Vừa khỏi bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, sao NBA đã quyết định cống hiến cho y học

HUY PHẠM , 10:34 02/04/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau khi được chữa trị và hồi phục hoàn toàn, hậu vệ Marcus Smart đã quyết định thực hiện một hành động vô cùng có ý nghĩa trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành trên khắp nước Mỹ.

Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân vào cuối tuần trước, Marcus Smart, cầu thủ thứ 10 tại NBA được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2, đã hoàn toàn bình phục. Chính bản thân HLV Brad Stevens của Boston Celtics cũng xác nhận rằng Marcus Smart đang có một trạng thái tinh thần tuyệt vời, thậm chí anh còn đùa vui với các đồng đội trên MXH.

Vừa khỏi bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, sao NBA đã quyết định cống hiến cho y học - Ảnh 1.

Marcus Smart sẵn sàng hiến huyết tương của mình để giúp các y bác sĩ tìm ra phương pháp chữa trị cho những người bị nhiễm Covid-19.

Bên cạnh đó, sau khi có kết quả âm tính với Covid-19, Marcus Smart đã tiếp tục thực hiện một hành động vô cùng ý nghĩa. Theo cây bút thể thao uy tín Shams Charania của The Athletic, hậu vệ của Boston Celtics đã quyết định hiến tặng huyết tương của mình cho "Dự án huyết tương kháng thể Covid-19", được lập ra để nghiên cứu về máu của những người được chữa khỏi virus SARS-CoV-2.

Ngoài trường hợp của Smart ra, "Dự án huyết tương kháng thể Covid-19" cũng có thêm sự tham gia của 3 cầu thủ khác tại NBA. Tuy nhiên danh tính của các cầu thủ sẽ không được tiết lộ, nguồn tin từ ABC News.

"Tôi tin rằng phương pháp điều trị thử nghiệm này có thể điều chỉnh bệnh và giảm thời gian và mức độ nghiêm trọng ở một số bệnh nhân", bác sĩ Michael Joyner chia sẻ cùng ABC News.


Phương pháp này có thể hiểu là máu của bệnh nhân khỏi bệnh Covid-19 có những kháng thể với virus corona chủng mới. Khi tiêm các kháng thể đó vào cơ thể của người bệnh khác, trên lý thuyết, nó có thể giúp bệnh nhân chống lại tác hại của virus.

Nói cách khác, cách điều trị bằng huyết tương là chuyển khả năng miễn dịch của bệnh nhân đã phục hồi sang bệnh nhân đang bị bệnh. Phương pháp này từng sử dụng trong đại dịch cúm, Benjamin Cowling, giáo sư dịch tễ học tại Đại học Hong Kong (Trung Quốc), nói với New York Times.

Vừa khỏi bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, sao NBA đã quyết định cống hiến cho y học - Ảnh 2.

Hiện tại đây là cách làm được cho là tốt nhất để trị được virus corona chủng mới.

Hiện tại, đã gần 3 tuần trôi qua kể từ khi NBA tuyên bố đình chỉ giải đấu vô thời hạn. Chủ tịch Adam Silver cho biết mùa giải năm nay vẫn sẽ được kết thúc với loạt NBA Playoffs, nhưng thời điểm diễn ra sẽ còn phải phụ thuộc vào tình hình đại dịch Covid-19 trên nước Mỹ.

Mỹ vẫn đang là ổ dịch Covid-19 lớn nhất trên thế giới. Theo ghi nhận tới sáng ngày 2/4 (giờ Việt Nam), đất nước này có 214.836 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 5.099 ca đã tử vong.

Vừa khỏi bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, sao NBA đã quyết định cống hiến cho y học - Ảnh 3.