Xác định xong 14 đội dự giải U23 châu Á 2020 cùng với Việt Nam, Thái Lan

NGUYỄN ANH DŨNG , 08:32 27/03/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Cùng với chủ nhà U23 Thái Lan, 15 đội bóng còn lại giành quyền dự VCK U23 châu Á 2020 cũng đã được xác định đầy đủ.

Danh sách các đội bóng giành quyền dự giải U23 châu Á 2020:

U23 Thái Lan (Chủ nhà)

U23 Qatar (Nhất bảng A)

U23 Palestine (Nhất bảng B)

U23 Iraq (Nhất bảng C)

U23 UAE (Nhất bảng D)

U23 Jordan (Nhất Bảng E)

U23 Uzbekistan (Nhất bảng F)

U23 CHDCND Triều Tiên (Nhất bảng G)

U23 Hàn Quốc (Nhất bảng H)

U23 Nhật Bản (Nhất bảng I)

U23 Trung Quốc (Nhất bảng J)

U23 Việt Nam (Nhất bảng K)

Các đội nhì bảng xuất sắc nhất:

U23 Australia

U23 Iran

U23 Syria

U23 Saudi Arabia

Rạng sáng 27/3 (giờ Việt Nam), trận đấu cuối cùng thuộc khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2020 đã kết thúc. Danh sách 16 đội tham dự giải đấu trên đất Thái Lan vào năm sau đã chính thức chốt hạ.

Huỷ diệt Thái Lan 4-0, Việt Nam giành suất trực tiếp với tư cách đầu bảng K. "Những ngôi sao vàng" cũng được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng với Thái Lan (chủ nhà), Uzbekistan (đương kim vô địch) và Qatar.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8 đến 26/1/2020 tại Thái Lan. Giải tổ chức trên 4 sân vận động: Rajamangala và sân Quốc gia ở thủ đô Bangkok, sân Thammasat và Leo ở thành phố Pathum Thani. 

Ngoài mục tiêu vô địch, 16 đội tuyển hàng đầu châu Á ở lứa tuổi U23 còn hướng tới mục tiêu giành quyền tham dự Thế vận hội mùa hè Olympic 2020 tại Nhật Bản.

Xác định xong 14 đội dự giải U23 châu Á 2020 cùng với Việt Nam, Thái Lan - Ảnh 2.

Mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2020 là giành vé dự Olympic và bảo vệ thành công ngôi vương AFF Cup.