Vừa thi đấu, vừa đấu tranh chống phân biệt chủng tộc: NBA cho thấy không bỏ rơi các vấn đề xã hội tại Mỹ

NHẬT PHẠM , 22:07 28/06/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

NBA dự kiến sẽ cho phép các cầu thủ thay thế tên trên áo thi đấu của mình, bằng một câu nói hoặc thông điệp về những vấn đề về xã hội nếu họ muốn.

NBA đã bắt đầu vào những giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch trở lại cho phần còn lại của mùa giải 2019-2020. Bên cạnh việc xét nghiệm đại trà trước khi hội quân để tập luyện và thi đấu, NBA dự kiến sẽ cho các cầu thủ một đặc ân trong suốt cả quá trình thi đấu tại Orlando.

Vừa thi đấu, vừa đấu tranh chống phân biệt chủng tộc: NBA cho thấy họ không bỏ rơi các vấn đề xã hội tại nước Mỹ - Ảnh 1.

Thông báo của ký giả Shams Charania về việc NBA sẽ cho phép thay thế tên các cầu thủ bằng một thông điệp xã hội.

Theo Shams Charania, cây bút uy tín của The Athletic, Ủy viên Adam Silver đang cân nhắc bổ sung điều lệ cho phép các cầu thủ tùy chỉnh áo thi đấu của mình. Cụ thể hơn, thay vì hiển thị tên cầu thủ, giải đấu sẽ cho phép họ thể hiện bất kỳ thông điệp mà họ muốn, miễn là nó thể hiện được những quan điểm tích cực về phong đầu đấu tranh xã hội.

Hiện tại, NBPA (Hiệp hội cầu thủ NBA) đã làm việc với Nike để đưa ra phương hướng giải quyết cho ý tưởng trên. Đây không phải là một điều quá mới mẻ trong thế giới thể thao, khi giải đấu bóng đá Ngoại hạng Anh đã từng thực hiện một chiến dịch tương tự, với những chiếc áo có dòng chữ "Black Lives Matter" khi giải đấu quay trở lại vào đầu tháng 6 vừa qua.

Vừa thi đấu, vừa đấu tranh chống phân biệt chủng tộc: NBA cho thấy họ không bỏ rơi các vấn đề xã hội tại nước Mỹ - Ảnh 2.

Một kế hoạch tương tự đã được giải Ngoại hạng Anh thực hiện trong ngày trở lại.

Phong trào "Black Lives Matter" bất ngờ bùng phát trở lại sau cái chết của George Floyd và nhanh chóng trở thành những cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc trên khắp nước Mỹ. Một số ngôi sao tại NBA, dẫn đầu bởi Kyrie Irving, đã quyết định không thi đấu tại Orlando bởi họ lo ngại việc này sẽ khiến phong trào đấu tranh của những người da màu bị ảnh hưởng.

Quyết định của NBA được đưa ra để đảm bảo cho các cầu thủ vẫn thể hiện được tiếng nói của mình nếu họ muốn, trong khi vẫn có thể tập trung thi đấu cho đội bóng. Thay vì khiến bóng rổ trở thành một thứ gây xao lãng cho các phong trào xã hội, NBA đang cố gắng hết sức để cân bằng cả hai, bằng cách tận dụng sức mạnh truyền thông của giải đấu.

Vừa thi đấu, vừa đấu tranh chống phân biệt chủng tộc: NBA cho thấy họ không bỏ rơi các vấn đề xã hội tại nước Mỹ - Ảnh 3.

NBA rất muốn tận dụng sức mạnh truyền thông của những cầu thủ ngôi sao để ủng hộ cho các phong trào xã hội.

Theo dự kiến, NBA sẽ bắt đầu thi đấu trở lại vào ngày 30/7 tới đây (theo giờ địa phương), mở màn bằng một trận thư hùng hấp dẫn giữa 2 đội bóng thành Los Angeles. Phần còn lại của mùa giải sẽ kéo dài khoảng hơn 2 tháng và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 13/10.