img

Xuân Trường chia sẻ về cuộc sống tại Thái Lan, về Buriram United. T/H: Hiếu Lương - Phạm Huyền - Mạnh Đăng.

Chiều 27/5, một chiếc xe hiệu Honda Civic tiến vào Buriram United Football Camp, sân tập của đội bóng giàu thành tích nhất Thái Lan, người bước xuống là Lương Xuân Trường với dáng lưng gù quen thuộc, cũng là người Việt Nam duy nhất mà ông bảo vệ tuổi ngoài 55 quen mặt mà để cho vào sân.

Một ngày trước anh cùng các đồng đội đánh bại Muangthong United trên sân nhà trong trận derby của bóng đá Thái Lan. Trường vào sân trong khoảng thời gian cuối trận, tính cả thời gian bù giờ chỉ vỏn vẹn 10 phút. Thời gian ấy khó có thể làm hài lòng những khán giả khó tính nhưng thay vào đó là một cuộc trò chuyện với ngần ấy thời gian lại là một câu chuyện khác. May mắn thay, chúng tôi có gấp đôi thời lượng như đã nói.

"Khoảnh khắc thoải mái nhất nằm ở sau mỗi buổi tập biết khi mình đã vượt qua"

* Thêm một mùa giải nữa Xuân Trường thi đấu ở nước ngoài, vậy Trường của hai năm ở Hàn Quốc và Trường của hiện tại đã khác nhau ra làm sao?

Xuân Trường: Vì tôi mà Văn Toàn sống cơ cực, tôi sẽ không trở về Việt Nam nữa - Ảnh 2.

Quãng thời gian ở Hàn Quốc (2016 – 2017) khác với thời điểm bây giờ. Khi ấy, tôi còn ít tuổi và mới lần đầu tiên ra nước ngoài thi đấu. Hiện tại, văn hóa của Thái Lan khá giống Việt Nam nên rất gần gũi. Tôi không cảm thấy lo lắng, thấy tự tin hơn và không còn rụt rè như trước nữa. Bây giờ tôi cảm thấy tự tin vào cuộc sống và công việc của mình ở Thái Lan.

Thời gian đầu tại Thái Lan tôi chỉ gặp một vài vấn đề tôi cho là nhỏ. Khi mình muốn ra ngoài ăn thì phải đi một mình hay không biết nên ăn gì cả. Ở đội, chỉ đến sát ngày thi đấu chúng tôi mới tập trung, khi ấy CLB mới phục vụ ăn uống. Tôi vẫn thỉnh thoảng tự nấu ăn nhưng cũng thường xuyên ăn ở ngoài.

Sau đó, các đồng đội đã giúp đỡ tôi rất nhiều và tôi cũng thường đi ăn với họ hơn. Mọi thứ trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Nếu cảm thấy mình cần phải làm một điều gì đó cho bớt căng thẳng, tôi sẽ chọn gọi điện cho người thân, bạn bè, hoặc ngồi chơi games.

* Có khi nào nỗi cô đơn khiến Xuân Trường cảm thấy cuộc sống cầu thủ bóng đá trở nên khó khăn không?

Tôi nghĩ đó cũng là thử thách cho bản thân mình và tôi thích đặt mình vào trong những thử thách.

* Ngày đội tuyển Việt Nam tập trung tại Hàn Quốc, cảm giác về một Xuân Trường lảng tránh những ống kính máy ảnh, máy quay, tránh truyền thông, báo chí, bắt đầu xuất hiện. Phong độ đánh mất sau ca phẫu thuật mũi được cho là nguyên nhân, Trường có lý giải nào khác?

Với tôi, việc tiếp xúc truyền thông là chuyện rất bình thường. Nếu có một cuộc phỏng vấn nào do CLB sắp xếp tôi vẫn sẵn sàng trả lời còn những lúc khác thì thật sự tôi không muốn mình xuất hiện trên mặt báo, nhất là những lúc tôi làm việc riêng. Khi như vậy, tôi không muốn mình bị ai đó quan sát hay chụp ảnh, ghi hình. Đó là tính cách của bản thân chứ không có gì là sợ sệt hay lo lắng trước truyền thông.

* Chuyện thể lực thì sao?

Một khoảng thời gian mà phong độ và thể lực của tôi không được tốt. Nhiều người đánh giá đó là tôi có điểm yếu thể lực nhưng sự thật thời điểm đó tôi chỉ chạy được đến thế mà thôi. Tôi cũng biết điều đó và chỉ biết cố gắng hơn nữa.

Tôi không nghĩ lười chạy là phong cách chơi bóng của mình. Chạy càng nhiều càng tốt cho đội bóng nên tôi sẽ cố gắng để được thi đấu chính thức, được sử dụng nhiều trong các trận đấu của Buriram United.

Xuân Trường: Vì tôi mà Văn Toàn sống cơ cực, tôi sẽ không trở về Việt Nam nữa - Ảnh 3.

* Vậy với Trường thế nào là khoảnh khắc thoải mái nhất? Liệu có phải bàn thắng đầu tiên cho Buriram United?

Khoảnh khắc thoải mái nhất với tôi nằm ở sau mỗi buổi tập khi mình đã vượt qua được. Khi ấy, tôi cảm thấy rất thoải mái, sẵn sàng cho buổi tập tiếp theo hay trận đấu sắp tới. Vừa rồi, dù có bàn thắng hay kiến tạo đầu tiên nhưng tôi cảm thấy mình vẫn chưa thi đấu thật sự tốt. Dù có khoảnh khắc hạnh phúc như vậy nhưng chắc tôi vẫn phải làm việc nhiều hơn nữa, cố gắng để được chơi trọn vẹn ở những trận đấu sắp tới.

Thời gian rảnh tôi có thể đi ăn với bạn bè ở đây, chơi games, nghe nhạc, dọn dẹp nhà cửa hay gọi điện về cho gia đình. Bố mẹ cũng rất muốn sang thăm nhưng đến nay vẫn chưa sắp xếp được thời gian.

* Sự động viên từ HAGL có xuất hiện trong khoảng thời gian Trường ở nước ngoài như thế này?

Tôi có nhận được những lời động viên từ phía ban huấn luyện HAGL. Các thầy nhắn nhủ hãy tự tin vào bản thân, đừng quá lo lắng hay nặng nề vì ít được ra sân, cố gắng thật nhiều trong các buổi tập để HLV trưởng thấy được điều đó và trao cơ hội ra sân cho mình nhiều hơn.

img
img
img
img

* Về Buriram United, mối quan hệ với các đồng đội của Xuân Trường dường như rất tốt. Bữa tiệc sinh nhật ở sân có lẽ là khoảnh khắc bạn sẽ rất khó quên trong đời?

Ban đầu tôi cảm thấy ghê ghê khi trứng sống đập vỡ rồi trộn thêm nhiều thứ khác đổ lên người để chúc mừng sinh nhật nhưng sau một thời gian tôi cảm thấy đó là một trong những cách chúc mừng sinh nhật rất thú vị. Phải có tình cảm với nhau mới làm như thế.

Các cầu thủ Buriram United đối xử với nhau như người thân trong một gia đình và tôi cảm nhận được điều ấy. Tôi cũng chưa biết có nên mang trò này về áp dụng ở đội tuyển Việt Nam hay không, nhưng biết đâu được đấy.

Xuân Trường nói gì về Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh và CLB HAGL? T/H: Hiếu Lương - Mạnh Đăng - Phạm Huyền.

HAGL, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh trong trái tim Xuân Trường

* Sang Thái Lan đồng nghĩa với rời xa "mái ấm" HAGL, Xuân Trường vẫn theo dõi hành trình của những người thầy, người đồng đội ở nơi ấy chứ?

Tôi vẫn cố gắng thu xếp xem các trận đấu của HAGL tại V.League. Các cầu thủ HAGL hiện nay đều rất nỗ lực và tôi hy vọng toàn đội có sự tập trung cao độ trong những trận đấu sắp tới. Nếu may mắn, đội sẽ gặt hái được những kết quả tốt hơn. Ở Thái Lan, tôi vẫn thường xuyên gọi điện về cho ban huấn luyện, các đồng đội để hỏi thăm tình hình và động viên nhau cùng nỗ lực.

* Mùa này, HAGL chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của Văn Toàn. Trường có thể nói gì về cậu em của mình?

Văn Toàn ở mùa giải năm nay gần như tất cả các trận đã qua đều được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Cậu ấy đang có phong độ rất cao nhưng chắc chắn sẽ phải tiếp tục cố gắng để có thể tiến bộ.

* Một số người hâm mộ đùa cùng Văn Toàn rằng do Xuân Trường đi thi đấu xa nên cậu ấy mới đá hay như vậy?

(Cười) Nếu đó là lý do thì tôi sẽ không về Việt Nam nữa.

* Giờ tới lượt Tuấn Anh. Với tư cách một người đá cặp lâu năm cùng "Nhô", Trường có thể đánh giá thế nào về màn trình diễn vừa qua của cậu ấy?

Tuấn Anh có khả năng xử lý bóng tôi nghĩ vẫn ổn, gần như nguyên vẹn nếu so với giai đoạn trước đây. Thế nhưng, sau những chấn thương dai dẳng thời gian qua, bất cứ cầu thủ nào cũng sẽ cảm thấy không thật sự thoải mái khi tập luyện và thi đấu. Cá nhân tôi cũng rất lo sợ Tuấn Anh sẽ gặp phải một chấn thương nào khác nữa thì sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, qua từng trận đấu, Tuấn Anh đang dần trở lại với sức khoẻ, cảm giác bóng tốt hơn. Tôi nghĩ Tuấn Anh sẽ ổn và sớm lấy lại 100% phong độ.

Xuân Trường: Vì tôi mà Văn Toàn sống cơ cực, tôi sẽ không trở về Việt Nam nữa - Ảnh 6.

* Cuối cùng, Trường nghĩ sao về Vũ Văn Thanh?

Tôi liên lạc thường xuyên với cậu ấy. Văn Thanh mới trở lại thi đấu 1, 2 trận nhưn lại bị chấn thương tiếp. Cậu ấy vốn là một cầu thủ có ý chí rất cao nên chấn thương chắc chắn không phải vấn đề lớn, tôi tin cậu ấy sẽ vượt qua.

* Văn Thanh chia sẻ đã trốn vào nhà vệ sinh khóc bên Hàn Quốc khi thấy Trường mặc chiếc áo có ghi tên cậu ấy và Tuấn Anh khi ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2018. Trường có bất ngờ với hành động này không?

Thật sự rất bất ngờ khi Văn Thanh có những cảm xúc như thế. Khi ở với nhau, Văn Thanh ít khi chia sẻ. Cậu ấy sống khá nội tâm và dù không thể hiện ra nhiều nhưng chắc chắn đó là một người sống tình cảm.

* Cảm ơn Xuân Trường về cuộc phỏng vấn này. Chúc Trường ghi thêm 5 bàn thắng tại Buriram United!

"Tôi muốn đánh bại Thái Lan ngay trên sân nhà của họ"

Lương Xuân Trường là 1 trong 23 cái tên được HLV Park Hang-seo triệu tập chuẩn bị cho King’s Cup 2019. Sự háo hức càng nhân lên gấp bội khi đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Thái Lan ngay trận đầu tiên.

Xuân Trường bày tỏ suy nghĩ: "Được triệu tập lên ĐTQG là một vinh dự lớn với bất cứ cầu thủ nào và tôi sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều. Đặc biệt, nếu được gặp các đồng đội ở Buriram United trong trận đấu thì lại càng hay. Tôi rất mong chờ thời điểm trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra. Cá nhân tôi cũng như các cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam đều muốn đánh bại Thái Lan ngay trên sân nhà của họ".

Xuân Trường: Vì tôi mà Văn Toàn sống cơ cực, tôi sẽ không trở về Việt Nam nữa - Ảnh 8.

Lịch thi đấu King's Cup 2019. Đồ hoạ: Giang Nguyễn.