World Cup nữ 2019 chuẩn bị khởi tranh mang nhiều kỳ vọng lớn của FIFA

TRUNG HIẾU , 19:03 07/06/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2019 sẽ chính thức khởi tranh vào lúc 2h rạng sáng 8/6 tại SVĐ Công viên Các Hoàng tử, Paris (Pháp).

World Cup bóng đá nữ 2019 được tổ chức trên đất Pháp, trung tâm của châu Âu với sự góp mặt của 24 đội bóng kéo dài từ ngày 7/6 đến ngày 7/7 với trận khai mạc giữa chủ nhà Pháp gặp đại diện châu Á là đội tuyển Hàn Quốc diễn ra vào rạng sáng 8/6.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), ôngGianni Infantino kỳ vọng giải đấu sẽ diễn ra hấp dẫn và tiếp cận được khoảng 1 tỷ khán giả trên khắp thế giới theo dõi qua sóng truyền hình. Đồng thời, người đàn ông quyền lực của bóng đá thế giới cũng hy vọng giải đấu năm nay sẽ bán được khoảng 1 triệu vé cho những người hâm mộ tới sân theo dõi trực tiếp những cô gái đá bóng. 

World Cup nữ 2019 chuẩn bị khởi tranh mang nhiều kỳ vọng lớn của FIFA - Ảnh 1.

Phát biểu trước ngày khai mạc, ông Gianni Infantino cho biết: "Bạn sẽ thấy sự bùng nổ của bóng đá nữ tại World Cup lần này. Chúng ta sẽ có một tỷ cổ động viên theo dõi giải đấu, với những đội bóng đầy cạnh tranh và các cầu thủ có kỹ thuật.

Đất nước này sẽ thực sự bước vào cơn sốt bóng đá khi World Cup nữ bắt đầu. Chúng tôi đã bán hết vé cho 20 trận đấu, chủ yếu là cho các cổ động viên địa phương. Sẽ không có hàng triệu cổ động viên từ các đất nước khác đổ tới, nhưng bán một triệu vé là điều chúng tôi tự tin làm được."

World Cup nữ 2019 chuẩn bị khởi tranh mang nhiều kỳ vọng lớn của FIFA - Ảnh 2.

Chủ tịch FIFA tự tin sẽ có một giải đấu bùng nổ trên đất Pháp.

Tính tới thời điểm một ngày trước khi giải đấu khởi tranh đã có hơn 941.000 vé theo dõi các trận đấu tại VCK World Cup bóng đá nữ 2019 tới tay những người hâm mộ bóng đá thế giới. Con số này dự đoán có thể tiệm cận số vé kỷ lục từng được bán tại VCK World Cup bóng đá nữ tổ chức tại Canada năm 2015 với hơn 1.300.000 vé được bán ra. Hiện tại, đội bóng đang là đương kim vô địch giải đấu là đội tuyển Mỹ, đây cũng là đội tuyển có nhiều chức vô địch World Cup nữ nhiều nhất với 3 lần lên ngôi.

Danh sách các đội tham dự và vị trí của các đội tại 6 bảng đấu.

Bảng A: Pháp, Nigeria, Na Uy và Hàn Quốc

Bảng B: Trung Quốc, Đức, Nam Phi và Tây Ban Nha

Bảng C: Australia, Brasil, Ý và Jamaica

Bảng D: Argentina, Anh, Nhật Bản và Scotland

Bảng E: Cameroon, Canada, Hà Lan và New Zealand

Bảng F: Chile, Thụy Điển, Thái Lan và Hoa Kỳ.

Cúp bóng đá nữ thế giới ra đời chậm hơn Cúp bóng đá nam thế giới 61 năm. Tận năm 1991, World Cup Bóng đá nữ mới được tổ chức tại Trung Quốc và đội bóng của Mỹ đã vô địch.

Michelle Ankers, nữ cầu thủ Mỹ, là người đầu tiên giành danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 10 bàn thắng trong tổng số 6 trận đấu.

Cúp bóng đá nữ toàn cầu cũng diễn ra 4 năm một lần.

Bắt đầu từ năm 2015, FIFA đã quyết định mở rộng quy mô giải đấu từ 16 đội lên 24 đội tham dự vòng chung kết.