Xuân Trường an ủi đàn em tại Buriram United sau pha kiến tạo đem về chiến thắng cho tuyển Việt Nam trước Thái Lan

Hiếu Lương , 15:03 06/06/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Lương Xuân Trường có cơ hội chạm trán những đồng đội ở Buriram United như Pansa Hemviboon, Supachok Sarachat, Supachai Jaided và Suphanat Mueanta trong trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại King's Cup 2019 diễn ra tối 5/6.

Xuân Trường an ủi đàn em tại Buriram United sau pha kiến tạo đem về chiến thắng cho tuyển Việt Nam trước Thái Lan - Ảnh 1.

Tuyển thủ Thái Lan bắt tay đối thủ Việt Nam và trọng tài sau trận thua tại King's Cup 2019. Các gương mặt đều không giấu nổi vẻ thất vọng. Ảnh: FS.

Xuân Trường an ủi đàn em tại Buriram United sau pha kiến tạo đem về chiến thắng cho tuyển Việt Nam trước Thái Lan - Ảnh 2.

Tiền vệ Lương Xuân Trường tiến tới an ủi Supachok Sarachat, đồng đội ở Buriram United. Ảnh: Changseuk.

Xuân Trường an ủi đàn em tại Buriram United sau pha kiến tạo đem về chiến thắng cho tuyển Việt Nam trước Thái Lan - Ảnh 3.

Anh cũng gửi lời chào, động viện Suphanat Mueanta, cầu thủ năm nay mới 16 tuổi và vừa lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất chơi cho đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Changseuk.

Xuân Trường an ủi đàn em tại Buriram United sau pha kiến tạo đem về chiến thắng cho tuyển Việt Nam trước Thái Lan - Ảnh 4.

Trong khi đó, các CĐV Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt với chiến thắng trước người Thái ngay trên sân nhà đối phương. Ảnh: FS.

Xuân Trường an ủi đàn em tại Buriram United sau pha kiến tạo đem về chiến thắng cho tuyển Việt Nam trước Thái Lan - Ảnh 5.

Các tuyển thủ Thái Lan chán nản. Tiền đạo Supachai Jaided (số 22) đem gương mặt "như mất sổ gạo" khi đi cảm ơn CĐV nhà. Ảnh: FS.

Xuân Trường an ủi đàn em tại Buriram United sau pha kiến tạo đem về chiến thắng cho tuyển Việt Nam trước Thái Lan - Ảnh 6.

Cả đội đi tới 4 mặt khán đài, gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới CĐV Thái Lan vì không thể giành được chiến thắng. Ảnh: Changseuk.

Xuân Trường an ủi đàn em tại Buriram United sau pha kiến tạo đem về chiến thắng cho tuyển Việt Nam trước Thái Lan - Ảnh 7.

Nhiều CĐV Thái Lan vẫn nán lại sân để chia sẻ nỗi buồn cùng các cầu thủ. Trận thua này thật sự là ký ức khó trôi của bóng đá Thái Lan. Ảnh: Hiếu Lương.

Một trận đấu ngang ngửa của Thái Lan trước Việt Nam nhưng may mắn không đứng về phía họ. Những cầu thủ trẻ tài năng như Supachai Jaided, những ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài như thủ môn Kawin, tiền vệ Thitipan Puangchan đã không thể giúp người Thái được hưởng niềm vui trong giải đấu truyền thống tri ân nhà vua. Ảnh: FS.

Xuân Trường an ủi đàn em tại Buriram United sau pha kiến tạo đem về chiến thắng cho tuyển Việt Nam trước Thái Lan - Ảnh 9.

Trận thua này là thất bại đầu tiên của đội tuyển Thái Lan trước Việt Nam kể từ năm 2008. Năm đó, họ thua 1-2 ngay trên sân nhà ở chung kết lượt đi AFF Cup. Ảnh: FS.

Xuân Trường an ủi đàn em tại Buriram United sau pha kiến tạo đem về chiến thắng cho tuyển Việt Nam trước Thái Lan - Ảnh 10.

Đội trưởng Theerathon Bunmanthan có lẽ là người buồn hơn cả. Anh về nước từ Nhật Bản để giúp đội tuyển Thái Lan vô địch King's Cup nhưng cuối cùng tụt lại ở trận tranh hạng 3 với Ấn Độ vào ngày 8/6.