2 trụ cột của Olympic Tây Ban Nha phải nghỉ thi đấu hết vòng bảng

Trần Giang , 08:16 24/07/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Vòng bảng môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 đã khép lại với Dani Ceballos và Oscar Mingueza.

2 trụ cột của Olympic Tây Ban Nha phải nghỉ thi đấu hết vòng bảng - Ảnh 1.

Mắt cá chân trái của Ceballos bầm tím sau 24h dính chấn thương

Tờ Marca (Tây Ban Nha) đưa tin, Ceballos và Mingueza sẽ cần thêm từ 7-10 ngày để có thể thi đấu trở lại. Tiền vệ mang áo số 10 đã dính chấn thương mắt cá chân trái và chỉ thực hiện được một vài động tác căng cơ.

2 trụ cột của Olympic Tây Ban Nha phải nghỉ thi đấu hết vòng bảng - Ảnh 2.

Hậu vệ mang áo số 2 dính chấn thương đùi và bỏ lỡ buổi tập gần nhất (23/7) của Tây Ban Nha

Trong trận hòa 0-0 giữa Ai Cập và Tây Ban Nha, Ceballos và Mingueza phải rời sân ngay trong hiệp 1 vì chấn thương. Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid bị cái gầm giày của Taher Mohamed giẫm lên cổ chân và không thể tiếp tục thi đấu từ phút thứ 45. Hậu vệ thuộc biên chế Barcelona chỉ chơi được vỏn vẹn 22 phút. 

2 trụ cột của Olympic Tây Ban Nha phải nghỉ thi đấu hết vòng bảng - Ảnh 3.

Mingueza (người đang ngồi) là sự lựa chọn số 1 của HLV Luis De La Fuente ở vị trí hậu vệ phải

2 trụ cột của Olympic Tây Ban Nha phải nghỉ thi đấu hết vòng bảng - Ảnh 4.

Ceballos là trụ cột ở vị trí tiền vệ trung tâm và đang giữ chức đội phó của Tây Ban Nha

2 trận đấu tiếp theo của đại diện tới từ "xứ sở bò tót" sẽ diễn ra vào các ngày 25/7 (gặp Australia lúc 17h30 tại sân vận động Sapporo Dome) và 28/7 (gặp Argentina vào lúc 18h tại sân vận động Saitama). 

Nhưng với việc cần khoảng hơn 1 tuần để hồi phục chấn thương, Ceballos và Mingueza sẽ bỏ lỡ phần còn lại của vòng bảng môn bóng đá nam. Nếu Tây Ban Nha không thể tiến vào vòng tứ kết (31/7), thì Olympic Tokyo 2020 sẽ trở thành một kỳ Thế vận hội vô cùng đáng quên với 2 cầu thủ này.