Tây Ban Nha 2008 – 2012: Với lối chơi tiki-taka đầy mê hoặc, Tây Ban Nha đã thống trị nền bóng đá thế giới trong suốt 4 năm kể từ 2008 đến 2012. Và khác với Hà Lan trước đó, bóng đá đẹp đã thực sự đem lại những chức vô địch quý giá. Fernando Torres là người ghi bàn duy nhất giúp Tây Ban Nha vượt qua Đức để giành chức vô địch Euro 2008. 2 năm sau, đến lượt Andres Iniesta trở thành người hùng đưa La Rojoa lên đỉnh thế giới. Mặc dù bị đánh giá là đã qua thời hưng thịnh nhất, Tây Ban Nha vẫn lên ngôi vô địch Euro 2012 một cách vô cùng thuyết phục.
Brazil 1958 – 1962: Bảo vệ thành công chức vô địch World Cup là nhiệm vụ dường như bất khả thi. Và có lẽ chỉ những đội tuyển vĩ đại như Brazil trong quãng thời gian từ 1958 – 1962 mới thực hiện được. Tại kỳ World Cup năm 1958, một Pele trẻ trung (17 tuổi) đã khiến cả thế giới bóng đá phải trầm trồ với kỹ năng siêu việt của mình. Hai bàn thắng của ông đã giúp Selecao đả bại đội chủ nhà Thụy Điển với tỉ số 5-2 trong trận chung kết. 4 năm sau, dù Pele bị chấn thương nhưng Brazil không bị ảnh hưởng nhiều. Với sự xuất sắc của Garrincha, đại diện đến từ Nam Mỹ đã giành thắng lợi 3-1 trước CH Cezch, qua đó lên ngôi vô địch World Cup lần thứ 2 liên tiếp.
Italy 1934 – 1938: 1934 và 1938 là 2 kỳ World Cup đầu tiên Italy tham dự. Nhờ tài chỉ đạo của vị chiến lược gia huyền thoại Vittorio Pozzo, Azzurri đều đã lên ngôi vô địch. CH Cezch, Hungary đều là những bại tướng của Giuseppe Meazza và đồng đội trong 2 trận chung kết. Tính đến thời điểm hiện tại, họ cùng Brazil (1958-1962) là 2 đội tuyển duy nhất bảo vệ thành công danh hiệu World Cup trong lịch sử giải đấu này.
Pháp 1998 – 2000: Trước năm 1998, người Pháp đã mất đi niềm tin vào đội tuyển của họ với những thất bại liên tiếp ở vòng loại khu vực World Cup. Thế nhưng, Marcel Desailly, Didier Deschamps, một Thierry Henry và huyền thoại Zinedine Zidane đã kịp thời chuộc lỗi. Zidane là người lập cú đúp trong chiến thắng đầy thuyết phục 3-0 trước ĐT Brazil trong trận chung kết World Cup 1998. 2 năm sau, Pháp thậm chí còn chơi tốt hơn tại Euro. Họ bước lên đỉnh châu Âu sau khi đả bại Italy với tỉ số 2-1.
Tây Đức 1970-1976: 1970-1976 là quãng thời gian hưng thịnh nhất của Tây Đức khi họ liên tiếp lọt vào vòng bán kết ở những kỳ Euro, World Cup. Họ đã một lần trở thành nhà vô địch châu Âu (1972) và một lần bước lên đỉnh thế giới (1976). Để có được thành công như vậy, người Đức phải cảm ơn Hoàng Đế Franz Beckenbauer, người đã đưa phòng ngự trở thành một nghệ thuật thực thụ. Ngoài ra, còn phải nhắc đến một Gerd Muller luôn biết tỏa sáng đúng lúc trên hàng tấn công.
Hà Lan 1974-1978: Hà Lan có thể bị chê cười vì những thất bại của họ trong nhiều trận chung kết liên tiếp. Thế nhưng, lối chơi tấn công nhiệt huyết luôn xứng đáng được tôn vinh. Johan Cruyff và các đồng đội đã khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ, yêu say đắm với thứ bóng đá họ thể hiện trên sân. Đáng tiếc là lối chơi tấn công đẹp mắt đó không thể giúp Hà Lan có được một chức vô địch nào trong quãng thời gian hưng thịnh nhất. Họ đã phải nhận thất bai trong 2 trận chung kết World Cup 1974 và 1978.
Hungary 1950 – 1956: Ferenc Puskas cùng các đồng đội đã tạo ra một cú sốc thực thụ sau khi đả bại ĐT Anh với tỉ số 6-3 ngay tại SVĐ Wembley vào năm 1953. Trong trận tái đấu sau đó một năm, họ lại hủy diệt Tam Sư 7-1. Chính phong độ cao của Hungary đã biến họ trở thành ứng cử viên số một cho ngôi vô địch tại World Cup 1954. Lần lượt, Puskas đưa đồng đội vượt qua Brazil, Uruguay trước khi đối mặt với Tây Đức trong trận chung kết. Đáng tiếc là dù dẫn trước 2-0, Hungary đã thua ngược 3-2. Đó là thất bại đầu tiên trong chuỗi 50 trận đấu liên tiếp của họ trong khoảng thời gian từ 1950 – 1956.
Pháp 1982 – 1986: Les Bleus trong khoảng thời gian 1982 – 1986 là một "dream team", trong đó ngôi sao sáng nhất của họ là Michael Platini. Dù chỉ lọt vào vòng bán kết World Cup năm 1982 nhưng Pháp đã để lại ấn tượng mạnh trước khi bị loại bởi Tây Đức trên chấm phạt đền. 2 năm sau, như để chuộc lỗi cho thất bại trước đó, Michael Platini đã ghi 9 bàn thắng tại Euro 1984 để giúp Pháp lên ngôi vô địch Euro đầy thuyết phục. Dù vậy, những nỗ lực của ông và đồng đội đã không thể giúp Pháp trả được "mối thù" với Tây Đức tại trận bán kết World Cup 1986.
Đức 2008 – 2018? Joachim Low đã tiến hành một cuộc "đại tu" thực thụ cho Đức sau những năm tháng không thành công ở đấu trường châu lục. Và kể từ Euro 2008 đến nay, Đức luôn góp mặt trong top 3 đội tuyển xuất sắc nhất thế giới. Những lần phải dừng chân tại vòng bán kết World Cup đã giúp "Cỗ Xe Tăng" có được nhiều kinh nghiệm và chính thức trở lại với ngôi vị số một thế giới vào năm 2014. Với chức vô địch Confederations Cup năm 2017, Đức hiện tại vẫn là ứng cử viên số một cho chức vô địch World Cup 2018 sắp tới.
Argentina 1986 – 1990: Người Anh có thể than trời rằng họ kém may mắn trong kỳ World Cup 1986. Tuy nhiên, không thể phủ nhận việc Argentina là đội xuất sắc hơn với một Diego Maradona đang đạt đỉnh cao phong độ. 2 bàn thắng đáng nhớ của Maradona, 1 được gọi với cái tên "Bàn tay của Chúa", 1 được vinh danh là bàn thắng của thế kỷ đã giúp Argentina vững bước tiến vào trận chung kết. Albiceleste lên ngôi vô địch sau khi đả bại Tây Đức 3-2. Đáng tiếc là 4 năm sau đó họ đã không thể bảo vệ danh hiệu này.