Xếp sau HAGL, đội bóng của Duy Mạnh, Đình Trọng bị chê "không biết đá sân khách" ở V.League

Hiếu Lương , 08:24 26/05/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chiến thắng 2-1 của TPHCM trước SLNA vào tối 25/5 đã chính thức gia tăng khoảng cách giữa họ với Hà Nội FC lên thành 5 điểm trong cuộc đua vô địch V.League 2019.

Vấn đề của Hà Nội FC ngay lập tức được chỉ ra nằm ở thành tích thi đấu trên sân khách chưa tốt. Sau 11 vòng đấu, Hà Nội FC đá tổng cộng 6 trận sân khách, chỉ thắng duy nhất 1 lần, hoà 3 và thua 2 trận. Với 6 điểm, Hà Nội FC đứng thứ 4 trong số những đội có thành tích sân khách tốt nhất tính đến thời điểm hiện tại và xếp sau cả HAGL.

Thống kê trên sân khách cho thấy Hà Nội FC chỉ ghi được 6 bàn, thủng lưới tới 9 lần. Thành tích này trái ngược hoàn toàn khi họ thi đấu trên sân nhà khi thắng cả 5 trận đã đấu, ghi 16 bàn và để lọt lưới vỏn vẹn 3 lần.

Xếp sau HAGL, đội bóng của Duy Mạnh, Đình Trọng bị chê không biết đá sân khách ở V.League - Ảnh 1.

Hà Nội FC thắng cả 5 trận đã đá trên sân nhà Hàng Đẫy nhưng khi rời "tổ ấm", họ trở nên vô cùng mong manh. Ảnh: Hiếu Lương.

Thế nhưng, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Vấn đề khiến Hà Nội FC từ một đội được đánh giá khó ngăn cản thì giờ chỉ xếp thứ 2, kém CLB TPHCM 5 điểm và đã thua 3 trận, tất cả đều trên sân khách. Trái ngược với đội bóng thủ đô, CLB TPHCM giành được 13/18 điểm tối đa khi thi đấu trên sân khách từ đầu mùa. Chính thành tích sân khách tốt giúp đội bóng này có được vị trí cao hơn Hà Nội FC.

Ở mùa giải 2018, Hà Nội FC thắng 9, hoà 2, thua 2 trong tổng số 13 trận sân khách tại V.League, giành được 29 điểm. Đây cũng là nguyên nhân chính giúp họ lên ngôi sớm 5 vòng đấu.

Sau 1 năm, các đối thủ tại V.League dường như đã bắt bài được lối chơi của Hà Nội FC. Họ chủ động đá thấp, phòng ngự từ giữa sân và đẩy cao tính chính xác trong các pha phản công. Những trận thua trước Thanh Hoá và Nam Định mới đây chỉ ra kẽ hở trong lối chơi của Hà Nội FC.

Xếp sau HAGL, đội bóng của Duy Mạnh, Đình Trọng bị chê không biết đá sân khách ở V.League - Ảnh 2.

Thành tích trên sân khách của 14 đội bóng tại V.League 2019.

Xếp sau HAGL, đội bóng của Duy Mạnh, Đình Trọng bị chê không biết đá sân khách ở V.League - Ảnh 3.

Thành tích trên sân nhà của 14 đội bóng tại V.League 2019.

Một vấn đề nữa là đội bóng thủ đô thiếu vắng những trụ cột. Văn Quyết chấn thương đã hơn 1 tháng nay. Trong khi đó, Duy Mạnh và Đình Trọng vắng mặt ở 2 trận gần nhất khiến khả năng phòng ngự giảm sút.

Bên cạnh đó, việc nhiều cầu thủ phải khoác áo các đội tuyển quốc gia và căng sức đá Cúp châu lục cũng khiến tính sáng tạo, sự hưng phấn và cảm hứng chơi bóng bị ảnh hưởng.

Mùa giải năm nay mới trôi qua 11 vòng đấu nhưng khó khăn đang bủa vây thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Họ sẽ chạm trán HAGL trên sân khách ở vòng 12 sau đó nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam tập trung. Nhiều cầu thủ sẽ không được nghỉ ngơi và khi trở lại, họ sẽ đá 4 trận trong 2 tuần, trong đó có 2 trận quan trọng tại bán kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á gặp Ceres Negros.

Xếp sau HAGL, đội bóng của Duy Mạnh, Đình Trọng bị chê không biết đá sân khách ở V.League - Ảnh 4.

BXH V.League 2019 sau vòng 11.