2 nhà vô địch World Cup 2014 và 2018 bất phân thắng bại trong ngày mở màn Nations League

PHỤNG HIẾU , 06:45 07/09/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trận "cầu đinh" đầu tiên của Nations League đã diễn ra khá gay cấn và kịch tính. Tuy nhiên đáng tiếc là cả 2 đội đều không thể chọc thủng lưới đối phương trước khi tiếng còi mãn cuộc cất lên.

Đức 0-0 Pháp | Highlights bảng A UEFA Nations League

2 nhà vô địch World Cup 2014 và 2018 bất phân thắng bại trong ngày mở màn Nations League - Ảnh 2.

UEFA Nations League, giải đấu dành cho các đội bóng ở châu Âu đã chính thức khởi tranh vào rạng sáng ngày hôm nay (7/9) với màn đọ sức giữa ĐTQG Đức và Pháp. Khán giả đang chờ đợi một bộ mặt mới mẻ hơn của Cỗ Xe Tăng kể từ khi họ bị loại khỏi World Cup 2018 ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, Pháp cũng cần một thắng lợi để chứng tỏ vị thế của nhà ĐKVĐ thế giới.

2 nhà vô địch World Cup 2014 và 2018 bất phân thắng bại trong ngày mở màn Nations League - Ảnh 3.

Tầm quan trọng của Nations League khiến cả Pháp và Đức đều tung ra đội hình mạnh nhất có thể vào thời điểm hiện tại. HLV Joachim Low đã bất ngờ sử dụng Marco Reus ở vị trí tiền đạo cắm chứ không phải Timo Werner. Về phía Pháp, thay đổi duy nhất của họ là ở vị trí thủ môn với sự xuất hiện của Alphonse Areola.

2 nhà vô địch World Cup 2014 và 2018 bất phân thắng bại trong ngày mở màn Nations League - Ảnh 4.

Thay đổi của Low đã phần nào giúp ĐT Đức có được thế trận vượt trội hơn Pháp. Họ kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ và chiếm thế chủ động trên sân. Trong khi đó, Les Bleus lựa chọn lối chơi phòng ngự và chờ đợi những pha bứt tốc thần kỳ của Kylian Mbappe để phản công.

2 nhà vô địch World Cup 2014 và 2018 bất phân thắng bại trong ngày mở màn Nations League - Ảnh 5.

Kiểm soát bóng vượt trội nhưng những tiền đạo của Đức không có nhiều cơ hội dứt điểm về phía khung thành của Areola. Người sở hữu số cú sút trúng đích nhiều nhất của họ là trung vệ Mats Hummels (2) nhờ những tình huống không chiến dũng mãnh. Tuy nhiên trong ngày mà thủ thành đối phương chơi quá hay (6 pha cứu thua), ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich đã không thể có bàn thắng cho riêng mình.

2 nhà vô địch World Cup 2014 và 2018 bất phân thắng bại trong ngày mở màn Nations League - Ảnh 6.

Những pha tấn công của Pháp cũng khiến hàng phòng ngự do Hummels chỉ huy trải qua khá nhiều sóng gió. Antoine Griezmann đã 2 lần thử tài thủ thành Manuel Neuer trong trận đấu vừa qua nhưng không một lần thành công. Ngôi sao được kỳ vọng Mbappe dù bị theo kèm rất sát nhưng vẫn tung ra 2 cú sút và 3 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội.

2 nhà vô địch World Cup 2014 và 2018 bất phân thắng bại trong ngày mở màn Nations League - Ảnh 7.

HLV Low đã chịu sử dụng Leroy Sane sau khi bỏ rơi cầu thủ này tại World Cup 2018. Tuy nhiên, ngôi sao thuộc biên chế Man City chỉ được vào sân ở phút thứ 83 và không để lại quá nhiều dấu ấn. Trận đấu diễn ra có phần khá tẻ nhạt và kết thúc với tỉ số 0-0 chung cuộc.

2 nhà vô địch World Cup 2014 và 2018 bất phân thắng bại trong ngày mở màn Nations League - Ảnh 8.

3 ngày sau trận đấu này, Pháp sẽ tiếp tục ra sân đối đầu với Hà Lan, đối thủ cuối cùng ở nhóm 1, League A.