lúc ở rất gần Man City nhưng cầu thủ này đã trở lại tập luyện và Tottenham cũng rất kiên quyết giữ chân. HLV Nuno Santo xác nhận Kane sẽ ra sân thi đấu trong trận gặp Man City chủ nhật này.

4. Khởi đầu chậm chạp 

Man City có tới 14 cầu thủ làm nghĩa vụ cho ĐTQG tại Euro 2020, ngoài ra còn Gabriel Jesus và Ederson thi đấu cho ĐT Brasil tại Copa America. Những cầu thủ đó được cho thêm thời gian nghỉ và phải đến thứ hai tuần sau, Guardiola mới có toàn bộ đội hình tốt nhất của mình, trừ Aymeric Laporte, người đang bị cách ly.

5 căn cứ để tin Man City không thể bảo vệ thành công ngôi vương Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Man City vừa thua liên tiếp 2 trận tranh cúp

Manchester City đã có tới 9 cầu thủ trụ cột, bao gồm cả Kevin De Bruyne và Phil Foden bị chấn thương, vắng mặt trong trận đấu với Leicester City. Pep thừa nhận rằng cũng giống như mùa giải trước, đội của ông sẽ nóng máy chậm. Vì vậy, kết quả có thể sẽ lại không ổn như đầu mùa 2020/21.

Mặc dù Guardiola tự tin đội bóng của ông sẽ sớm nhập cuộc đua vô địch như mọi lần nhưng năm nay thì khác, các đối thủ của Man City đều mạnh lên trông thấy và họ có thể thấy bị tụt lại phía sau vì khởi đầu chậm chạp.

3. Các đối thủ cạnh tranh đều mạnh lên nhiều

Manchester United đã tăng cường sức mạnh bằng Raphael Varane và Jadon Sancho. Trong khi đó, nhà vô địch Premier League 2019-20 Liverpool cũng gia cố hàng thủ để gượng dậy sau mùa giải bị phá nát vì chấn thương.

Virgil van Dijk, á quân Quả bóng vàng 2019 đã thi đấu 72 phút trong trận giao hữu với CLB Athletic Bilbao. Ngay cả khi Liverpool quyết định không mạo hiểm với trung vệ người Hà Lan trong vài trận đầu tiên, họ có đủ chiều sâu phòng ngự để đối phó với sự vắng mặt của Van Dijk trong thời gian ngắn.

5 căn cứ để tin Man City không thể bảo vệ thành công ngôi vương Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Các ứng viên vô địch NHA đều có những bổ sung chất lượng

Chắc chắn Chelsea sẽ là ứng viên nặng ký nhờ phong độ cực cao của họ trong những tháng qua. Premier League 2020/21 là mùa giải đầu tiên Thomas Tuchel cầm quân từ đầu. Ông đã có đủ thời gian để xây dựng đội hình chắc chắn, đưa ra những ý tưởng và thực hiện nó.

Chelsea vừa tăng cường hàng công với sự góp mặt của tiền đạo Romelu Lukaku, người đã trở về nhà sau một mùa giải xuất sắc ở Serie A.

2. Man City tập trung vào Champions League

Manchester City đã tiến gần hơn bao giờ hết tới chức vô địch Champions League mùa trước, họ chỉ để thua trong trận đấu chung kết với tỷ số tối thiểu.

Pep Guardiola gia nhập Manchester City từ năm 2016 và Champions League là danh hiệu duy nhất ông còn thiếu. Guardiola đã giành 3 chức vô địch Premier League chỉ trong 5 năm cầm quân tại Man City.

5 căn cứ để tin Man City không thể bảo vệ thành công ngôi vương Ngoại hạng Anh - Ảnh 4.

Pep bị Champions League ám ảnh

Trọng tâm mùa này của The Citizens sẽ là chiến thắng tại sân chơi châu Âu, nếu chiến lược gia người Tây Ban Nha ưu tiên danh hiệu châu lục, điều đó có thể khiến Man City chệch khỏi đường ray trong cuộc đua tranh chức vô địch Premier League đầy khốc liệt.

1. Pep đã mệt mỏi

Trong khi các giải đấu quốc nội chưa bao giờ là vấn đề với nhà cầm quân tài ba người Tây Ban Nha thì gần đây danh hiệu Champions League trở thành nỗi ám ảnh với Pep. Có vẻ chiến lược gia sinh năm 1971 chỉ cố ở lại Manchester City để chinh phục nốt danh hiệu này.

Liệu Guardiola có bị sa lầy bởi sự mệt mỏi khi phải chờ đợi quá lâu để mang Champions League về cho Manchester City? Các câu trả lời sẽ có trong mùa giải thứ năm của Pep ở Ngoại hạng Anh.