Xuân Trường sút hỏng luân lưu, đội tuyển Việt Nam bị đàn em U22 vượt mặt trong trận đấu nội bộ

HIẾU LƯƠNG , 23:21 27/09/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam tưởng chừng sẽ có một trận đấu dễ dàng trước đàn em tới từ đội U22 nhưng trận đấu chiều 27/9 lại phản ánh chiều ngược lại.

Quế Ngọc Hải và các đồng đội gặp nhiều khó khăn và không thể xuyên thủng mảnh lưới của U22 Việt Nam. Kết thúc 90 phút, hai đội hoà nhau với tỷ số 0-0.

Đáng lẽ, trận đấu sẽ kết thúc sau 90 phút nhưng ban huấn luyện quyết định cho thêm phần đá luân lưu để xác định thắng bại, đồng thời giúp các cầu thủ rèn luyện thêm cả khả năng đá phạt đền. Trên chấm 11m, U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại đàn anh với tỷ số 5-4, thực hiện thành công cả 5 quả phạt đền. Xuân Trường là cầu thủ duy nhất sút hỏng bên phía đội tuyển Việt Nam.

 - Ảnh 1.

Xuân Trường sút hỏng luân lưu trong trận đấu tập giữa đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam chiều 27/9. Ảnh: Tiến Tuấn.

Đây là điều khá bất ngờ khi Xuân Trường luôn thực hiện rất tốt những cú sút luân lưu của mình. Từ CLB HAGL đến đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, từ VCK U23 châu Á đến ASIAD 2018, Asian Cup 2019, Xuân Trường đều thực hiện thành công mỗi lần giao nhiệm vụ trên chấm 11m.

Đây là trận đấu tập do HLV Park Hang-seo chủ động sắp xếp trong đợt tập trung lần này. Đến ngày 3/10, cả hai đội sẽ đấu thêm một trận nữa.

Trong bối cảnh hiện tại, U22 Việt Nam được xem là "quân xanh" chất lượng cho đội tuyển quốc gia trước khi bước vào hai trận đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lần lượt chạm trán đội tuyển Malaysia (10/10) trên SVĐ Mỹ Đình, đội tuyển Indonesia (15/10) trên SVĐ Gelora Bung Karno.

Ngày mai (28/9), đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam tiếp tục tập luyện bình thường trước khi có một ngày nghỉ xả hơi vào chủ nhật (29/9).