Zion Williamson độc tôn trong cuộc bầu chọn tân binh được yêu thích

Vương Hãn , 21:48 20/08/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Gần đây NBA đã mở một cuộc thăm dò để người hâm mộ trổ tài dự đoán xem ai mới là cầu thủ trẻ được yêu thích nhất năm và kết quả không khiến ai bất ngờ khi Zion Williamson đã chiếm số phiếu hoàn toàn áp đảo.

Như một hoạt động nhằm hâm nóng không khí trước khi NBA 2019/2020 khởi tranh, NBA đã quyết định tổ chức một cuộc bỏ phiếu nhằm tìm ra những cầu thủ được yêu thích nhất. Và ở hạng mục dành cho các tân binh đã chẳng có bất ngờ nào xảy ra khi tân binh nhận được nhiều kỳ vọng, Zion Williamson đã áp đảo tuyệt đối.

1

Zion Williamson độc tôn trong cuộc bầu chọn tân binh được yêu thích nhất tại NBA.

Theo NBA.com, Zion Williamson đã nhận được đến 35% số phiếu bầu, bỏ xa người về nhì là Ja Morant của Memphis Grizzlies chỉ có 27%. RJ Barrett và Cam Reddish xếp sau với mỗi người 5%. Các cầu thủ khác cũng xuất hiện trong các lượt bầu chọn bao gồm Jaxson Hayes, Rui Hachimura, Brandon Clarke và Darius Garland…

Một lần nữa ta có thể thấy sự chú ý và kỳ vọng mà người hâm mộ NBA dành cho Williamson là lớn ra sao. Dù chỉ mới bước sang tuổi 19 và chưa có bất kỳ một trận đấu chuyên nghiệp nào tại NBA, thế nhưng những màn trình diễn bùng nổ của anh khi còn thi đấu ở đại học vẫn khiến truyền thông và người hâm mộ phát sốt.

2

Những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Duke đã giúp Williamson chiếm trọn ánh hào quang của các tân binh khác.

Williamson đã gây ấn tượng cực mạnh tại NCAA mùa giải vừa qua với lối chơi mạnh mẽ, tốc độ, cống hiến và bùng nổ của mình. Sở hữu chiều cao khiêm tốn chỉ 2m04 nhưng lại nặng đến 130kg, thế nhưng tân binh của Pelicans lại không hề chậm chạp mà ngược lại, anh vô cùng nhanh. Sở hữu tốc độ và sức bật đáng kinh ngạc kết hợp cùng sức mạnh cơ bắp tuyệt vời từ thể hình của mình khiến Williamson trở nên bất bại trong các cuộc đấu tay đôi tại NCAA.

Tân binh của New Orleans Pelicans đã có trung bình 22,6 điểm, 8,9 rebounds và 2,1 kiến tạo sau 33 trận đấu trong màu áo Duke ở mùa giải trước. Dù không thể giúp "Quỷ xanh" chạm tay vào chức vô địch, thế nhưng Williamson vẫn để lại rất nhiều ấn tượng với màn trình diễn của mình. Thậm chí nhiều nhà chuyên môn còn đánh giá anh chính là cầu thủ trẻ tiềm năng nhất tại các kỳ NBA Draft kể từ sau thời LeBron James năm 2003.

3

Anh từng được đánh giá là tài năng xuất chúng nhất sau thời LeBron James.

Trước tiềm năng quá to lớn của Williamson, chủ tịch David Griffin đã lên sẵn kế hoạch để xây dựng một đội bóng xung quanh anh. Họ chấp nhận để ngôi sao số 1 của đội là Anthony Davis ra đi để hoàn thành đội hình trẻ tiềm năng nhất. 

Bên canh Williamson, "Bầy bồ nông" còn có được sự phục vụ của Lonzo Ball, Brandon Ingram, Jayson Hayes hay Josh Hart. Dù vẫn còn quá sớm để Pelicans có thể nghĩ đến chuyện vô địch NBA, nhưng chắc chắn Williamson và các đồng đội sẽ là một ẩn số thú vị tại NBA mùa giải mới.

Ảnh: Sưu tầm