Xuân Trường tái xuất sau 9 tháng dưỡng thương, Văn Toàn ghi bàn nhưng HAGL vẫn "đại bại"

Mặc dù đã có khởi đầu ấn tượng cùng nhiều tín hiệu lạc quan nhưng các cầu thủ HAGL vẫn cho thấy sự yếu kém về bản lĩnh và để thua ngược trước Đà Nẵng.

Chiều 24/6, Đà Nẵng tiếp HAGL trên sân Hòa Xuân. Các cầu thủ đội khách có sự khởi đầu tốt khi làm chủ thế trận và có bàn thắng dẫn trước do công của Văn Toàn. Đây cũng là pha ghi bàn đầu tiên của tiền đạo gốc Hải Dương tại V.League 2020. 

Tuy nhiên, trong những phút sau đó, hàng thủ của HAGL lại cho thấy sự mất tập trung. Từ một đường căng ngang khá đơn giản, toàn bộ các cầu thủ phòng ngự áo trắng lại để lỡ nhịp, để rồi Văn Long ầm thầm lao lên dứt điểm tung lưới thủ thành Bửu Ngọc. 

Có bàn thắng, Đà Nẵng tiếp tục dồn ép khiến HAGL vỡ vụn. Hai bàn thắng của bộ đôi tiền đạo Đức Chinh và Tanda giúp đội chủ sân Hòa Xuân chiến thắng với tỷ số 3-1 chung cuộc.

Một tín hiệu lạc quan mà NHM phố Núi có thể nhìn thấy ở trận đấu này đó là Xuân Trường đã có thể thi đấu. Anh được đưa vào sân thay Tuấn Anh trong khoảng 20 phút cuối cùng nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn.

Xuân trường tái xuất trong màu áo HAGL.

Xuân Trường tái xuất sau 9 tháng dưỡng thương, Văn Toàn ghi bàn nhưng HAGL vẫn đại bại - Ảnh 2.

Văn Toàn là người ghi bàn mở tỷ số.

Xuân Trường tái xuất sau 9 tháng dưỡng thương, Văn Toàn ghi bàn nhưng HAGL vẫn đại bại - Ảnh 3.

Nhưng Đà Nẵng nhanh chóng lấy lại thế trận.

Xuân Trường tái xuất sau 9 tháng dưỡng thương, Văn Toàn ghi bàn nhưng HAGL vẫn đại bại - Ảnh 4.

Đức Chinh góp công vào cuộc lội ngược dòng của Đà Nẵng với một bàn thắng.

Ảnh: VĐ