Zeros xin lỗi CĐV vì không thể đưa Phong Vũ Buffalo tiến xa tại CKTG

PHỤNG HIẾU , 23:22 15/10/2018 | Esport

Chia sẻ

Chiến thắng trước Flash Wolves giúp đại diện Việt Nam để lại ấn tượng mạnh trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ làm nguôi ngoai nỗi buồn trong lòng game thủ trẻ tuổi lĩnh trọng trách đi đường trên của PVB.

Phong Vũ Buffalo đã chính thức bị loại khỏi World Championship sau 2 trận thua trước Afreeca Freecs và G2 Esports. Dù nhận được rất nhiều sự kỳ vọng trong lần đầu tiên góp mặt ở giải đấu với tấm vé mời thẳng vào vòng bảng, đại diện của Việt Nam vẫn chưa thể sánh với các đại diện của những khu vực khác.

Theo các BLV của League of Legends Esports, Phong Vũ Buffalo chưa có nhiều kinh nghiệm và thiếu đi một cái đầu lạnh trong những pha giao tranh giai đoạn giữa game. Phạm Minh "Zeros" Lộc trong buổi phỏng vấn với InvenGlobal cũng thừa nhận PVB chơi không tốt dẫn đến bị loại từ khá sớm. Tuy nhiên, đại diện của Việt Nam cũng học được rất nhiều điều từ giải đấu này.

"Là đại diện của Việt Nam tại giải đấu, em cảm thấy vinh dự nhưng cũng lo lắng và stress mỗi khi bước lên sân khấu", Zeros chia sẻ. "Chúng em hoàn toàn có thể làm tốt hơn trong ngày hôm nay để đi tiếp tại giải đấu. Vì vậy, lúc này em rất buồn vì khiến CĐV Việt Nam thất vọng".

Zeros xin lỗi CĐV vì không thể đưa Phong Vũ Buffalo tiến xa tại CKTG - Ảnh 1.

Zeros để lại ấn tượng manh với Aatrox trong trận đấu với Flash Wolves.

"Suy cho cùng chiến thắng trước Flash Wolves vẫn là một bước tiến của đội. Chúng em đã học hỏi được rất nhiều trong quãng thời gian vừa qua. Cá nhân em cũng học được từ Kiin rất nhiều sau 2 lần đối đầu với anh ấy. Em rất vui vì có cơ hội đối đầu với một trong những người đi đường trên xuất sắc nhất hiện tại".

Cũng trong buổi phỏng vấn, Zeros khẳng định rằng hành trình của PVB tại Worlds 2018 chỉ là những bước đi đầu tiên của đội hướng đến một tương lai tươi sáng trước mắt.

"Với những gì đã học được, chúng em sẽ trở lại mạnh mẽ vào năm sau. Em sẽ phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai. Khi đó, em sẽ chứng minh được mình đủ đẳng cấp để chơi tại CKTG, cũng như không để CĐV nhà cảm thấy thất vọng".