3 thành viên đội tuyển U23 Việt Nam mắc Covid-19, chưa thể về nước

Bác sĩ Choi Ju-young, trợ lý thể lực Cedric và tiền đạo Trần Bảo Toàn chưa thể về nước vì Covid-19.

Hôm nay (31/3), ĐT U23 Việt Nam sẽ về nước sau khi kết thúc hành trình tại Dubai Cup 2022. Theo kế hoạch, máy bay sẽ hạ cánh tại Nội Bài vào lúc 19h tối (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, không phải tất cả các thành viên đều được về nước vào hôm nay. 

Cụ thể, bác sĩ Choi Ju-young, trợ lý thể lực Cedric và tiền đạo Trần Bảo Toàn dương tính với Covid-19, phải ở lại Dubai thêm ít ngày để điều trị. Sớm nhất, phải đến 5/4, họ mới có thể bắt chuyến bay về Việt Nam. 

3 thành viên đội tuyển U23 Việt Nam mắc Covid-19, chưa thể về nước  - Ảnh 1.

Bảo Toàn (phải) tập luyện cùng U23 Việt Nam (Ảnh: GN)

Kết thúc chuyến du đấu tại Dubai, U23 Việt Nam sở hữu thành tích không tốt. Họ có 1 trận hòa và 2 trận thua, không ghi được bàn thắng nào. Điểm sáng duy nhất mà U23 Việt Nam thể hiện là khả năng phòng thủ được cải thiện đáng kể. Dù phải đối mặt với các đội mạnh hơn nhưng U23 Việt Nam chỉ để lọt lưới 2 lần, đó đều là những cú sút không thể ngăn cản từ U23 Croatia và U23 Uzbekistan. 

Sau đây, U23 Việt Nam tạm thời giải tán. Một số về nhà nghỉ ngơi, một số hội quân cùng CLB. HLV Park Hang-seo sẽ làm việc với các cộng sự để chọn ra khoảng 30 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho SEA Games 31 vào thời gian tới. 

https://sport5.vn/3-thanh-vien-doi-tuyen-u23-viet-nam-mac-covid-19-chua-the-ve-nuoc-20220331105604652.htm