Xuân Trường tích cực tập luyện, chờ ngày lập siêu phẩm tiếp theo tại Thái Lan

TRUNG HIẾU , 07:03 14/05/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền vệ Lương Xuân Trường có sự trở lại đầy ấn tượng trong màu áo Buriram United. Siêu phẩm đá phạt tại Thai League hôm 11/5 vừa qua đã giúp anh giải tỏa được rất nhiều áp lực trong suốt 3 tháng kể từ khi sang Thái Lan thi đấu.

Xuân Trường tươi cười thoải mái cùng đồng đội trong buổi tập của Buriram United

Cầu thủ người Tuyên Quang đang dần lấy lại phong độ sau quãng thời gian dài phải ngồi dự bị tại Thái Lan. Với bàn thắng vừa ghi được vào lưới Nakhon Ratchasima hôm 11/5 vừa qua đã giúp anh lọt vào đội hình tiêu biểu vòng 10 tại Thai League 2019.

Giải tỏa được áp lực đè nặng trong suốt 3 tháng sang Thái Lan thi đấu, Xuân Trường tỏ ra vui vẻ trong buổi tập mới đây của CLB Buriram United. Cầu thủ 24 tuổi tươi cười rạng rỡ và thoải mái đùa vui cùng các đồng đội trong lúc tập luyện.

Xuân Trường tích cực tập luyện, chờ ngày lập siêu phẩm tiếp theo tại Thái Lan - Ảnh 1.

Xuân Trường tươi cười trong buổi tập của Buriram United. Ảnh: Buriram United.

Nhưng sau những phút giây thoải mái là khoảng thời gian tập luyện cực kỳ nghiêm túc. Xuân Trường vẫn nỗ lực trong buổi tập, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam cũng không quên rèn thêm kỹ năng chuyền bóng và sút phạt đã làm nên thương hiệu của mình.

Vào lúc 19h ngày 15/5 tới đây, Xuân Trường sẽ cùng Buriram United tới làm khách của Rayong FC trong khuôn khổ FA Cup Thái Lan. Với phong độ hiện tại, rất có thể Xuân Trường sẽ tiếp tục được HLV Bandzovic điền tên vào đội hình xuất phát.

Xuân Trường tích cực tập luyện, chờ ngày lập siêu phẩm tiếp theo tại Thái Lan - Ảnh 2.

Cầu thủ người Tuyên Quang đang dần lấy lại phong độ của mình. Ảnh: Buriram United.

Đặng Văn Lâm được fan Thái Lan động viên sau chuỗi trận thất vọng cùng Muangthong United

Trái ngược với hoàn cảnh thăng hoa của Xuân Trường và Buriram United, thủ môn Văn Lâm vẫn đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng cùng CLB Muangthong United. Mới đây, thủ thành Việt kiều này vừa lại vào lưới nhặt bóng tới 3 lần trong trận đấu với Samut Prakan.

Dù vẫn có những tình huống cứu thua xuất sắc nhưng một mình Văn Lâm vẫn không thể gồng gánh cả một tập thể Muangthong United đang khá rệu rã. Hiểu được tình cảnh của Văn Lâm, một cổ động viên mới đây đã gửi thông điệp động viên thủ thành này : "Keep going. I'll cheer you up." (Tạm dịch là: Hãy tiếp tục cố gắng nhé. Tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ bạn).

Xuân Trường tích cực tập luyện, chờ ngày lập siêu phẩm tiếp theo tại Thái Lan - Ảnh 3.

Lời động viên này quả thật rất có ý nghĩa với Văn Lâm trong thời điểm hiện tại. Đội bóng của anh đang chìm sâu trong khủng hoảng với vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng Thai League 2019.

Cũng giống như Xuân Trường, thủ thành số 1 của Muangthong United sẽ cùng đội bóng ra sân tại Fa Cup Thái Lan vào tối 15/5 tới đây gặp đối thủ Tero Sasana. Đây sẽ là cơ hội để đội bóng nhà giàu Thái Lan tìm lại cảm hứng chiến thắng sau những kết quả bết bát vừa qua.

Đình Trọng gọi bạn cùng phòng là "người không phổi, không tim"

Hôm nay (13/5) là sinh nhật hậu vệ cánh của Hà Nội FC là Trần Văn Kiên. Vốn là bạn cùng phòng và chơi khá thân với nhau, Trọng "Ỉn" đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đầy độc đáo tới cầu thủ người Nghệ An. "Người không phổi - không tim. Còn tôi có tim có phổi đầy đủ".

Xuân Trường tích cực tập luyện, chờ ngày lập siêu phẩm tiếp theo tại Thái Lan - Ảnh 4.

Lời chúc mừng sinh nhật đầy ẩn ý này như một cách để ca ngợi người đồng đội của Đình Trọng. Bởi lẽ, Văn Kiên vẫn luôn được biết tới là cầu thủ thi đấu cần cù, bền bỉ như một "người không phổi" của Hà Nội FC.

Còn nhớ trong sinh nhật của Đình Trọng, anh cũng đã cùng Văn Kiên "quẩy" từng bừng trong phòng của họ. Và dù không công khai món quà sinh nhật dành cho Văn Kiên nhưng chắc chắn với lời chúc này, tình cảm của cả hai sẽ càng thêm gắn bó hơn.

Lục Xuân Hưng ra PVF điều trị chấn thương

Trung vệ Lục Xuân Hưng mới đây đã phải ra Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF để tiếp tục điều trị chấn thương. Trung vệ của Thanh Hóa đã gặp bị đứt dây chằng chéo gối phải trong quá trình tập trung cùng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Xuân Trường tích cực tập luyện, chờ ngày lập siêu phẩm tiếp theo tại Thái Lan - Ảnh 5.

Sau đó, anh đã cùng với bộ đôi của Hà Nội FC là Đình Trọng và Văn Tới sang Hàn Quốc để chữa trị chấn thương. Trở về từ Hàn Quốc sau 3 tháng điều trị, dường như chấn thương của trung vệ sinh năm 1995 này không có dấu hiệu tiến triển. Vì thế, anh đã được đưa ra PVF để tiếp tục chữa trị dứt điểm chấn thương.

Tại đây, anh sẽ được hỗ trợ bởi chuyên gia y tế nước ngoài của PVF và cả "thần y" Choi Ju-young. Hiện tại, ngoài Lục Xuân Hưng còn có 3 cầu thủ là Võ Huy Toàn (Đà Nẵng FC) và bộ đôi Văn Đức - Tuấn Tài (Sông Lam Nghệ An) cũng đang điều trị chấn thương tại đây