Xuân Trường sáng cửa trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên vô địch giải đấu chuyên nghiệp nước ngoài

HIẾU LƯƠNG , 18:28 17/02/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Buriram United đang hướng đến chức vô địch Thai League thứ ba liên tiếp. Báo chí Thái Lan đánh giá mục tiêu này hoàn toàn nằm trong tầm tay đội chủ sân Thunder Castle.

Nếu điều đó trở thành hiện thực, Lương Xuân Trường sẽ có danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp cấp CLB. Hơn thế, anh sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành được chức vô địch một giải đấu chuyên nghiệp ở nước ngoài.

Suốt dọc dài lịch sử của bóng đá Việt Nam, bất cứ cầu thủ nào ra nước ngoài đều chỉ hướng đến mục tiêu có suất đá chính thay vì mơ mộng đến chức vô địch. Năm 2018, tiền đạo Nguyễn Hữu  Khôi giành chức vô địch K3 League Basic cùng CLB Siheung City tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, đó chỉ là một giải đấu bán chuyên và khó có thể so sánh với giải VĐQG của một đất nước.

Xuân Trường sáng cửa trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên vô địch giải đấu chuyên nghiệp nước ngoài - Ảnh 1.

Xuân Trường đầu quân cho Buriram United mở ra cơ hội lớn biến anh thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên vô địch ở một giải bóng đá chuyên nghiệp tại nước ngoài. Ảnh: Buriram United.

Tờ Naewna có bài phân tích về Buriram United, trong đó đánh giá: "Cơ hội vô địch Thai League 1 mùa giải 2019 vẫn nằm phần lớn trong tay Buriram United cho dù Muangthong United hay Bangkok United đang có nhiều thay đổi về nhân sự".

Ở mùa giải 2018, Buriram United vô địch với 87 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Bangkok United tới 16 điểm. Họ ghi tổng cộng 76 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 25 bàn. Hai mùa giải gần nhất, Buriram United vô địch đều nhờ sở hữu những tiền đạo đẳng cấp. Jaja ghi 34 bàn ở Thai League 1 năm 2017. Một năm sau, Diogo làm được điều tương tự. Cả hai đều trở thành vua phá lưới giải đấu.

Năm nay, Buriram United để Diogo ra đi cái tên thay thế là Pedro Junior vẫn được đánh giá sẽ có thể ghi ít nhất 20 bàn thắng. Modibo Maiga, tuyển thủ quốc gia Mali, từng chơi bóng tại hai giải đấu cao nhất của Anh và Pháp cũng được kỳ vọng.

Không những thế, Buriram United chiêu mộ thành công Hajime Hosogai, tiền vệ trung tâm từng có 7 mùa giải chơi bóng ở Bundesliga, giải đấu số 1 của Đức. Tiền vệ 32 tuổi này còn có 30 trận thi đấu cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản.

Hajime Hosogai (ảnh trên), Modibo Maiga (trái) và Javier Patino là 3 ngoại binh được đánh giá thuộc top đầu tại Thai League 1. Ảnh: Buriram United.

Bên cạnh đó, tham vọng của Chủ tịch Newin Chidchob cũng rất lớn, ông cho biết: "Buriram United đã sẵn sàng trở thành CLB đầu tiên tại Thái Lan gia nhập thị trường chứng khoán với tham vọng trở thành hình mẫu của một tổ chức kinh doanh thể thao chuyên nghiệp ở xứ sở chùa vàng.

Chúng tôi có những thay đổi, có những ngôi sao mới và mong muốn thành công hơn. Chúng tôi đã có 7 chức vô địch Thai League và hiện tại vẫn muốn vô địch, cả ở giải VĐQG lẫn Cúp quốc gia. Ngoài ra, chúng tôi muốn tiến xa hơn ở đấu trường AFC Champions League".

Năm 2019 cũng chính là dịp kỷ niệm 10 năm đội bóng đổi tên thành Buriram PEA (2010) và Buriram United sau này (2012). Chính vì ý nghĩa ấy, chủ tịch Newin muốn Buriram United có chức vô địch Thai League 1 lần thứ 8, đồng thời đi xa hơn thành tích lịch sử khi tiến đến vòng 16 đội ở AFC Champions League năm 2018.

Xuân Trường sáng cửa trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên vô địch giải đấu chuyên nghiệp nước ngoài - Ảnh 3.

Chủ tịch Newin Chidchob đặt mục tiêu giành chức vô địch Thai League 1 lần thứ 3 liên tiếp cho BHL và cầu thủ Buriram United trong năm 2019. Ảnh: Buriram United.