Xuân Trường còn nguyên cơ hội làm đội trưởng U23 Việt Nam

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 08:42 27/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chiều qua (26/07), HLV Park Hang-seo đã chỉ định Văn Quyết làm đội trưởng của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là phương án mang tính tạm thời. Chức danh đội trưởng sẽ được các cầu thủ bầu chính thức trước khi lên đường sang Indonesia dự ASIAD 18.

Trong buổi tập chiều 26/07, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã lựa chọn Văn Quyết làm đội trưởng của U23 Việt Nam để đại diện nhận hoa và quà từ Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện. Tuy nhiên, đây chỉ là quyết định mang tính tạm thời. 

Theo quy trình, đội trưởng U23 Việt Nam sẽ được các cầu thủ tự bầu tại buổi họp nội bộ (chứ không phải do lãnh đạo chỉ định như hôm qua). Chọn đội trưởng lần 1:Trước giải đấu giao hữu Tứ hùng (với danh sách full 30 tuyển thủ tham dự). Lần 2: Trước khi lên đường sang Indonesia dự ASIAD 2018, sau khi loại 10 người để chốt danh sách 20 thành viên (có thể loại chính đội trưởng của giải Tứ hùng nếu có phong độ không tốt/chấn thương).

Xuân Trường còn nguyên cơ hội làm đội trưởng U23 Việt Nam  - Ảnh 1.

Xuân Trường còn nguyên cơ hội làm đội trưởng U23 Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn

Đội trưởng chính thức của U23 Việt Nam tại ASIAD sẽ được quyết định sau khi giải giao hữu quốc tế Tứ hùng kết thúc và danh sách tham dự thế vận hội Châu Á được chốt lại vào ngay 07/08. 

Việc Xuân Trường hay Văn Quyết, ai sẽ làm đội trưởng của U23 là một câu hỏi nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Văn Quyết có kinh nghiệm trận mạc và đang là đội trưởng của ĐTQG Việt Nam. Trong khi đó, Xuân Trường lại có lợi thế ngoại ngữ, anh có thể trực tiếp truyền lửa và những lời chỉ đạo của HLV Park Hang-seo đến các cầu thủ.

Cũng trong buổi tập chiều 26/06, các cầu thủ phải thi đấu lượt trận bán kết Cúp Quốc gia của Hà Nội, SLNA, Bình Dương và Thanh Hóa đều đã góp mặt đầy đủ. Tuy nhiên, các cầu thủ Đình Trọng, Xuân Mạnh và Văn Lợi vẫn phải tập riêng vì chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. 

Hôm nay (27/07), U23 Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì cường độ tập 2 buổi một ngày tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Sáng tập trong phòng gym từ 10h, chiều tập chiến thuật từ 16h. 

Cách đây 1 năm, trước thềm SEA Games 29 hồi tháng 7/2017, Xuân Trường cũng đại diện đội U23 Việt Nam nhận hoa từ Bộ trưởng, lúc đó nhiều đơn vị truyền thông đưa tin LXT06 mang băng đội trưởng U23 Việt Nam. Tuy nhiên sau đó vào giải đấu, Tư Dũng (Bùi Tiến Dũng 04) mới là người đeo băng đội trưởng của U23 Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng.